Mỗi tuần một câu chuyện: Vì sao Tottenham không thể đoạt được những danh hiệu trong mùa giải năm nay

Mỗi tuần một câu chuyện: Vì sao Tottenham không thể đoạt được những danh hiệu trong mùa giải năm nay

21-11-2017 17:00
Có thể nói Tottenham là một trong những đội bóng đáng xem nhất ở mùa giải năm nay, cả ở Premier League lẫn trên đấu trường Champions League. Nhưng thất bại 0-2 của Spurs trước Arsenal cuối tuần qua đã làm cho người ta phải thay đổi lại cách nhìn đối với đội bóng này...

Có lẽ Pochettino và các học trò của mình đã “choáng ngợp” trước cái cách mà Arsenal chọn để tiếp cận trận đấu này. Không một chút thăm dò cũng như sợ hãi, Pháo Thủ đã đẩy đội hình lên rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tottenham luôn bị động khi Harry Kane gặp chấn thương hoặc không thi đấu

Dù được đánh giá là mạnh hơn so với đội chủ sân Emirates nhờ vào những phong độ ấn tượng mà Tottenham đã có được kể từ đầu mùa giải, nhưng Spurs buộc phải lùi về để chống đỡ những “họng súng” của Arsenal khi họ luôn sẵn sàng công phá khung thành của thủ môn Hugo Lloris mỗi khi có cơ hội.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá anh

Tottenham luôn chơi không tốt mỗi khi không có Harry Kane hoặc Kane bị chấn thương

Cái cách Tottenham phải lùi về chống đỡ trước Arsenal trong ngày hôm ấy nó khác, rất khác so với cách họ kéo đội hình xuống thấp trước các cầu thủ Real Madrid ở đấu trường Châu Âu.

Trước Real, Tottenham chủ động chơi phòng ngự phản công. Nghĩa là họ phòng thủ trong thế chủ động, khi mà Harry Kane lẫn Alli luôn sẵn sàng cầm bóng lao lên mỗi khi có cơ hội. Đây cũng là cách mà Pochettino dùng để “nghiền nát” Liverpool trong trận đấu trước đấy ở Premier League.

Nhưng trước Arsenal, Tottenham luôn bị động để chống đỡ những đường lên bóng của Ozil cũng như Sanchez. Thứ nhất, như đã nói, đội chủ sân Wembley (tạm gọi như vậy vì họ mượn sân Wembley làm sân nhà của mình ở mùa giải năm nay) bị choáng ngợp bởi cách tiếp cận của Arsenal.

Pochettino đã không thể lường trước được một Arsenal đang khủng hoảng như vậy mà lại dám sử dụng chiến thuật đôi công với họ trong trận đấu derby căng thẳng này. Thứ hai, Tottenham rất muốn tấn công nhưng có cảm giác họ không có bóng, hay chính xác hơn là không có đủ khoảng trống để triển khai lối chơi của mình.

Thật ra Tottenham không thể cầm được bóng và chơi theo cách của mình như họ đã từng làm như thế rất nhiều lần ở mùa giải năm nay là có những lý do của nó. Harry Kane đã ra sân với một chiếc đầu gối bị băng kín. Điều đó có nghĩa tiền đạo người Anh đã phải nén những cơn đau để có thể thi đấu

Chính vì Harry Kane không có được thể trạng tốt nhất nên những pha xử lý bóng của anh thường không gây được đột biến, hoặc nó không đủ tốc độ cũng như sự sắc sảo để có thể vượt qua được một Koscielny chơi như “lên đồng” trong trận đấy.

Thêm nữa, Dele Alli cũng vừa trở lại sau chấn thương gân kheo và anh không có được những cảm giác bóng tốt nhất cũng là điều dễ hiểu. “Cậu ấy bị đau sau trận đấu với M.U, Alli dù chưa bình phục hoàn toàn nhưng vẫn cố gắng đá chính trước Real”. Pochettino nói về chấn thương của Alli.

Sau trận đấu đó, cậu ấy tiếp tục cảm thấy không ổn ở gân kheo, chúng tôi đã kiểm tra và quyết định không để cậu ấy ra sân trước Crystal Palace. Tôi chưa biết chính xác khi nào cậu ấy có thể trở lại, tôi hy vọng Alli sẽ bình phục để ra sân trong trận đấu với Arsenal”.

Pochettino không thể tìm ra phương án làm giảm tải đi những áp lực cho Kane chính là lý do vì sao Spurs không thể có được những danh hiệu trong mùa này

Kane và Alli không có được một sức khỏe tốt nhất điều đó đã làm ảnh hưởng đến sức mạnh của Spurs, nhất là khi lối chơi của Pochettino dựa vào Harry Kane rất nhiều.

Xem thêm: bình luận bóng đá Ngoại hạng Anh

Lối chơi của Pochettino vẫn dựa vào tiền đạo người Anh rất nhiều

Chỉ một mình Eriksen là không đủ để đội bóng chủ sân Wembley kiểm soát được thế trận trước một Arsenal đang rất khí thế. Điều đáng nói ở đây chính là việc Harry Kane thường xuyên phải vắng mặt trong những trận đấu lớn của Tottenham chính là vấn đề đau đầu và không dễ giải quyết đói với HLV người Argentina.

Còn nhớ trong trận đấu với Man United, trận đấu bản lề để Tottenham có thể khẳng định với cả thế giới rằng họ đủ tham vọng và thực lực để cạnh tranh danh hiệu Premier League cùng với bất cứ đội bóng nào khác, Harry Kane cũng không thể có mặt vì chấn thương.

Kết quả? Tottenham đã chịu thất thủ 0-1 trước đội bóng chủ sân Old Trafford. Và người ta bắt đầu nói về Tottenham là đội bóng của Harry Kane.

Trước trận đại chiến với Arsenal cuối tuần trước, Wenger bất ngờ chia sẻ những suy nghĩ của mình về Spurs, những lời nói của vị “giáo sư” rất đáng chú ý khi nó được cho là những lời nói chân thành của vị HLV người Pháp.

“Tottenham cần phải gạt bỏ những nỗi sợ hãi khi đối mặt với các đội bóng lớn, nếu như họ muốn cạnh tranh danh hiệu vô địch Premier League”. Wenger nói. “Họ cần phải vứt bỏ những áp lực và chơi với đúng sức của họ. Nếu làm được như thế, Spurs thật sự là một đối thủ rất đáng gờm”.

Vấn đề của Spurs là quá phụ thuộc vào khả năng xoay xở của Harry Kane, nhưng tiền đạo người Anh này thì hay bị chấn thương và dần bị bắt bài ở Premier League. Nếu như đặt ra một câu hỏi là nếu tất cả những trận đấu quan trọng của Spurs, Kane đều không thể có được một thể lực tốt nhất, giống như hai trận đấu với M.U và Arsenal thì sao?

Với những người luôn có quan niệm duy tâm thì đấy chính là lý do không nhỏ để tin rằng Tottenham chưa thể vô địch Premier League ngay trong mùa giải này. Huống hồ Pochettino lại không hề có những phương án hữu dụng cho trường hợp Harry Kane vắng mặt

Heung-Min Son và Fernando Llorente vẫn mãi chỉ là những cầu thủ hạng hai của Tottenham và họ không thể nào thay thế được tầm quan trọng của tiền đạo người Anh. Trong trận đấu với Arsenal vừa rồi, Pochettino đã thay cả hai cầu thủ này vào sân để chơi đúng vị trí của Kane và Alli. Kết quả thu về chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất