Mourinho muốn có thêm tiền: Bao nhiêu cho đủ?

Mourinho muốn có thêm tiền: Bao nhiêu cho đủ?

30-12-2017 21:00
HLV Mourinho đã lên tiếng yêu cầu BLĐ MU cấp thêm tiền chuyển nhượng, khi cho rằng 300 triệu bảng mua sắm là… chưa đủ. Vậy bao nhiêu mới là đủ với MU?

Chỉ sau 2 mùa giải dẫn dắt MU, HLV Mourinho đã chi tới 290 triệu bảng để tăng cường lực lượng, với tham vọng chinh phục chức vô địch Premier League. Thế nhưng, tới thời điểm này, mọi việc đã chệch tính toán của ông. Khoảng cách 15 điểm với Man City sau 20 vòng đấu thực sự là dấu chấm hết cho tham vọng vô địch của “Người đặc biệt”.

Những bản hợp đồng Mourinho trong mùa Hè 2017 mua về chưa thực sự thành công

Và rồi, như thói quen, Mourinho lại than vãn sau trận hòa “hút chết” trước Burnley. Lần này, ông viện lý do… muốn cấp tiền để tiếp tục xây dựng MU. Người đầu tiên phản đối Mourinho không ai khác chính là HLV Wenger.

“Tôi luôn ở trong tình cảnh ấy trong suốt 21 năm qua nên tôi chẳng bao giờ than vãn cả. Lúc nào, tôi cũng phải đối diện với ít nhất 1 đội và đôi khi là 4 đội giàu có hơn. Do đó, tôi đã quen với điều đó. Điều quan trọng nhất là bạn phải tự biết thích nghi với hoàn cảnh với tất cả nỗ lực của mình” - ông thày người Pháp cho biết.

Việc HLV Mourinho “vòi tiền” thực sự là điều… trớ trêu. Nếu tính riêng ở Premier League, ông chỉ “ném tiền” kém mỗi Pep Guardiola. Thế nhưng, trong khi Man City đã trở thành “con quái vật” ở mùa giải thứ 2 thì MU… vẫn vậy.

Họ chưa tìm được sự ổn định. Hay nói đúng hơn, “bệnh” của MU giống hệt mùa giải trước. Họ thăng hoa ở giai đoạn đầu và bắt đầu bị tụt lại bởi những kết quả khó hiểu trước các CLB nhỏ.

Vấn đề ở MU có phải là tiền? Thực tế, ở mùa giải thứ 2, HLV Mourinho vô cùng tự tin khi “vá” mọi điểm yếu ở mùa trước. Ông đưa về Lindelof để gia cố hàng thủ, Matic để đánh chặn và Lukaku để gánh vác hàng công. Thế nhưng, ngẫm lại, chỉ có Matic được xem là thành công. Hai bản hợp đồng còn lại chỉ mang tới thất bại.

Nhìn sang Man City, trong mùa Hè qua, những bản hợp đồng (ở vị trí thiết yếu) của HLV Pep Guardiola mang về đều đặt dấu ấn như Kyle Walker, Ederson. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông trước đó, Gabriel Jesus cũng đặt dấu ấn sau khi gia nhập Man City.

Bên cạnh đó, những vị trí còn lại cũng quen với lối chơi của Pep Guardiola hơn. Do đó, Man City đã khắc phục rất nhiều điểm yếu ở mùa giải trước.

Nói vậy để thấy rằng, việc vung nhiều tiền chưa chắc giải quyết vấn đề. Vấn đề ở chỗ, đồng tiền phải phát huy hiệu quả. Mourinho có vẻ như chưa tìm những con người thực sự ưng ý để hợp với lối chơi của mình. Do đó, MU của ông chưa phát huy được sức mạnh như HLV này mong muốn.

Việc trao toàn quyền quản lý cho HLV (giống thời Sir Alex Feruson) đang khiến MU trở nên thiếu định hướng

Bên cạnh đó, chính sách phát triển của Man City và MU (so sánh 2 CLB chi nhiều tiền nhất những năm qua) cũng khác nhau. Điều đó dẫn tới kết quả khác nhau của hai đội.

Man City không hẳn là trọc phú chỉ biết vung tiền, mà đó là cách chi tiền có định hướng. Hai nhân vật có vai trò quản lý, định hướng cho CLB là Ferran Soriano (Giám đốc điều hành) và Txiki Begiristain (Giám đốc bóng đá), những người được BLĐ đội bóng mang về từ Barcelona.

Dù thay đổi nhiều trên băng ghế huấn luyện nhưng có thể thấy, Man City vẫn giữ được bộ khung đội hình quan trọng trong nhiều năm qua, với những cái tên như De Bruyne, David Silva, Fernandinho, Aguero… (những người không phải Pep Guardiola mang về).

Trong khi đó, MU lại không có được định hướng như vậy. Bởi lẽ, CLB không có Giám đốc bóng đá đúng nghĩa.

Thay vào đó, vai trò quản lý được trao cho HLV. Điều đó dẫn tới tình trạng các HLV mua sắm thiếu định hướng. Dưới thời HLV Van Gaal, MU đã vung ra không ít tiền để xây dựng đội hình theo cách của ông thày người Hà Lan.

Tuy nhiên, sau khi Mourinho tiếp quản “ghế nóng”, ông đã “đập đi xây lại” bằng kế hoạch mới của riêng mình. “Xương sống” của MU thời điểm này (trừ De Gea) đều là gương mặt do HLV Mourinho mang về. Có thể kể đến Bailly, Paul Pogba, Matic, Lukaku. Còn lại, những gương mặt trước đó đều được HLV Mourinho xoay vòng.

Triết lý của MU cũng không ổn định. Dưới thời Van Gaal, đội bóng ưu tiên tấn công nhưng sau đó, CLB lại về chơi phòng ngự phản công dưới thời Mourinho. Điều đó dẫn tới việc “loạn định hướng”. Do đó, CLB phải chi rất nhiều tiền để tăng cường lực lượng.

Man City không chi quá nhiều tiền so với MU nhưng giờ đây, họ sở hữu đội hình đẳng cấp thế giới và bỏ xa phần còn lại ở Premier League. Trong khi đó, Mourinho vẫn loay hoay trong việc xây dựng MU.

Nói vậy để thấy rằng, MU chi bao nhiêu tiền mới đủ để Mourinho xây dựng đội hình. Và khi “Người đặc biệt” bị sa thải, CLB sẽ lại… chi tiền để phục vụ HLV mới.

Điều MU thiếu không hẳn là những ngôi sao, mà đó là Giám đốc, người có trách nhiệm định hướng CLB trong nhiều năm.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất