Bản tin thể thao 30/10: Mourinho: “CĐV có thể la ó và đòi lại tiền vé nếu họ muốn”. Wenger không lo lắng về Sanchez

Mourinho: “CĐV có thể la ó và đòi lại tiền vé nếu họ muốn”. Wenger không lo lắng về Sanchez

30-10-2017 14:00
Wenger không lo lắng về phong độ của Sanchez khi Arsenal đối đầu Man City cuối tần này, Mourinho nói CĐV có thể đòi lại tiền vé nếu họ muốn, là những tin chính trong chiều nay.

Wenger: “Tôi không lo lắng về Alexis Sanchez”

Mới đây HLV Arsene Wenger khẳng định rằng ông không hề lo lắng về phong độ của Alexis Sanchez trong trận đấu sắp tới gặp Man City vào cuối tuần này. Wenger tin rằng sớm hay muộn, Sanchez cũng sẽ lấy lại được bản năng “sát thủ” của mình như hồi xưa.

Xem thêm: Kết quả bóng đá anh

Wenger không lo lắng khi Sanchez chưa thể tìm thấy những bàn thắng trong mùa giải này

Như chúng ta đã biết, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Man City đã đề nghị một mức giá chuyển nhượng lên đến 60 triệu bảng cho Alexis Sanchez. Bản thân cầu thủ người Chile cũng rất muốn rời khỏi Emirates để tìm một bến đỗ mới tốt hơn cho sự nghiệp của mình.

Nhưng cuối cùng cả hai bên đã không đi được đến những thống nhất cuối cùng, khi Wenger xác định rằng cầu thủ người Chile vẫn sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong những kế hoạch của ông năm nay. Và ông luôn làm mọi cách để thuyết phục Sanchez ở lại.

Manchester City đã thất bại trong thương vụ Sanchez, nhưng chắc chắn vào kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới họ sẽ còn quay lại để chèo kéo cầu thủ người Chile của Arsenal. Nếu vẫn không thành công, thậm chí Man City có thể chờ đến khi Sanchez hết hạn với Arsenal vào mùa hè năm sau để có thể sở hữu tiền đạo 29 tuổi này.

Phát biểu trước báo giới, “Giáo sư” người Pháp cho biết ông không hề lo lắng trước viễn cảnh Sanchez sẽ không chơi hết sức trong trận đấu với Man City sắp tới. “Không, tôi không quan tâm”. Wenger nói. “ Tôi không bao giờ nghi ngờ các học trò của mình sẽ chơi không hết sức trong một trận đấu chỉ vì một lý do nào đó. Họ đều là những cầu thủ chuyên nghiệp.

Khi bạn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, và bạn còn hợp đồng cho một đội bóng nào đấy thì tất nhiên bạn sẽ vẫn phải đóng góp hết mình cho CLB. Tôi không bao giờ nghi ngờ các học trò của mình về những vấn đề như thế này. Nếu như điều đó là có thật thì họ không xứng là một cầu thủ chuyên nghiệp.

Tôi biết lúc này Sanchez hơi thất vọng về bản thân mình khi anh ấy vẫn chưa thể tìm lại được những bàn thắng cũng như phong độ tốt nhất. Nhưng tôi đã nói với cậu ấy rằng chuyện này cũng bình thường thôi, nó có thể đến với bất cứ ai. Quan trọng là cậu ấy phải thật thoải mái khi chơi bóng.

Tôi tin rồi mọi chuyện sẽ lại ổn với cậu ấy. Cậu ấy là một tiền đạo giỏi và rất chăm chỉ cũng như nghiêm túc trong mỗi buổi tập. Rồi bàn thắng sẽ lại đến với cậu ấy, và khi cậu ấy đã giải tỏa được những áp lực thì tôi nghĩ rằng Sanchez sẽ lại trở thành một cầu thủ hết sức nguy hiểm trước hàng thủ của đối phương như cậu ấy đã từng thế trong quá khứ”.

Mourinho: “CĐV có thể la ó và đòi lại tiền vé nếu họ muốn”

Cuối tuần trước M.U đã có trận thắng 1-0 rất nghẹt thở trước Tottenham. Dù đã có được một chiến thắng trước một đối thủ được coi là trực tiếp của mình. Nhưng các CĐV của Quỷ Đỏ vẫn tỏ ra không hài lòng với cách chơi mà Mourinho đã áp dụng cho các học trò của mình trong trận đấy.

Xem thêm: Tin tức chuyển nhượng Ngoại Hạng Anh

Mourinho nói rằng CĐV có thể đòi lại tiền vé và la ó nếu họ muốn

Phát biểu trước truyền thông, Mourinho lạnh lùng nói rằng nếu như các CĐV của M.U không hài lòng với CLB thì họ có thể đòi lại tiền vé của cả mùa này nếu như họ muốn. Ông nói rằng ông không quan tâm trước sự thất vọng của các CĐV nhà đang thể hiện.

Sau khi M.U đã có những màn trình diễn không thuyết phục trước Liverpool và Huddersfield, NHM Quỷ Đỏ mong muốn rằng đội chủ sân Old Trafford sẽ có một trận đấu khởi sắc trước đối thủ khó chịu là Tottenham.

Trong trận đấu đấy, khi Mourinho rút Marcus Rashford ra và thay bằng Martial, ông đã vấp phải những tiếng la ó của khán giả trên khán đài. Nhưng đấy là một sự thay đổi người chính xác của HLV người Bồ, khi tiền đạo người Pháp đã có bàn thắng duy nhất sau đó mang về 3 điểm rất quý giá cho Man United.

“Họ có thể đòi lại tiền vé, họ có thể làm bất cứ thứ gì nếu họ muốn”. Mourinho nói về các CĐV của mình. “Họ hoàn toàn có quyền la ó một cầu thủ mà anh ta không xứng đáng để nhận những điều đó. Họ có thể la ó một cầu thủ như động vật chỉ vì họ không thích anh ta.

Họ có thể làm những gì mà họ muốn. Họ có thể chửi mắng và nguyền rủa tôi. Tôi không quan tâm đến những điều ấy. Nhưng nếu có thể tôi sẽ dạy họ cách thưởng thức bóng đá. Đó là đừng nói quá nhiều và cố dự đoán một điều gì đấy, hoặc gây sức ép cho người khác. Hãy thư giãn và chỉ tận hưởng bóng đá thôi”.

Nhiều người cho rằng Man United thi đấu thiếu khởi sắc như thế là vì họ mất Pogba, người sáng tạo nhất ở tuyến giữa lúc này mà Mourinho đang có. Tiền vệ người Pháp đã bị chấn thương gân kheo và phát biểu trước truyền thông, Mourinho cũng cho biết ông không biết bao giờ thì Pogba mới có thể trở lại.

“Tôi không biết bao giờ Pogba mới có thể trở lại. Thật sự tôi không biết điều đó”. Mourinho chia sẻ. “Tôi không kiểm soát quá trình hồi phục của anh ấy vì anh ấy không tập luyện cùng tôi.

Marcos Rojo đang tập luyện cùng tôi và tôi biết quá trình hồi phục của anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy có thể trở lại vào cuối tháng 11 tới, hoặc chậm lắm là vào dịp Giáng Sinh. Nếu anh ấy hồi phục kịp trong giai đoạn đấy thì đấy là một tin rất vui cho chúng tôi. Vì ai cũng biết giai đoạn Giáng Sinh và đầu năm mới là giai đoạn thi đấu khốc liệt nhất trong cả mùa giải.

Chúng tôi vẫn chơi tốt và chiến thắng khi Pogba không có mặt, ngoại trừ một hai trận gì đấy. Vì vậy không có Pogba trong đội hình không phải là cái gì đó rất thê lương như mọi người đang nghĩ”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất