MU đứng trước cơ hội giành vé sớm vào vòng knock-out Champions League

MU đứng trước cơ hội giành vé sớm vào vòng knock-out Champions League

31-10-2017 15:00
MU đang đứng trước cơ hội lớn giành tấm vé vào vòng 16 đội tại Champions League ngay sau lượt trận thứ 4 khi đoàn quân của Mourinho thi đấu trên sân nhà tiếp Benfica. Tuy nhiên, MU có thắng trận cũng mới chỉ là điều kiện cần...

Đêm nay trên sân nhà Old Trafford, MU sẽ tiếp Benfica ở lượt trận thứ 4 của vòng bảng Champions League. Trước lượt về, MU thắng cả ba trận lượt đi, đứng đầu bảng A với 9 điểm trong tay. Đoàn quân của Mourinho đang đứng trước cơ hội giành vé đầu tiên vào vòng 16 đội, nếu đêm nay họ hội tụ cả điều kiện cần và đủ.

Điều kiện cần với MU là thắng (hoặc hòa) trước Benfica, điều kiện đủ là đội nhì bảng Basel không được thua (hoặc thắng) CSKA Moscow. Khả năng MU thắng Benfica, đồng thời Basel không thua CSKA có khả năng xảy ra cao. Vì "Quỷ đỏ" tiếp Benfica trên sân nhà, đoàn quân của Mourinho thi đấu tốt tại Old Trafford với thành tích toàn thắng từ đầu mùa ở mọi đấu trường.

Lukaku (trái) cười đùa với Lingard (phải) khi hai cầu thủ thực hiện bài tập đôi

Trong khi đó, Basel được thi đấu trên sân nhà tiếp đón CSKA Mosow. Đại diện của nước Nga cách đây hai tuần đã thua 0-2 ngay trên sân nhà trước Basel. Vì thế họ cũng gặp nhiều khó khăn trong trận lượt về diễn ra trên sân khách. Có thể thấy CSKA Moscow chính là đối thủ nặng kí nhất để tranh chấp với Basel cho tấm vé thứ hai đi tiếp của bảng A, do vậy chắc chắn Basel cũng sẽ chiến đấu cật lực để giành điểm trước CSKA.

Sau hai trận chỉ biết tới hòa và thua, MU đã tìm được hai chiến thắng gần nhất trong giữa và cuối tuần qua. Gần nhất, đoàn quân của Mourinho đã hạ gục Tottenham trên sân nhà. Đó là một chiến thắng không đẹp mắt, nhưng thắng vẫn là thắng. Việc giúp MU cũng cố vững chắc vị thế của một đội bóng nhì bảng sẽ giúp đội bóng này thực sự thoải mái khi tiếp đón Benfica trên sân nhà.

Hai tuần trước Rashford ghi bàn duy nhất giúp MU hạ đo ván Benfica tại Bồ Đào Nha. Nhiều khả năng ở trận này, tiền đạo người Anh sẽ dự bị do cuối tuần qua anh đã đá chính. Mourinho đang luân phiên sử dụng hai tiền đạo trẻ là Rashford và Martial ở cánh trái của MU, hai ngôi sao trẻ này đang khá hài lòng với việc chia nhau một mũi tấn công của "Quỷ đỏ".

Mourinho đánh giá cao Benfica

Về lực lượng, MU không có gì mới hơn cuối tuần qua. Paul Pogba đã tập luyện trở lại nhưng tiền vệ người Pháp chưa hẹn ngày quay lại sân cỏ. Ngay Mourinho cũng không chắc chắn khi nào Pogba trở lại. Carrick, Fellaini, Ibrahimovic và Rojo đều chưa thể trở lại thi đấu. Tuy nhiên, với lực lượng hiện có thì Mourinho cũng khá thoải mái sắp xếp một đội hình đủ tạo ra sự yên tâm để thi đấu với Benfica.

Trước trận đấu lượt 4 vòng bảng Champions League, Mourinho đánh giá khá cao đội bóng đồng hương. "Benfica là đội bóng tốt hơn so với Basel và CSKA", Mourinho nói. "Benfica đang ở trong vị trí khó khăn, bây giờ họ thực sự chỉ mong đợi có đủ điểm để dự Europa League. Vì vậy, họ sẽ cố gắng giành ít nhất một điểm từ trận đấu với chúng tôi".

"Sau khi thi đấu với chúng tôi ở Lisbon, Benfica đã thắng hai trận đấu. Tôi nghĩ họ tự tin hơn so với chính họ ở hai tuần trước. Vì thế tôi nghĩ rằng trận đấu phía trước rất khó khăn", Mourinho nhận định thêm về đối thủ.

Dù Mourinho có dành sự tôn trọng lớn cho Benfica, nhưng rõ ràng với thực lực đang có, MU đang đứng trước cơ hội lớn để nghiền nát đối phương.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất