Bản tin thể thao 28/12: Man United rút lui khỏi thương vụ Griezmann. Pep coi Barca là ứng viên số một cho Champions League mùa này

Man United rút lui khỏi thương vụ Griezmann. Pep coi Barca là ứng viên số một cho Champions League mùa này

28-12-2017 14:00
Man United đã không thể cạnh tranh được với Barca về Griezmann do phí chuyển nhượng của cầu thủ này quá cao. Pep coi Barca là ứng viên vô địch số 1 Champions League mùa này vì có Messi

Man United rút lui khỏi thương vụ Griezmann

Barca đang rất rộng đường để mở cửa đón tiền đạo của Atletico Madrid, Antoine Griezmann về với sân CampNou, khi mà mới đây Mourinho đã quyết định không theo đuổi tiền đạo người Pháp này nữa.

Xem thêm: Kết quả bóng đá anh hôm nay

Man United rút lui khỏi thương vụ Griezmann

Đội bóng xứ Catalunya vẫn đang miệt mài đi tìm người có thể khỏa lấp chỗ trống của Neymar, và Griemann được coi là một trong hai mục tiêu lớn nhất của Barca, sau Philippe Coutinho của Liverpool. Nếu như Atletico Madrid không bị vướng vào những rắc rối trong chuyển nhượng thì có lẽ Griezmann đã ra đi ngay trong mùa hè vừa rồi.

Tiền đạo 21 tuổi đang là mục tiêu lớn nhất giữa hai ông lớn là Barca và M.U. Barca cần người có cùng đẳng cấp với Neymar để chơi bên cánh trái, trong khi đó M.U cũng đang rất cần một tiền đạo đẳng cấp, khi mà cả Lukaku và Ibrahimovic đã không thể đáp ứng được những yêu cầu của Mourinho trong thời gian gần đây.

Sau giai đoạn đầu thăng hoa cùng M.U, Lukaku đang gặp những vấn đề không nhỏ về phong độ. Tiền đạo người Bỉ không thể ghi bàn trong những trận cầu lớn của đội chủ sân Old Trafford, đấy chính là một phần nguyên nhân dẫn đến việc M.U đang bị Man City bỏ xa đến 15 điểm trên BXH ở thời điểm hiện tại.

Chưa hết, không những không thể ghi bàn trong những trận đấu quan trọng, Lukaku còn thường xuyên bị tâm lý dẫn đến những sai lầm chết người. Đã không ít lần tiền đạo 24 tuổi này mắc những sai lầm khi lùi về tham gia phòng ngự. Sai lầm mới nhất của anh trong trận đấu với Burnley giúp đội khách có được bàn mở tỉ số là một ví dụ điển hình.

Trong khi đó, Ibrahimovic kể từ khi quay trở lại M.U sau chấn thương đầu gối, tiền đạo người Thụy Điển vẫn chưa đóng góp được nhiều cho đội chủ sân Old Trafford. Kể cả trong những tình huống ngon ăn khi trước mặt anh là khung thành cùng thủ môn đội bạn, Ibra vẫn không thể đưa được trái bóng vào lưới.

Việc Ibra không còn là chính mình thật ra cũng đã được người ta thông cảm và dự đoán trước từ lâu, khi anh đã bước qua tuổi 35 và vừa trở lại sau một ca chấn thương nặng. Chính vì thế mục tiêu hàng đầu của Mourinho trong TTCN mùa đông sắp tới sẽ phải là tiền đạo, rồi sau đó mới đến hàng thủ.

Mourinho rất thích có Griezmann trong đội hình, nhưng để có được tiền đạo người Pháp, M.U phải bỏ ra số tiền không dưới 90 triệu euro.

Đấy là một số tiền khổng lồ và khi M.U vừa bỏ ra số tiền tương tự trong mùa hè năm ngoái để có được Pogba, thì rất khó để BLĐ “Quỷ Đỏ” bỏ ra một số tiền tương tự như vậy chỉ để có thêm một ngôi sao nữa. Đấy chính là lý do vì sao Mourinho phải từ bỏ Griezmann trong kỳ chuyển nhượng vào tháng Giêng sắp tới.

Với việc M.U rút lui, Barca đang một mình một ngựa để thương thảo hợp đồng với tiền đạo người Pháp. Nhưng có một vấn đề không nhỏ khiến đội bóng xứ Catalunya phải cân nhắc trong thời điểm hiện nay đó chính là việc Atletico Madrid đã đâm đơn kiện Barca vì tiếp cận Griemann mà không thông qua họ.

Tất nhiên bên phía Barca đã bác bỏ việc họ “đi đêm” với Griemann, nhưng chắc chắn Atletico Madrid sẽ không dễ dàng gì để ngôi sao của mình lọt vào tay đội bóng đối địch số 1 của họ ở La Liga.

Thêm một vấn đề nữa khiến Valverde phải đau đầu. Đó chính là ông sẽ phải quyết định mua ai giữa Griezmann và Coutinho.Như chúng ta đã biết, đội chủ sân Camp Nou đã 3 lần đánh tiếng với Liverpool về tiền vệ người Brazil, nhưng cả 3 lần The Kop đều lắc đầu từ chối.

Nhưng khi TTCN mùa đông quay trở lại, Barca vẫn sẽ không từ bỏ ước muốn có được Coutinho trong đội hình, nhất là khi chính bản thân tiền vệ người Brazil này cũng không còn thiết tha gì với đội chủ sân Anfield.

Pep Guardiola: “Barca vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Champions League”

Mặc dù Man City của Pep Guardiola đang thiết lập một kỷ lục rất khó tin hiện nay khi họ thắng 18 trận liên tiếp ở Premier League, nhưng Pep khẳng định Barca vẫn là đội bóng số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại, và họ cũng sẽ là ứng cử viên vô địch hàng đầu ở Champions League năm nay vì có Messi trong đội hình.

Xem thêm: Link Sopcast bóng đá Ngoại hạng Anh

Pep nói Barca là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Champions League vì có Messi

Đêm qua Man City đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước các cầu thủ Newcastle, qua đó gia tăng số trận thắng liên tiếp của họ lên thành 18 trận và bỏ xa M.U ở vị trí thứ 2 với 15 điểm.

Man City và Barca đang là hai CLB bất bại ở trong mùa giải này và họ bước vào Champions League với một tâm thế chung là rất thoải mái ở giải quốc nội, khi bỏ xa phần còn lại ở phía sau. Tuy nhiên Pep đã nói Man City không thể bằng được Barca ở thời điểm hiện tại vì đơn giản trong đội hình đội chủ sân Camp Nou có sự xuất hiện của Messi.

Khi được hỏi liệu Man City có được coi là ứng cử viên hàng đầu cho Champions League mùa giải năm nay không, Pep đã hỏi vặn lại phóng viên. “Anh có biết Messi đang chơi bóng cho ai không? Đấy mới là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Champions League mùa này”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất