Morata trên con đường trở thành 'Vua không chiến' ở châu Âu

Morata trên con đường trở thành 'Vua không chiến' ở châu Âu

03-12-2017 08:00
Tiền đạo Tây Ban Nha đã ghi 11 bàn bằng đầu kể từ mùa giải năm ngoái trong màu áo Real Madrid, Chelsea và đội tuyển quốc gia.

Đây là thành tích mà không cầu thủ nào chơi ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu sánh bằng tính trong cùng thời gian, theo hãng thống kê Opta.

Pha làm bàn mới nhất của Morata là pha đánh đầu cận thành vào lưới Newcastle. Bắt nguồn từ pha tạt bóng căng bên cánh phải của Victor Moses, Morata có mặt kịp thời giữa hai hậu vệ đối phương để ghi bàn ngay trước vạch vôi.

Khả năng đánh đầu đẳng cấp cho thấy Morata rất phù hợp với Ngoại hạng Anh. .

 

Bàn thắng này đánh dấu pha lập công thứ chín của Morata tại sân chơi Ngoại hạng Anh, chỉ kém Harry Kane (10 bàn) và Mohamed Salah (12 bàn). Đó cũng là bàn tạo bước ngoặt, giúp Chelsea lội ngược dòng và hạ Newcastle với tỷ số 3-1.

Cột mốc mới sẽ làm giảm bớt áp lực với Morata và HLV Conte. Hè vừa qua, nhà cầm quân người Italy bị hoài nghi khi quyết tâm bán tiền đạo chủ lực mùa trước là Diego Costa, và đưa về Morata.

Trước khi cập bến Chelsea, Morata chưa bao giờ là sự lựa chọn số một trên hàng công ở những đội anh từng khoác áo - Real và Juventus.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất