Mbappe đã sẵn sàng cho World Cup. Martial muốn được rời Man United

Mbappe đã sẵn sàng cho World Cup. Martial muốn được rời Man United

14-06-2018 18:00
Tiền vệ Mbappe của Pháp đã nói rằng anh đã hồi phục 100% và đang rất sẵn sàng cho World Cup. Martial muốn rời khỏi Man United

Mbappe đã sẵn sàng cho World Cup

Kylian Mbappe khăng khăng rằng anh không còn cảm thấy đau và đã sẵn sàng cho World Cup. Tiền vệ của PSG đã có thể trở lại tập luyện vào hôm thứ ba sau khi anh bị dính chấn thương sau pha vào bóng của Adil Rami. Phát biểu trước truyền thông vào ngày hôm qua, Mabappe đã tỏ ra rất tự tin.

Xem thêm: Tin tức thể thao quốc tế

Mbappe đã sẵn sàng cho World Cup

“Tôi đã hồi phục 100% và tôi đã sẵn sàng cho World Cup” Mbappe nói. “Những việc chấn thương như thế này trên sân tập nó xảy ra như cơm bữa, và các cầu thủ chuyên nghiệp như chúng tôi đã quen với điều đó. Những chấn thương kiểu này nó không hề đe dọa đến cơ hội thi đấu của bạn, vì đó không phải là một trận đấu chính thức”.

Tiền vệ 20 tuổi cũng đã nói về anh, Griezmann và Dembele, những cầu thủ được đánh giá cao ở tuyển Pháp. “3 chúng tôi đều là những cầu thủ thuộc đẳng cấp quốc tế, sở hữu những kỹ thuật và tốc độ cao. Pháp có những cầu thủ có khả năng tấn công tốt, nhưng chúng tôi cũng cần phải cải thiện chất lượng hàng thủ của mình.

Chúng tôi cũng cần phải chắt chiu cơ hội hơn nữa. Một trận đấu không thể có tới 60 cơ hội cho bạn ghi bàn, mà bạn phung phí hết cơ hội này đến cơ hội khác. Đấy chính là một trong những điểm yếu của chúng tôi, và chúng tôi cần phải cải thiện điều này.

Ở World Cup sắp tới, có thể có những trận đấu khiến chúng tôi gặp khó khăn, những trận như vậy có được dù chỉ một cơ hội thôi cũng là rất quý giá, và chúng tôi cần phải tận dụng được nó.

Khi được hỏi những đối thủ mà Pháp cần dè chừng trong World Cup lần này là những đội nào, Mbappe cũng tỏ ra khá thẳng thắn. “Brazil, Đức và Tây Ban Nha đang là những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu World Cup lần này”.

Anh nói tiếp. “Sẽ rất khó khăn cho đội nào đụng phải 3 cái tên này.  Tiếp theo sẽ là Bỉ. Năm nay Bỉ mang tới nước Nga một đội hình đồng đều và đẳng cấp ở cả 3 tuyến. Họ rõ ràng cũng là một đối thủ khó lường”.

Anthony Martial muốn rời khỏi Man United

Anthony Martial đã đưa ra quyết định anh ấy muốn rời khỏi M.U. Đấy là lời khẳng định của người đại diện cho tiền đạo người Pháp. Philippe Lamboley, giám đốc quản lý của USFA đã nói với truyền thông Pháp rằng đội bóng chủ sân Old Trafford không muốn mất Martial, nhưng giữa họ và tiền đạo người Pháp vẫn chưa đạt được một thỏa thuận trong bản hợp đồng mới.

Xem thêm: chuyển nhượng bóng đá pháp

Martial muốn rời khỏi Man United

Trong khi đó Sky Sports News nói rằng Tottenham luôn sẵn sàng dang đôi tay chào đón tiền đạo 23 tuổi này đến với sân Wembley. Nhưng Quỷ Đỏ mới có được tiếng nói cuối cùng về tương lai của Martial. “Sau khi đã suy nghĩ chín chắn, Martial nói rằng anh muốn rời khỏi M.U”. Lamboley nói với RMC Sport. “Có rất nhiều những kịch bản được mở ra, và bây giờ vẫn còn quá sớm để chúng ta nói về nó.

Như chúng ta đã biết, M.U muốn gia hạn hợp đồng với Martial và không muốn mất anh ấy, nhưng chúng tôi đã không thể đạt được thỏa thuận với anh ấy trong nhiều tháng nay. Tôi nghĩ rằng mấu chốt vấn đề nằm ở Mourinho, khi ông ấy không nghĩ rằng Martial sẽ nằm trong những kế hoạch quan trọng của ông ấy.

Điều cuối cùng tôi muốn nói rằng Martial vẫn còn thời gian hợp đồng với M.U, và anh ấy cần phải tôn trọng bản hợp đồng này. Nếu như Martial kiên nhẫn, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ có cơ hội của mình. Tôi hiểu cảm giác thất vọng của anh ấy khi không được thường xuyên ra sân và nằm trong những kế hoạch của HLV”.

Mourinho đã nhiều lần chỉ trích Martial vì những màn trình diễn thiếu thuyết phục ở sân Old Trafford. Thậm chí HLV người Bồ Đào Nha đã ví anh là “như một cầu thủ mới” dù đã có 3 năm ở đây. Tiền đạo người Pháp kết thúc mùa giải trước với 18 lần ra sân và chỉ có được 9 bàn thắng.

Sam Allardyce ghen tỵ với Gareth Southgate

Sam Allardyce thừa nhận ông không đủ dũng cảm như Gareth Southgate khi đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ ở kỳ World Cup lần này. Big Sam đã bị LĐBĐ Anh sa thải vào năm 2016 khi ông đã có những hành động mách nước cho một số đội bóng lách luật chuyển nhượng bằng cách sở hữu cầu thủ thứ 3.

Tuy nhiên người đàn ông 64 tuổi này nói rằng ông không xứng đáng bị LĐBĐ Anh sa thải trong vụ đấy. Phát biểu với truyền thông, Sam Allayce nói rằng World Cup năm nay ông sẽ không đến Nga để thưởng thức các trận đấu, mà ông sẽ xem World Cup ở Cannes, kết hợp với việc đi nghỉ dưỡng.

“Tất nhiên tôi ghên tỵ với Southgate”. Alladyce nói. “Nhưng đấy là bóng đá và bạn không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra. Bây giờ cuộc sống của tôi khá ổn. Tôi không biết tôi sẽ lựa chọn những cầu thủ như thế nào nếu như bây giờ tôi vẫn là HLV của tuyển Anh.

Southgate đã dũng cảm lựa chọn những nhân tố trẻ và loại những “lão tướng” người không thực sự phù hợp với đội tuyển nữa. Tôi ngưỡng mộ anh ấy vì điều đó”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất