MU chạm kỷ lục số trận thắng trong một mùa thời hậu Ferguson

MU chạm kỷ lục số trận thắng trong một mùa thời hậu Ferguson

11-03-2018 12:00
Jose Mourinho giúp "Quỷ Đỏ" giành chiến thắng thứ 20 chỉ sau 30 vòng Ngoại hạng Anh, khi đánh bại Liverpool hôm 10/3.

Man Utd rơi vào khủng hoảng sau sự ra đi của Alex Ferguson vào năm 2013. Được cựu HLV người Scotland chọn kế vị nhưng David Moyes chỉ giúp Man Utd thắng 19 trận ở mùa giải 2013/2014. Thành tích này kém xa 28 trận thắng mà Ferguson giành được ở mùa giải trước đó. Kết cục là Moyes bị sa thải.

Mourinho giúp Man Utd giành 20 chiến thắng sau 30 vòng của mùa giải năm nay. 

 

Dưới thời Louis van Gaal, Man Utd giành 20 trận thắng ở mùa 2014-2015 và 19 trận thắng ở mùa 2015-2016. 

Mourinho chỉ giúp "Quỷ Đỏ" giành 18 chiến thắng trong mùa giải đầu tiên tại sân Old Trafford. Nhưng thành tích nghèo nàn này cùng với việc chỉ đứng thứ sáu tại Ngoại hạng Anh bị che mờ bởi chức vô địch Europa League. 

Ở mùa giải năm nay, Mourinho đã giúp Man Utd cải thiện nhiều mặt và họ chạm mốc 20 trận thắng, con số tốt nhất ở thời kỳ hậu Ferguson, chỉ sau 30 vòng. 

Man Utd vẫn còn 8 trận chưa đá và trên lý thuyết vẫn có thể bắt kịp thành tích 28 trận thắng của Ferguson ở mùa giải cuối cùng huyền thoại HLV này tại vị. Tuy nhiên, để làm được điều đó, Man Utd sẽ phải thi đấu hoàn hảo trong giai đoạn còn lại. Kể cả khi làm được, thầy trò Mourinho cũng phải chấp nhận việc họ khó lòng bắt kịp Man City - đội đang dẫn đầu với cách biệt 13 điểm.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất