Bản tin thể thao 06/04: Pep Guardiola không phải là một HLV vĩ đại như mọi người lầm tưởng. De Bruyne tiết lộ lý do phải rời Chelsea

Pep Guardiola không phải là một HLV vĩ đại như mọi người lầm tưởng. De Bruyne tiết lộ lý do phải rời Chelsea

06-04-2018 17:00
Kevin De Bruyne nói rằng anh và Mourinho không thể nói chuyện được với nhau. Guardiola không phải là HLV vĩ đại như mọi người lầm tưởng.

Javier Hernandez muốn rời khỏi West Ham

Tiền đạo Javier Hernandez thừa nhận rằng anh có thể rời khỏi West Ham sau mùa giải này. Tiền đạo người Mexico đã gia nhập The Hammers từ Bayer Leverkusen mùa hè năm ngoái với giá 16 triệu bảng.

Xem thêm: bóng đá

Chicharito muốn rời West Ham sau mùa giải năm nay

 Nhưng giờ đây anh đang gặp khó khăn ở sân Upton Park. Chicharito là một trong những bản hợp đồng đầu tiên của HLV Slaven Bilic, nhưng kể từ khi HLV người Croatia này được thay thế bởi David Moyes vào tháng 11 năm ngoái, Javier Hernandez đã không thể cạnh tranh được một suất đá chính trong đội hình của HLV người Scotland.

Tiền đạo 29 tuổi chỉ có được 5 trận đấu trên tổng số 20 trận kể từ khi Moyes dẫn dắt The Hammers, chấn thương là một phần nguyên nhân khiến Chicharito không thể giữ được phong độ và cạnh tranh được với Marko Arnautovic. Trong hoàn cảnh đó, cựu tiền đạo của M.U đã lên tiếng không loại trừ anh sẽ rời West Ham sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

“Luôn có những suy đoán về tương lai của tôi, nhưng lúc này tôi không thể đảm bảo điều gì”. Javier Hernandez nói với Univision. “Tôi có 2 năm hợp đồng với West Ham, nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi”.

Chia sẻ với báo chí, Chicharito cũng cho biết anh muốn được dự World Cup với Mexico vào tháng 6 tới đây. “Rất nhiều người đã nói rằng ước mơ được thi đấu của tôi ở World Cup là không thực tế. Nhưng nếu không có ước mơ trong cuộc sống này, bạn sẽ không làm được bất cứ điều gì cả”.

Hiện tại ở Premier League, West Ham đang đứng thứ 14 trên BXH, nhưng họ vẫn chưa thật sự an toàn vì đoàn quân của HLV David Moyes chỉ cách nhóm xuống hạng có 5 điểm.

Kevin De Bruyne tiết lộ lý do vì sao Mourinho buộc anh phải rời khỏi Chelsea

Phát biểu trước trận derby Manchester vào đêm mai, Kevin De Bruyne đã bất ngờ tiết lộ anh chỉ nói chuyện với Mourinho đúng 2 lần khi hai người vẫn còn làm việc chung với nhau ở Chelsea.

Xem thêm: Link Sopcast

Kevin De Bruyne nói rằng anh không thể nói chuyện được với Mourinho khi hai người còn ở Chelsea

Tiền vệ người Bỉ chỉ có 3 lần ra sân cho The Blues, anh có một mùa giải đá cho Werder Bremen theo hợp đồng cho mượn trước khi đội chủ sân Stamford Bridge quyết định bán anh cho Wolfsburg với giá 18 triệu bảng. “Tôi chỉ nói chuyện với ông ta hai lần” De Bruyne kể lại.

Tiền vệ người Bỉ cho biết anh đã không có một mối quan hệ tốt với Mourinho và đấy chính là lý do anh phải ra đi. “Tôi không nói chuyện nhiều với ông ấy. Tôi nghĩ rằng nếu ông ấy muốn nói gì với tôi thì ông ấy phải gọi tôi vào văn phòng, chứ bình thường tôi và ông ấy rất ít nói chuyện với nhau.

Ông ấy là HLV và tôi có cảm giác giữa tôi và ông ấy có khoảng cách với nhau. Quãng thời gian tôi ở Chelsea, tôi chỉ nói chuyện với ông ấy đúng hai lần. Lần thứ nhất là khi tôi muốn rời khỏi Dortmund vào đầu mùa hè. Và lần thứ hai tôi nói với ông ấy trong một buổi họp là tôi muốn được chơi bóng nhiều hơn”.

Man City của Kevin De Bruyne vừa để thua 0-3 trước Liverpool trong trận đấu lượt đi vòng Tứ kết Champions League. Với kết quả này dường hơn 90% đội chủ sân Etihad sẽ chính thức dừng cuộc chơi của mình ở đấu trường danh giá nhất vào tuần sau.

Người phải chịu trách nhiệm cho thất bại đầy chua xót này của Man City không ai khác chính là HLV Pep Guardiola. Có lẽ người ta đã quá ảo tưởng vào HLV người TâyBan Nha khi cho rằng ông là HLV giỏi nhất thế giới hiện nay và chiến thuật của ông là bất khả xâm phạm.

Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nhìn ra đấy chính là Pep không hề thành công như mọi người vẫn tưởng, kể từ sau khi ông rời khỏi Barca. Đừng nghĩ rằng 3 chiếc cúp vô địch liên tiếp ở Bundesliga đã khẳng định được tài năng của HLV 47 tuồi này.

Trên thực tế nó chẳng chứng minh được điều gì khi ở Bundesliga bây giờ Bayern quá mạnh so với phần còn lại. Dortmund nổi lên trong những năm trước đây, nhưng đã bị Bayern “hút máu” một cách không thương tiếc để rồi giờ đây, đội chủ sân Signal Iduna Park chỉ là một đội bóng trung bình ở Bundesliga.

“Bá chủ” ở giải quốc nội, nhưng Bayern của Pep đã làm được gì ở Champions League? Câu trả lời là không gì cả, khi suốt quãng thời gian ông ở Bundesliga, Bayern thậm chí còn không có nấy một lần lọt vào Chung kết của giải đấu này. Năm ngoái họ bị Monaco, đội bóng chỉ thuộc ở mức khá ở Ligue 1 loại khỏi vòng 1/8.

Năm nay với thất bại 0-3 của Man City trong trận đấu vừa rồi với Liverpool, không một ai nghĩ rằng thầy trò HLV Pep Guardiola có thể lật ngược được thế cờ để hiên ngang tiến vào Bán kết. Không phủ nhận trong bóng đá không có điều gì là không thể, lịch sử cũng chỉ ra rằng những đội thua 0-3 thậm chí thua đậm hơn đều có thể thay đổi được cục diện trong trận đấu lượt về.

Nhưng xin lỗi Pep, trong cuộc sống này không phải lúc nào cũng có những câu chuyện cổ tích thú vị để kể. Sai lầm của Pep trong trận đấu với Liverpool là quá lớn, và có lẽ ông không còn có cơ hội để có thể sửa chữa trong trận đấu lượt về.

Và giả thiết người ta nói rằng Pep đã gặp may ở Barca khi sở hữu bộ ba Messi, Iniesta và Xavi ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ không phải là không có cơ sở.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất