Những trải lòng của Wenger trong buổi họp báo cuối cùng ở sân Emirates

Những trải lòng của Wenger trong buổi họp báo cuối cùng ở sân Emirates

07-05-2018 15:00
Nhà cầm quân 68 tuổi xúc động trong buổi họp báo cuối cùng của ông tại sân nhà của "Pháo thủ".

"Tôi muốn trở lại và ngồi ở khán đài North Bank. Nó sẽ phụ thuộc vào công việc tiếp theo của tôi thế nào. Không biết công việc tiếp theo có cho tôi rảnh vào ngày Arsenal thi đấu? Nhưng tôi sẽ vui lòng đến North Bank nếu các bạn cho tôi vé", Arsene Wenger nói.

Wenger được Arsenal và CĐV tri ân trong trận cuối trên sân nhà

Chiến lược gia gạo cội cũng nói đùa rằng ông sẽ không bỏ qua cơ hội được la ó người kế nhiệm, giống như những gì CĐV đã làm với ông. "Mặt tích cực của việc trở lại đây là tôi có thể la ó HLV tiếp theo", ông nói.

Wenger sau đó có những phút hồi tưởng về những ngày đầu của Arsenal ở Emirates - sân đấu mà ông góp công lớn trong việc xây dựng bằng cách cam kết về chất lượng thi đấu của CLB trong bối cảnh nguồn tiền đầu tư hạn chế.

"Hôm nay là một ngày rất buồn. Tôi là người đã chụp những bức ảnh đầu tiên của sân vận động này khi những chiếc xe tải đầu tiên còn chưa đến. Tôi làm việc ở mọi nơi tại sân đấu này, từ phòng họp báo cho đến khu kỹ thuật. Thế nên, dĩ nhiên nó là một phần trong tôi. Tôi muốn khiến mọi người vui, đôi khi cách để làm điều đó là bạn hãy ra đi", Wenger nói.

HLV 68 tuổi chưa nghĩ đến thời gian cụ thể sẽ trở lại để cổ vũ cho Arsenal. Ông cho rằng bản thân cần một thời gian để tìm lại cảm xúc sau thời gian dài làm công việc huấn luyện.

"Ở công việc của tôi, bạn phải học cách cắt mối liên hệ với bản thân. Bạn không phân tích cảm giác của mình. Trong 20 năm, tôi cảm thấy: 'Thôi được, quên bản thân đi và chỉ nghĩ về những vấn đề phải giải quyết'. Giờ tôi phải học cách tìm lại cảm xúc của bản thân. Sẽ có thêm thời gian để tôi sắp xếp lại cuộc đời mình. Tôi phải đương đầu với điều đó. Đây là một câu chuyện đang đến hồi kết", Wenger trải lòng.

"Nhưng tôi nhìn nó theo hướng tích cực. HLV dẫn dắt một CLB tầm cỡ thế này trong 22 năm không nhiều. Thế nên, các bạn ạ, tôi chỉ có thể nói là các bạn rất may mắn. Tôi sẽ vui vẻ từng giây phút còn ở đây, nhưng sẽ chuẩn bị bước vào một hành trình mới", ông nói tiếp.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất