Pep Guardiola "buông" derby với MU vì Liverpool, Mourinho không dám dọa Man City

Pep Guardiola "buông" derby với MU vì Liverpool, Mourinho không dám dọa Man City

07-04-2018 08:34
MU, Man City vs MU, Mourinho không dám dọa Man City, Pep Guardiola tuyên bố thả MU, để tập trung đấu Liverpool, trước trận derby Manchester diễn ra vào lúc 23h30 đêm nay, 7/4.

Mourinho không dám dọa Man City

Họp báo trước derby Manchester, Mourinho thừa nhận Man City là không thể ngăn cản mùa này và động lực duy nhất của ông và MU khi đến Etihad là cố gắng làm sao có được điểm để có thể duy trì vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng.

Mourinho và học trò chỉ cố gắng kiếm điểm để làm sao giữ được hạng 2
 

MU hiện kém Man City tới 16 điểm, và nếu đội bóng của Pep Guardiola thắng ở trận đấu vào lúc 23h30 đêm nay, 7/4, họ sẽ chính thức xưng vương sớm Premier League.

Mourinho cho biết: "Động lực của tôi là kết thúc ở vị trí thứ 2. Tôi vẫn có động lực để MU hoàn thành trong top 4, khi về mặt toán học là chưa đảm bảo.

Giữa MU và đội xếp thứ 5 (Chelsea) là một khoảng cách khá xa - 13 điểm, nhưng về mặt lý thuyết thì chúng tôi vẫn chưa chắc top 4.

Không chiến thắng được danh hiệu, thì việc kết thúc ở vị trí thứ 2, 3 hay 4 là như nhau - cùng có vé dự vòng bảng Champions League. Nhưng tôi muốn MU xếp thứ 2 hơn thứ 3, và thứ 3 hơn thứ 4.

Chúng tôi đứng hạng 2 trong nhiều tháng, vì vậy mục tiêu của MU là chiến đấu vì điều đó. Bởi thế mà chúng tôi cần điểm. Mục tiêu của MU ở derby với Man City là cố gắng có điểm để duy trì vị trí thứ 2".

Pep Guardiola "buông" derby với MU vì Liverpool

Thuyền trưởng Man City thừa nhận, ông cùng học trò đấu derby với MU, nhưng mắt hướng về tứ kết lượt về C1 sống còn với Liverpool diễn ra 3 ngày sau.

Pep không đặt nặng derby với MU do có trận chiến sống còn với Liverpool ở C1
 

Do để thua trắng 3 bàn tại sân Anfield, để không tan mộng ở sân chơi châu lục, Man City phải thắng Liverpool từ 4 bàn trở lên và không để thủng lưới. Hoặc chí ít Pep Guardiola và học trò đạt được điều tương tự như đối thủ và duy trì trong cả thời gian đá hiệp phụ trước khi quyết định thắng thua trên chấm 11m.

Và đây là lý do khiến HLV người Tây Ban Nha lựa chọn "buông" ở derby Manchester, tiếp MU. Một chiến thắng sẽ giúp Man City lên ngôi sớm, nhưng Pep không đặt nặng điều ấy.

"Man City sẽ vào sân để giành chiến thắng. Nhưng tất nhiên, mắt chúng tôi cũng hướng về trận đấu ngày thứ Ba với Liverpool. Thắng, thua hay hòa MU thì mối bận tâm của chúng tôi cũng là cuộc chiến vào thứ Ba tới đây.

Ở tình thế hiện nay, còn 7 trận nữa, chúng tôi cần thắng 1 hoặc 2 trận (là vô địch). Đây là trận derby mà chúng tôi không chuẩn bị để giành chiến thắng trước MU. Chúng tôi chỉ tập trung vào những gì phải làm để thắng trong cuộc chơi".

Phùng Việt
Tin tức mới nhất