Ông Lê Thụy Hải: "U23 Việt Nam quá hay, Quang Hải là số 1!"

Ông Lê Thụy Hải: "U23 Việt Nam quá hay, Quang Hải là số 1!"

13-01-2018 08:00
HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải hết lời khen U23 Việt Nam dù thua U23 Hàn Quốc 1-2, từ chiến thuật đến tinh thần, đặc biệt là Quang Hải, Công Phượng

Chiến thuật hợp lý

“U23 Việt Nam đá tốt lắm. Tôi cũng hơi bất ngờ vì các cầu thủ chơi rất tự tin, triển khai lối chơi rất có ý đồ, đường nét, dám đá với đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc.

Tôi đặc biệt khen ngợi kỷ luật chiến thuật của U23 Việt Nam là rất hợp lý. Không ai phá vỡ kỷ luật chiến thuật.

Sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 cho thấy phù hợp hơn là 3-4-3. Với sơ đồ này, U23 Việt Nam tổ chức phòng ngự chặt chẽ, sâu hơn, khi có khoảng trống không vội đá dài lên phía trên, mà quan sát kỹ, dám cầm bóng để chủ động nhịp độ trận đấu”, HLV Lê Thuỵ Hải dành những lời khen ngợi tới U23 Việt Nam.

Cầu thủ U23 Việt Nam không phá vỡ chiến thuật
 

“Các pha tấn công đều qua tiền vệ, từ đó mới tổ chức. Quan trọng nhất là hôm nay các em rất tự tin, không vội vàng, không nhao lên, không hốt hoảng từ đó mới có bàn thắng rất đẹp.

Nếu không tự tin thì làm sao dám qua người, dám sút như vậy. Và cũng chính sự tự tin đã giúp thủ môn của chúng ta bắt được quả phạt đền”, ông Hải đánh giá rất cao sự tự tin của các cầu thủ.

Bên cạnh đó, HLV họ Lê cũng đặc biệt khen thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam, dù phải thi đấu dưới nhiệt độ rất lạnh: “Thể lực các em đi lên, kỷ luật chiến thuật cao hơn xưa. Ai băng ra, ai bọc lót là rõ chứ không xáo trộn như trước nữa”.

Theo cựu HLV B.Bình Dương, hai bàn thua của U23 Việt Nam cũng khó có thể trách được hàng thủ U23 Việt Nam khi thua thiệt quá nhiều về chiều cao, và đó cũng là những tình huống mà cầu thủ U23 Hàn Quốc đã toả sáng.

Quang Hải quá hay, Công Phượng chơi tiến bộ

Điểm nhấn trong trận ra quân của U23 Việt Nam là bàn thắng đẹp mắt của Quang Hải. Đó là sản phẩm hoàn hảo, với màn phối hợp bài bản và sự toả sáng của cá nhân. HLV Lê Thuỵ Hải đặc biệt khen ngợi Quang Hải và Công Phượng trong tình huống này.

Quang Hải ghi bàn thắng cho U23 Việt Nam
 

“Quang Hải chơi quá tốt, thậm chí tốt nhất đội. Cầu thủ này đá từ đầu tới cuối dù cũng bị đau nhưng luôn cố gắng hết sức. Bàn thắng của Hải cũng không phải chê gì cả. Tất nhiên, trong bóng đá luôn có các khoảnh khắc như vậy nhưng không phải ai cũng xử lý một cách tinh tế. (xem video)

Trong khi đó, Công Phượng cũng đóng góp công lớn vào bàn thắng của Quang Hải. Công Phượng và Quang Hải rất ăn ý. Công Phượng như thế là rất tiến bộ. Nếu cậu ấy thay đổi nhiều hơn nữa thì còn tiến bộ nhiều hơn hiện tại.

Xuân Trường thì vẫn như vậy, chỉ có điều là Trường hay gặp khó khi bị đối thủ chơi áp sát”, HLV Lê Thuỵ Hải nhận xét.

Dù khen ngợi hết lời U23 Việt Nam và một số cầu thủ, nhưng ông Hải vẫn thừa nhận quá khó để thầy trò HLV Park Hang Seo tạo nên bất ngờ ở trận tiếp theo, gặp U23 Australia.

“Chúng ta cố gắng làm sao thắng được Syria chứ Australia đá vậy ta khó lắm. Họ đá chững chạc, cầm bóng tổ chức khác Hàn Quốc, chưa kể họ còn cao to nữa. Kỹ thuật thì Australia rất tốt, thông minh, đẩy tốc độ rất nhanh.

U23 Việt Nam nên tiếp tục đá như trận gặp U23 Hàn Quốc sẽ khiến đối thủ gặp khó khăn, nhưng khó có hy vọng gây bất ngờ”, HLV Lê Thuỵ Hải chốt lại. 

Phùng Việt
Tin tức mới nhất