Bản tin thể thao 20/04: Neymar” World Cup 2018 sẽ có nhiều cầu thủ tỏa sáng”. Conte đạt cột mốc 100 trận với Chelsea

Neymar” World Cup 2018 sẽ có nhiều cầu thủ tỏa sáng”. Conte đạt cột mốc 100 trận với Chelsea

20-04-2018 17:00
Neymar nói rằng World Cup 2018 sẽ có nhiều cầu thủ tỏa sáng và họ sẽ là những đối trọng thực sự với đội của anh cũng như Messi và Ronaldo. Conte đạt cột mốc 100 trận đấu với Chelsea.

Neymar: “World Cup 2018 sẽ có nhiều cầu thủ tỏa sáng chứ không chỉ riêng Ronaldo và Messi”

Neymar đã nói rằng trong kỳ World Cup 2018 diễn ra ở Nga sắp tới sẽ có nhiều cầu thủ tỏa sáng và khẳng định được những đẳng cấp của mình như Coutinho, Salah hay Eden Hazard.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá Cúp FA

Neymar tin rằng ở World Cup 2018 sẽ có nhiều cầu thủ tỏa sáng

Những đội bóng tham dự World Cup lần này đều có những tham vọng nhất định, và họ cũng không thiếu gì những ngôi sao trong đội hình. Ai Cập là một quốc gia như vậy. Đây là lần đầu tiên sau 28 năm đất nước của những Kim Tự Tháp mới lại góp mặt ở giải đấu danh giá nhất thế giới, và chắc chắn họ tham dự giải không phải với tâm thế của những người đi du lịch.

Những khát khao của Ai Cập được thể hiện rõ qua từng bước chạy của Salah, và hình ảnh tiền đạo của Liverpool khiến cho người ta liên tưởng đến một vị vua Pharaon đích thực, khi anh hội tụ đủ sự mạnh mẽ, bản lĩnh và kiên cường trong lối chơi của mình. Ai Cập chắc chắn sẽ là một đối thủ không hề dễ chịu cho đội chủ nhà Nga hay Uruguay, những đối thủ cùng bảng A với họ.

Những cầu thủ giành được những sự chú ý nhiều nhất ở World Cup sắp tới vẫn sẽ là Neymar, Messi hay Ronaldo, những người được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và đưa đội tuyển của mình tiến xa ở giải đấu. Sẽ thật thú vị khi người ta được chứng kiến Messi hay Ronaldo cùng tranh tài cho một giải đấu lớn nhất hành tinh.

Và càng tuyệt vời hơn nữa nếu như số phận để cho hai cầu thủ đang sở hữu 10 Quả Bóng Vàng này gặp nhau trong một trận đấu knock-out ở Wordl Cup. Chắc chắn đấy sẽ là một trận cầu không thể bỏ qua với những NHM.

Tuy nhiên Neymar đã nói rằng trong kỳ World Cup lần này không chỉ có mỗi anh, Messi và Ronaldo mà còn có rất nhiều những tài năng khác có thể bùng nổ mạnh mẽ trong giải đấu. “Có rất nhiều những cầu thủ chất lượng ở World Cup năm nay”. Neymar nói. “Đây sẽ là một trong những kỳ World Cup đáng nhớ nhất trong lịch sử.

Tôi hi vọng những đồng đội của tôi là Coutinho hay Jesus sẽ để lại được những dấu ấn của mình trong kỳ World Cup này. Salah không chơi cho một đội quốc gia lớn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ không thể tỏa sáng. Hãy nhìn lại chặng đường mà Ai Cập đã đi để đến được với giải đấu lần này. Đấy thực sự là một điều tuyệt vời.

Còn có những cầu thủ khác như Hazard, Kevin De Bruyne hay Luis Suarez nữa. Tôi hi vọng tất cả chúng tôi sẽ có một kỳ World Cup tuyệt vời, nhưng tôi không mong họ sẽ tỏa sáng trước Brazil (cười)”.

Neymar đã bị một chấn thương nặng trong trận đấu với Marseille ngày 26/02 và người ta đã lo sợ rằng những bóng ma của World Cup 2014 sẽ lại tái diễn với tiền vệ người Brazil. Nhưng lúc này Neymar đang có những tiến triển tốt và dần bình phục. Nhiều khả năng anh sẽ hoàn toàn bình phục vào giữa tháng 5.

Ở giai đoạn đấy không có nhiều trận đấu để tiền vệ 26 tuổi có thể tìm lại được những cảm giác bóng, nhưng anh vẫn còn khoảng 1 tháng nữa để tập luyện và trở lại với phong độ tốt nhất trước khi World Cup khởi tranh. “Tôi rất vui khi là một thành viên của Brazil”. Neymar nói tiếp.

“Với tôi đây là đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng trong đội hình và chúng tôi có thể chiến thắng mọi đối thủ”.

Conte đạt cột mốc 100 trận đấu với Chelsea

HLV Conte đã đạt cột mốc 100 trận dẫn dắt Chelsea khi ông cùng các học trò đã có chiến thắng 2-1 trước Burnley đêm qua. Moses là người đã góp công vào cả 2 bàn thắng của The Blues. Phút 20 của trận đấu, tiền vệ người Nigeria có bóng bên cánh phải, anh căng bóng vào trong, thủ môn Pope của Burnley lao ra và anh này đã đẩy bóng vào tiền đạo Kevin Long bật vào lưới.

Bàn thắng của Chelsea được tính do Kevin long đá phản lưới nhà, nhưng những nỗ lực của Moses là đáng để ghi nhận.

Tỉ số 1-0 cho Chelsea được giữ cho đến phút 64 của trận đấu. Trong một đợt phản công, Barnes đã có cú sút đập vào người của một cầu thủ khiến trái bóng đổi hướng và Courtois đành bất lực. Tỉ số được quân bình 1-1 cho Burnley. Nhưng chỉ 5 phút sau lại là Moses xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm tung ra một cú sút quyết đoán ấn định tỉ số 2-1 cho Chelsea.

Xem thêm: dự đoán tỷ số bóng đá

Conte đạt cột mốc 100 trận với Chelsea

Mặc dù đạt được một cột mốc rất đáng nhớ với The Blues, và có công lớn trong chức vô địch của họ vào mùa giải năm ngoái, nhưng giờ đây tương lai của Conte ở sân Stamford Bridge đang trở nên mù mịt hơn bao giờ hết. Mâu thuẫn giữa ông và Abramovich được cho là không thể hàn gắn, và chủ tịch người Nga cũng đang tìm người kế nhiệm HLV người Italy.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất