Man United thua không bằng Mourinho lo cho hàng thủ

Man United thua không bằng Mourinho lo cho hàng thủ

15-05-2017 02:27
Vẫn biết Man United không còn mục tiêu gì ở Premier League nhưng thất bại trước Tottenham sẽ khiến Jose Mourinho phải đau đầu với hàng thủ.

1. Tottenham đã có màn chia tay sân White Hart Lane không thể tuyệt vời hơn khi họ đánh bại Man United trong trận đấu cuối cùng trên sân này. Từ khoảnh khắc Victor Wanyama ghi bàn ở phút thứ 5, khi anh thoát khỏi sự kèm cặp của Wayne Rooney để đánh đầu ở khoảng cách gần, đội bóng của Mauricio Pochettino hoàn toàn chơi trên chân một Man United đã dành trọn tâm trí vào trận chung kết Europa League với Ajax vào ngày 24/5.

Không rõ ngay cả khi đưa ra sân đội hình mạnh nhất sẽ như thế nào, Tottenham tỏ ra quá mạnh và quá xuất sắc. Việc họ giữ vững thành tích bất bại trên sân nhà ở Premier League vì thế không có gì là ngạc nhiên. Nếu có, tất cả sẽ phải tự hỏi rằng, tại sao họ lại để West Ham đánh bại ở trận đấu trước đó, để rồi tạo điều kiện cho Chelsea dễ dàng giành chức vô địch.

Một điều chắc chắn là cũng như Chelsea, Arsenal và Man City ở mùa giải năm nay, Man United rời White Hart Lane mà không nhận được một điểm nào. Vì thế, đội bóng của Pochettino có thể ngẩng cao đầu bỏ lại sau lưng một mùa giải bất bại trên sân nhà, ngay cả khi họ không có một danh hiệu nào để đảm bảo rằng, cuộc chia tay sẽ trở nên trọn vẹn hơn.

Nhanh tay click Link Sopcast trực tiếp để thưởng thức những trận cầu đỉnh cao sân cỏ.

Man United đã thua toàn diện trước Tottenham

2. Chiếc thẻ đỏ của Eric Bailly trong trận lượt về vòng bán kết với Celta Vigo đã khiến trung vệ này không thể tham dự trận chung kết Europa League trước Ajax do bị treo giò. Khỏi cần phải nói thì sự vắng mặt của cầu thủ người Bờ Biển Ngà sẽ là một tổn thất lớn cho Mourinho. Dĩ nhiên, nếu dựa trên phong độ trong thời gian gần đây, Daley Blind (cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ trái trong trận gặp Tottenham) sẽ đảm nhận một vị trí trung vệ trước Ajax nhưng rồi thất bại tại White Hart Lane đã cho Mourinho thấy rằng, ông sẽ phải lựa chọn Phil Jones hoặc Chris Smalling chơi bên cạnh hậu vệ người Hà Lan tại Stockholm.

Xem thêm: Gục ngã ở White Hart Lane, M.U đặt cược mùa giải vào Europa League

Không phủ nhận là Man United đã rất cần Jones và Smalling trong những tháng vừa qua vì quá trình phục hồi chấn thương của họ diễn ra chậm. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, Mourinho không thể mạo hiểm sử dụng cả hai cho trận gặp Ajax. Bằng chứng là Jones đã có màn trình diễn quá tệ tại White Hart Lane khi thua kém Harry Kane trong các màn tranh chấp tay đôi, chọn vị trí sai. Trong khi đó, Smalling cũng chẳng khá hơn vì anh thiếu tập trung và dễ bị bắt bài.

Mourinho đặt hy vọng vào Daley Blind

Trong thời điểm Man United rất cần đánh bại Ajax để có suất dự Champions League thì phong độ của Jones và Smalling thực sự là điều đáng lo. Nói gì thì nói, Mourinho luôn xây dựng lối chơi từ hàng thủ và ông không thể mạo hiểm tin tưởng cả Smalling và Jones. Tiếc là Marcos Rojo và Luke Shaw cũng đang chấn thương, để rồi ông chỉ biết hy vọng Smalling hoặc Jones sẽ chơi tốt hơn so với những gì họ thể hiện tại White Hart Lane.

Mời các bạn cập nhập thông tin mới nhất về các giải bóng đá tại: Tin bóng đá 24h

Admin
Tin tức mới nhất