MU hé lộ tân binh, Conte đòi tiền Chelsea

MU hé lộ tân binh, Conte đòi tiền Chelsea

04-05-2018 10:00
Lộ sao Brazil chuẩn bị cập bến MU, với giá cao ngất ngưởng, Conte 'ăn vạ' đòi tiền Chelsea - 9 triệu bảng, là những tin bóng đá mới nhất hôm nay, 4/5.

Lộ sao Brazil cập bến MU: Alex Sandro

Ít ngày trước Mourinho từng bóng gió về một ngôi sao Brazil chuẩn bị cập bến MU mà không phải là trò cũ Willian (bởi tin chắc Chelsea không chịu bán). Và theo tờ M.E.N, cái tên đó không ai khác chính là Alex Sandro của Juventus.

Alex Sandro được cho là cầu thủ Brazil mà Mourinho nhắc tới chuẩn bị cập bến MU
 

Theo nguồn này, được The Sun dẫn lại, cầu thủ 27 tuổi xứ Samba chính là mục tiêu số 1 của thuyền trưởng Quỷ đỏ để thay thế cho Luke Shaw ở vị trí hậu vệ trái.

Điều đó có nghĩa, Shaw vốn có mối quan hệ không tốt với Mourinho, là người bị Mourinho chỉ trích công khai nhiều nhất, trên đường rời sân Old Trafford. Các tin tức cho hay, MU muốn thu được ít nhất 28 triệu bảng từ việc bán Luke Shaw.

Quỷ đỏ muốn có thêm ngân sách để chi bạo tậu Alex Sandro - một trong những hậu vệ cánh trái được đánh giá cao nhất hiện nay, về. Giá của cầu thủ thuộc quân số của nhà vô địch Serie A, Juventus ở tầm 70 triệu, rõ là rất đắt đối với một hậu vệ. Hiện Virgil Van Dijk đang giữ kỷ lục là Hậu vệ đắt nhất thế giới, sau khi Liverpool mua về với giá 75 triệu bảng.

Mourinho tin rằng, Sandro là phù hợp hơn cả, sau khi đặt bàn cân lên với Danny Rose (Tottenham). Sandro cánh trái cùng với Valencia bên cánh phải sẽ tạo sự yên tâm lớn cho nhà cầm quân người Bồ.

Conte không trụ được thì dứt khoát phải lấy tiền Chelsea

Conte gần như chắc chắn sẽ rời Chelsea vào cuối mùa, nhưng cho dù vậy thì nhà cầm quân người Ý cũng quyết "bám trụ", dứt khoát không chịu từ chức.

Conte có bay ghế sớm thì cũng phải lấy đủ tiền của năm còn lại mới chịu ra đi

Ông tuyên bố sẽ tiếp tục công việc trên "ghế nóng" của mình cho bản hợp đồng có thời hạn 3 năm (đến hè 2019). Chelsea hiện đã tìm người thay thế Conte, có danh sách ứng viên cụ thể.

Điều đó có nghĩa, muốn Conte ra đi sớm trước thời hạn, Chelsea phải chấp nhận đền bù hợp đồng - khoản tiền lương 9 triệu bảng trong năm còn lại cho cựu thuyền trưởng áo Thiên thanh.

Hiện Conte chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào nên càng khó cho Chelsea, nếu không chịu bỏ ra số tiền không nhỏ trên. Trong quá khứ, đội chủ sân Stamford Bridge cũng phải bồi thường cho Mourinho vì sa thải ông trước thời hạn.

Conte với lãnh đạo Chelsea không tìm được tiếng nói chung từ ngay mùa trước và giờ đã quá chán nhau nên sẽ không có chuyện ông chủ Abramovich để chiến lược gia này tiếp tục ngồi "ghế nóng" mùa sau.

Các ứng viên được Chelsea nhắm thay thế có 2 cái tên nổi bật là cựu HLV Barca, Luis Enrique và Allegri xác nhận rời Juventus vào cuối mùa.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất