Những chỉ trích hướng về Pogba đều là vô căn cứ

Những chỉ trích hướng về Pogba đều là vô căn cứ

14-09-2019 08:00
Những con số đã chỉ ra rằng Paul Pogba đang là một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Điều này chứng minh rằng huyền thoại Paul Scholes đã sai khi chỉ trích Paul Pogba vì thường xuyên để mất bóng.

Trong những cuộc phỏng vấn gần đây, huyền thoại Paul Scholes thường xuyên chỉ trích Paul Pogba không thể hiện được vai trò lãnh đạo trong đội hình MU mà đáng lẽ ra anh cần phải làm tốt điều đó. Thậm chí Paul Scholes còn cho rằng tiền vệ người Pháp không có được phong độ ổn định, chỉ là một gã ‘sống trong thế giới nhỏ bé của mình, và cứ nghĩ rằng bản thân là hay nhất’.

Paul Pogba là nhân tố không thể thiếu trong đội hình MU

Tuy vậy, những số liệu thống kê mới nhất của Goal đã chứng minh rằng những quan điểm của huyền thoại Paul Scholes là không chính xác.

Sau 4 vòng đấu của Premier League 2019/20, Paul Pogba đã có tới 27 lần cướp bóng thành công – nhiều nhất. Xếp sau tiền vệ người Pháp lần lượt là Jorginho (Chelsea) – 26 lần và Jefferson Lerma – 23 lần.

Trong khi đó, Paul Pogba chỉ mất bóng 90 lần sau 380 pha chạm bóng – tương đương tỷ lệ 23%. Con số này còn thấp hơn cả Kevin De Bruyne (Man City) – 26%, Roberto Firmino (Liverpool) – 27% và Mohamed Salah (Liverpool) – 34%.

Ngoài ra Paul Pogba đã ghi dấu ấn vào 18 bàn thắng của MU dưới thời HLV Ole Solskjaer. Thành tích này chỉ kém Sergio Aguero (Man City) – 24 bàn, Mohamed Salah (Liverpool) – 21 bàn và Jamie Vardy (Leicester) – 20 nếu tính trong cùng khoảng thời gian đó.

Paul Pogba nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận MU vs Leicester, vòng 5 Premier League 2019/20

Ở vòng 5 Premier League 2019/20, MU được dự đoán sẽ tiếp tục gặp khó khăn khi tiếp đón Leicester trên sân nhà Old Trafford. Trong khi đó HLV Ole Solskjaer sẽ phải đau đầu bởi không có được sự phục vụ của Paul Pogba do chấn thương ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 9/2019 vừa qua.

HLV Ole Solskjaer phát biểu: "Tôi không thể hứa ai sẽ ra sân. Hãy cùng chờ khi trận đấu diễn ra. Có lẽ cuối tuần tới [gặp West Ham], nhiều người trong số họ có thể sẽ trở lại. Đó là một phần của bóng đá nhưng chúng tôi ổn bởi chất lượng cũng như số lượng của đội ngũ đang có.

Phòng y tế của đội đang làm việc hết sức bận rộn. Chúng tôi thực sự chưa biết ai có thể ra sân. Có lẽ Aaron và Jesse, những người đã phải rút lui khỏi đội tuyển quốc gia có thể kịp bình phục nhưng tôi không thể hứa điều đó.

Còn Paul Pogba sẽ không thể ra sân, trừ khi cậu ấy có thể hồi phục một cách thần kì. Cậu ấy chưa sẵn sàng 100% khi tập luyện. Chúng tôi hi vọng sẽ có nhiều cái tên sẵn sàng cho West Ham vào tuần tới và Paul cùng Anthony nằm trong số đó".

Phùng Việt
Tin tức mới nhất