Ôm đống tiền, Barca vẫn đi săn cầu thủ giá rẻ

Ôm đống tiền, Barca vẫn đi săn cầu thủ giá rẻ

27-12-2017 19:41
Còn dư nhiều tiền sau khi bán Neymar cho PSG, nhưng lãnh đạo Barca vẫn hướng đến những cầu thủ giá rẻ, sắp hết hạn hợp đồng để đưa về sân Nou Camp năm tới.

Hè năm ngoái, Barca thu về 222 triệu Euro sau khi để Neymar cập bến sân Công viên các Hoàng tử. Họ cũng cố gắng tuyển về những tân binh chất lượng thay thế, nhưng những cái tên như Dembele, Deulofeu hay Paulinho là chưa đủ.

Sau 4 tháng nắm quyền, Valverde đang khá thành công cùng Barcelona. Dẫu vậy, ông muốn tăng cường thêm lực lượng, để đội bóng xứ Catalan đủ sức chinh chiến trong phần còn lại của mùa giải.

Ozil là mục tiêu hàng đầu của Barca
 

Valverde đặc biệt muốn cải tổ hàng tiền vệ, trong bối cảnh Aleix Vidal, Gerard Deulofeu và Arda Turan gây thất vọng và sẽ sớm khăn gói rời Nou Camp.

Andres Iniesta cùng Sergio Busquets bắt đầu bước sang tuổi "băm" và cần người kế thừa. Tờ Marca cho hay, lãnh đạo Barca đang nhắm đến 5 mục tiêu giá rẻ trên thị trường chuyển nhượng.

Đứng đầu trong danh sách là Mesut Ozil. Tiền vệ người Đức có thể rời Arsenal hè tới theo dạng chuyển nhượng tự do. Chính vì thế, ngay từ tháng 1/2018, Ozil có thể đàm phán trực tiếp và ký nháy hợp đồng trước với Barca.

Một khả năng khác là đội bóng Tây Ban Nha chi ra khoản tiền khoảng 20 triệu bảng để thuyết phục Arsenal nhả Ozil ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.

Ngoài ra, đội bóng đang dẫn đầu La Liga còn nhắm đến hai tiền vệ của Schalke là Max Meyer và Leon Goretzka. Trường hợp Goretzka cũng tương tự Ozil, khi đến cuối mùa 2017/18 anh sẽ trở thành cầu thủ tự do.

Hai mục tiêu khác là Nabil Fekir (Lyon) và Philippe Coutinho (Liverpool) thì sẽ ngốn khoản tiền không nhỏ của Barca nếu họ quyết tâm đưa về Nou Camp.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất