Mourinho: 'Tôi sẽ tiết lộ lý do không ở lại Barcelona khi về già'

Mourinho: 'Tôi sẽ tiết lộ lý do không ở lại Barcelona khi về già'

17-10-2017 21:00
HLV Mourinho chính là người chủ động rời khỏi Barcelona để đến Inter và sau đó là quay lại Tây Ban Nha cùng Real Madrid, trực tiếp đối đầu với đội bóng cũ của mình.

Năm 2008, khi Pep Guardiola nhận nhiệm vụ huấn luyện đội một Barcelona, khoảng thời gian 4 năm sau đó có thể coi là một trong số những giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử CLB.  Trên thực tế, Jose Mourinho - trợ lý của HLV tiền nhiệm Sir Bobby Robson cũng đã được cân nhắc để ngồi vào vị trí này. Tuy nhiên sau đó ông đã quyết định chuyển đến Ý huấn luyện Inter Milan, và mới đây, HLV người Bồ Đào Nha đã tuyên bố một ngày nào đó ông sẽ tiết lộ lý do "thật sự" sau sự ra đi đó. Cú ăn 3 cùng Inter năm 2010 có lẽ là cột mốc sáng nhất sự nghiệp của Mourinho

"Có một vài thứ về sự nghiệp mà tôi muốn giữ cho riêng mình", Mourinho nói trên truyền hình Pháp."Có thể tôi sẽ nói về điều đó lúc về già, thực sự già". Trong buổi phỏng vấn này, Người Đặc Biệt cũng cho biết ông sẽ không kết thúc sự nghiệp huấn luyện vĩ đại của mình cùng Man United.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bóng gió về khả năng chuyển tới PSG trong tương lai. “Điều duy nhất tôi có thể nói rằng tôi vẫn là một HLV với những âu lo, tham vọng và mong muốn làm những điều mới mẻ”, Mourinho chia sẻ. “Tôi chắc chắn rằng mình sẽ không giải nghệ ở Man United”. “Con trai tôi sống ở London. Nó đến Paris để xem trận đấu của PSG chứ không đến Manchester.

Tại sao chứ? Bởi vì ở Paris có một điều gì đó đặc biệt. Ma thuật, chất lượng, tuổi trẻ, thật tuyệt vời”, Mourinho nói thêm. Ở tuổi 54, có thể nói Mourinho đã có một sự nghiệp huấn luyện rất tuyệt vời với 8 giải vô địch quốc gia, 2 Champions League cùng Porto, Chelsea, Inter và Real Madrid. Ở mùa giải thứ 2 dẫn dắt Manchester United, cựu trợ lý HLV Barcelona cũng đang rất sáng cửa vô địch khi đội bóng của ông đã bất bại 8 trận liên tiếp, thua 2 điểm so với đội đầu bảng Man City. 

Phạm Thể
Tin tức mới nhất