Metz 2-3 Paris Saint Germain: Sửa sai phút cuối

Metz 2-3 Paris Saint Germain: Sửa sai phút cuối

19-04-2017 10:35
Vươn lên dẫn 2 bàn trong hiệp 1, nhưng phải nhờ đến bàn thắng giá trị ở phút bù giờ của Blaise Matuidi Paris Saint Germain mới có trọn vẹn 3 điểm rời sân Metz, qua đó chia sẻ ngôi đầu bảng Ligue 1 với Monaco.

Trước chuyến hành quân tới sân Stade Saint-Symphorien, PSG đã trải qua chuỗi 7 trận thắng liên tiếp tại Ligue 1, xen giữa là 2 chiến thắng hủy diệt ở các giải đấu cúp quốc nội. Đó chính là cơ sở để thầy trò Emery quyết không để mất điểm ở trận đấu bù vòng 31 trước Metz, qua đó tạm thời san bằng điểm số với Monaco.

Cập nhật tin tức bóng đá thế giới, chuyển động ngoài sân cỏ hàng ngày mời bạn xem tại: Tin tức bóng đá quốc tế

PSG nhọc nhằn đánh bại Metz để san bằng điểm số với Monaco

Chính vì thế, PSG bước vào trận đấu với chủ nhà Metz đầy tự tin. Đội bóng thủ đô có bàn mở tỷ số nhờ công tiền đạo Edinson Cavani. Phút 33, hậu vệ trái Maxwell tạt bóng chính xác cho Cavani đánh đầu tung lưới đối phương. Đây là bàn thắng thứ 30 của chân sút người Uruguay tại Ligue 1 mùa này.

Edinson Cavani mở tỉ số ở phút 33

Xem thêm: 23h30 ngày 18/04, Metz - Paris Saint Germain: Nhiệm vụ kép

Đúng 3 phút sau, tiền vệ Blaise Matuidi nhân đôi cách biệt cho PSG với pha dứt điểm đầy may mắn ở cự ly gần. Và một lần nữa, hậu vệ cánh Maxwell để lại dấu ấn với pha kiến tạo thứ 2 trong trận đấu cho đồng đội lập công.

Bước sang hiệp 2, HLV Unai Emery chủ động cho PSG thi đấu chùng xuống để giữ sức cho trận đấu khó khăn với Montpellier vào cuối tuần. Đó là cơ hội để đội bóng đang cần điểm như Metz vùng lên mạnh mẽ và chơi cực hay để có liên tiếp 2 bàn thắng nhờ công Jouffre (78') và Diabate (88').

Tưởng như PSG đã đánh rơi 2 điểm đáng tiếc, thì đúng phút bù giờ thứ 3, tiền vệ Blaise Matuidi trở thành người hùng của nhà ĐKVĐ khi hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu kỹ thuật về góc xa ấn định chiến thắng 3-2 cho các vị khách đến từ thủ đô.

Thắng trận, PSG đã có được 77 điểm sau 33 vòng đấu san bằng điểm với đội đầu bảng Monaco nhưng họ lại phải xếp sau vì kém hiệu số. Ngoài ra, Monaco vẫn chưa đá bù ở vòng 31 (tiếp Saint-Etienne trên sân nhà) do đang bận thi đấu tại Champions League.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Metz: Kawashima; Rivierez, Bisevac, Milan, Udol; Philipps, Diagne, Doukoure (Jouffre 76'); Nguette, Erdinc (Diabate 72'), Lejeune (Sarr 63').

Paris Saint Germain: Trapp; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell; Verratti, Motta, Matuidi; Di Maria (Pastore 61'), Cavani, Lucas (Guedes 75').

Tin tức ngoài lề sân cỏ dược cập nhật hàng ngày tại: Báo bóng đá

Admin
Tin tức mới nhất