Những vấn đề nan giải MU phải đối mặt khi giữ chân De Gea

Những vấn đề nan giải MU phải đối mặt khi giữ chân De Gea

07-07-2017 17:14
Thủ môn thứ 2 của MU là Sergio Romero đã có những tiến bộ vượt bậc dưới thời Mourinho. Với phong độ này thì Mourinho tiếp tục phải đau đầu khi đang có trong tay thủ thành số 1 David de Gea.

Tương lai của De Gea ở MU vẫn đang được đặt dấu hỏi cùng với đó là những tin đồn anh khoác áo Real vẫn đang xuất hiện thì Mourinho vẫn bất chấp giữ lại thủ thành người Tây Ban Nha vì hiểu được giá trị của anh trong những trận cầu quan trọng.

Xem thêm: bình luận bóng đá Ngoại hạng Anh

Chính De Gea cũng không hẳn là muốn rời Old Trafford lúc này. Một ví dụ có thể cho thấy: ngay trong lúc những tin đồn bủa vậy xung quanh tương lai của anh, De Gea vẫn là người đầu tiên bật khỏi băng ghế dự bị ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Paul Pogba trong trận chung kết Europa League vừa qua.

Mourinho đang sở hữu 2 thủ thành chất lượng

Cần phải biết rằng đó là trận đấu mang tính quyết định thành bại của Man United trong mùa giải và De Gea đã quen thuộcvới những trận đấu như thế nhưng Mourinho đã chọn Sergio Romero bắt chính còn anh được ngồi dự bị. Tuy nhiên anh vẫn tỏ ra hết sức vui vẻ.

Thế nhưng mùa giải tới Man United sẽ chơi ở Champions League, giải đấu khó khăn hơn nhiều so với Europa League. Mourinho cần một thủ môn mang lại cho ông cảm giác ông có được sự đảm bảo lớn nhất trong khung gỗ Quỷ đỏ.

Xem thêm: Bản tin thể thao 247

Ở Man United, De Gea còn quan trọng hơn gấp mấy lần Morata. Vậy mà thương vụ chiêu mộ Alvaro Morata của Man United tốn nhiều thời gian hơn họ nghĩ, ngay cả khi tiền đạo người Tây Ban Nha đã có ý rất muốn rời Real Madrid sớm để gia nhập sân Old Trafford

De Gea vui vẻ nhường suất bắt chính ở Europa League

Nhưng nếu De Gea ở lại với Old Trafford thì cũng khó có chuyện Mourinho để De Gea dự bị để cho Romero một suất bắt chính vì như đã nói đây là Champions League chứ không phải Europa League mà De Gea là một trong những thủ thành đẳng cấp với tài năng đã được chứng minh ở các trận đấu khó khăn.

Ở mùa trước, rõ ràng De Gea dường như vui vẻ chấp nhận việc nhường suất bắt chính cho Romero ở Europa League. Nhưng điều này khó có thể tái diễn khi Man United chơi ở Champions League.

Từ trước đến nay Mourinho vẫn luôn chọn thủ môn số 1 của ông bắt chính ở cả giải VĐQG lẫn Champions League. Đó là các trường hợp của Vitor Baia (Porto), Petr Cech (Chelsea), Julio Cesar (Inter), Iker Casillas (Real Madrid), Diego Lopez (Real Madrid) và Thibaut Courtois (Chelsea).

De Gea khó có thể nhường suất bắt chính tại C1 cho Romero

Một khi Man United vào được vòng loại trực tiếp ở Champions League mùa tới thì việc đối mặt với áp lực của thành bại là cực lớn. Nó không cho phép họ mạo hiểm khi họ sở hữu một thủ môn có khả năng định đoạt số phận trận đấu (De Gea) trong đội ngũ.

Nhưng nếu Mourinho làm De Gea hài lòng cũng như để có được cảm giác an toàn cao nhất trong khung gỗ thì Sergio Romero lại cảm thấy mình bị đối xử bất công dù đã chơi cực tốt mùa vừa rồi.

Đây chính là vấn đề nan giải mà vị HLV Bồ Đào Nha phải đối mặt vào tháng 9 tới đây khi Champions League bắt đầu.

Xem thêm: Lindelof sẽ khiến cho hàng thủ MU khốc liệt thế nào?

Phạm Thể
Tin tức mới nhất