Messi không muốn Neymar trở về Barca. Liverpool bỏ ra 180 triệu euro cho Asensio

Messi không muốn Neymar trở về Barca. Liverpool bỏ ra 180 triệu euro cho Asensio

29-06-2018 17:00
Messi muốn Barca muốn Salah thay vì đón chào sự trở lại của Neymar. Liverpool sẽ bỏ ra 180 triệu euro cho Asensio?

Messi chọn Salah thay vì Neymar

Ngôi sao của Barca, Lionel Messi muốn CLB ký hợp đồng với Salah hơn là đón chào sự trở lại của Neymar từ PSG. Tiền vệ người Argentina đã lên tiếng ngăn chặn đội chủ sân Camp Nou đưa Neymar trở về chỉ sau khi anh mới cất bước ra đi được một mùa giải.

Xem thêm: giải bóng đá tây ban nha

Messi không muốn Neymar trở về

Tiền vệ người Brazil đã “phản bội” lại Barca trong mùa hè năm ngoái khi anh chuyển đến đầu quân cho PSG. Tuy nhiên chỉ sau một mùa giải, Neymar đã cảm thấy chán Ligue 1 và cho rằng giải đấu này không thực sự xứng đáng với tầm vóc của anh, để rồi giờ đây, tiền vệ 26 tuổi muốn quay trở lại Camp Nou.

Tuy nhiên, theo tờ báo El Dol Digital cho biết Messi không muốn Neymar trở về. Lý do Neymar ra đi là muốn thoát khỏi hình bóng của Messi, nhưng khi không thành công, tiền vệ người Brazil muốn quay về đội bóng cũ, và Messi không muốn điều này xảy ra âu cũng là điều dễ hiểu.

Tiền vệ người Argentina hẳn vẫn còn tức giận với cái cách mà Neymar quay lưng lại với CLB, và M10 đề nghị Barca nên quan tâm đến Salah hơn là đưa Neymar trở về Camp Nou.

Ai Cập của Salah đã kết thúc kỳ World Cup 2018 của mình khi thua cả 3 trận trước Nga, Saudi Arabia và Uruguay. Salah đã có bàn thắng ở World Cup năm nay trong trận thua Saudi Arabia 1-2, và anh đã không thể tạo ra những sự khác biệt như anh đã từng làm ở vòng loại.

Salah ở mùa giải trước cũng đã ghi được 44 bàn thắng cho Liverpool tính trên khắp các mặt trận, và anh chính là nhân tố chính đưa Liverpool  lọt vào trận chung kết Champions League. Đứng trước sự quan tâm lớn từ Barca và Real, HLV Jurgen Klopp đã lên tiếng rằng Salah không phải đê bán.

“Tôi thậm chí chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện này”. Klopp trả lời các phóng viên khi được hỏi Salah liệu có ra đi hay không. “Mohamed đã đến đây với hy vọng phát triển sự nghiệp của anh ấy, và anh ấy đã thành công. Ở Liverpool anh ấy có nhiều sự lựa chọn khác nhau, và đang cảm thấy hạnh phúc khi ở đây, và tôi biết anh ấy sẽ không rời khỏi Anfield vào lúc này”.

Liverpool muốn bỏ ra 180 triệu euro cho Asensio

Marco Asensio đang nổi lên như một tiền vệ đáng chú ý nhất Châu Âu, và Liverpool đang rất muốn có tiền vệ người Tây Ban Nha trong đội hình. Thậm chí The Kop sẵn sàng bỏ ra 180 triệu cho thương vụ này.

Xem thêm: chuyển nhượng bóng đá tây ban nha

Liverpool muốn có Asensio

Đội chủ sân Anfield đã theo dõi Asensio trong nhiều năm và HLV Klopp sẵn sàng biến tiền vệ 22 tuổi trở thành một bản hợp đồng bom tấn của The Kop ngay trong mùa hè này. Ngoài mức phí chuyển nhượng khổng lồ, Liverpool cũng phải sẵn sàng trả một khoản tiền lương tương đối lớn cho Asensio nếu như họ thực sự nghiêm túc muốn có anh.

Hiện tại Real vẫn chưa có động thái nào cho thấy họ sẵn sàng gia hạn hợp đồng với tiền vệ người Tây Ban Nha. Đội bóng Hoàng gia cũng chưa đưa ra bất cứ câu trả lời nào về đề nghị đến từ Liverpool, cũng như các đội bóng khác muốn có cầu thủ này.

Đấy cũng là điều dễ hiểu khi Asensio đang bận tập trung vào World Cup, và nếu như Tây Ban Nha của anh tiến xa ở giải đấu năm nay, giá trị chuyển nhượng của tiền vệ 22 tuổi chắc chắn sẽ phải tăng cao hơn như thế này rất nhiều. Chính bản thân Asensio cũng không muốn nói về tương lai của mình trong thời điểm này.

“Đây không phải là lúc để nói về điều đó”. Anh trả lời phỏng vấn của các phóng viên khi được hỏi về tương lai của mình. Sau kỳ World Cup, Asensio mới dự định bàn bạc với Real về tương lai của anh, và lúc đó chúng ta sẽ được biết anh quyết định ra đi hay ở lại.

Asensio đang ở độ tuổi đẹp nhất của một cầu thủ bóng đá, và nếu như ở lại Real, Asensio muốn CLB Hoàng gia trao cho anh một suất đá chính cùng một vai trò quan trọng trong đội hình.

Asensio là một tài năng trẻ, nhưng dưới thời dại của Zidane, anh không được trọng dụng. Nhưng giờ đây HLV người Pháp đã ra đi, và thay thế ông là Lopetegui, chính vì thế tiền vệ 22 tuổi đang đứng trước cơ hội sẽ là một trong những quân bài quan trọng khi Real có HLV mới, điều mà anh không thể có trong triều đại của Zidane ở 2 mùa giải vừa qua.

Thật ra tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn được Zidane trọng dụng, nhưng vấn đề là anh không muốn đóng vai trò dự bị, mà anh muốn có 1 suất đá chính trong đội hình của đội bóng Hoàng gia.

Mặc dù Asensio đã có 53 trận khác nhau trong màu áo của Real mùa vừa qua, anh và Lucas Vaquez chính là 2 gương mặt được Zidane thay vao sân nhiều nhất. Nhưng trên thực tế Asensio chỉ chơi trung bình 54 phút/trận, và anh chỉ được vào sân 1 phút trong trận chung kết Champion League với Liverpool mùa trước.

Trong khi đó, nếu về sân Anfield, Asensio chắc chắn có một suất đá chính, nhất là khi Real đang ngắm những ngôi sao hàng đầu ở tuyến giữa như Eden Hazard, hay Neymar thì rõ ràng cơ hội để Asensio được trọng dụng ở sân Bernabeu là không nhiều.

Lúc này Asensio vẫn chưa có ý định muốn ra đi, nhưng rõ ràng Real cần phải thận trọng với Liverpool ngay từ lúc này, nếu như họ không muốn mất một viên ngọc sáng giá trong đội hình.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất