Bản tin thể thao 16/03: Pogba chơi như đứa trẻ mới biết đá bóng. Ryan Giggs muốn Bale tham gia giải China Cup

Pogba chơi như đứa trẻ mới biết đá bóng. Ryan Giggs muốn Bale tham gia giải China Cup

16-03-2018 14:00
Huyền thoại một thời của M.U là Roy Keane đã nói rằng Pogba chẳng làm gì và chơi như một cầu thủ trẻ trong trận đấu với Sevilla. HLV Ryan Giggs muốn Bale tham gia giải China Cup, bất chấp sự phản đối từ Real Madrid.

Ryan Giggs muốn Bale có mặt ở China Cup

HLV của xứ Wales, Ryan Giggs dự kiến sẽ gọi Gareth Bale lên tuyển để tham gia vào giải China Cup sẽ khởi tranh vào ngày 22/03 tới. Tất nhiên Real rất không hài lòng với quyết định này của cựu huyền thoại M.U bởi vì đội bóng Hoàng gia cần Bale ở thể trạng tốt nhất trong giai đoạn nước rút này của mùa giải.

Xem thêm: Ltd bd tbn

Ryan Giggs muốn Bale có mặt ở China Cup

Trước đó Ryan Giggs đã khẳng định ông đang xem xét gọi Bale lên tuyển để tham gia vào 2 trận đấu của xứ Wales ở China Cup, miễn là anh không bị chấn thương. Hiện tại lịch thi đấu của Los Blancos khá dày khi cuối tuần này họ sẽ gặp Girona, rồi đến ngày 31/03 là Las Palmas. Sau đó 3 ngày sau sẽ là trận Tứ kết Champions League.

Rõ ràng HLV Zidane hoàn toàn có lý do để không hài lòng với Giggs nếu như ông vẫn nhất quyết triệu tập tiền vệ 29 tuổi này lên tuyển. “Tôi đang lên danh sách cầu thủ cho những trận đấu ở China Cup sắp tới”. Ryan Giggs chia sẻ với giới truyền thông.

“Tất cả cầu thủ phải luôn sẵn sàng, và nếu như họ nhận được lời mời lên tuyển thì họ phải thấy vinh dự khi được phục vụ cho ĐTQG. Chúng tôi có nhiều cầu thủ chơi ở những đội bóng lớn và ai cũng có những lịch thi đấu rất dày. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ cảm thấy tốt hơn khi trở về CLB từ đội tuyển.

Những trận đấu như thế sẽ giúp họ có được những cảm giác bóng tốt hơn, nhất là với một người vừa trở lại chấn thương như Gareth Bale. Tôi biết anh ấy đã trở lại, và anh ấy đã có một số trận đấu với Real. Nhưng hai trận gần đây ở Champions League, Bale đều phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Tôi đã xem trận đấu của Real với PSG, Bale chỉ vào sân 20 hay 25 phút cuối gì đó. Điều đó không đủ để anh ấy có thể sớm trở lại với phong độ tốt nhất của mình”. Ryan Giggs đã lên danh sách 26 cầu thủ ở giải đấu này. Tuy nhiên ông không thể có được những cầu thủ tốt nhất của mình, trong đó có Aaron Ramsey của Arsenal và Robson-Kanu của West Brom.

Trong khi đó tiền vệ David Edwards của Reading đã nói lời chia tay với ĐTQG. Ramsey vừa trải qua một ca phẫu thuật nhẹ và anh chưa thể thi đấu ngay được. “Chúng tôi đã thảo luận với Arsenal về Ramsey trong vài tuần gần đây”. Giggs nói. “Anh ta vừa có một ca phẫu thuật nhỏ và đây là thời điểm thích hợp để anh ấy nghỉ ngơi khi giải VĐQG tạm nghỉ.

Chúng tôi rất tiếc về trường hợp của Ramsey. Nhưng anh ấy cần nghỉ ngơi. Điều đó tốt cho tương lai của anh ấy”. Xứ Wales sẽ gặp Trung Quốc tại TT Thể Thao Quảng Tây Nam Ninh vào ngày 22/03 tới. Sau đó họ sẽ thi đấu trận chung kết hoặc tranh hạng ba với một trong hai đội là Uruguay và Cộng hòa Séc. “Ngay cả đấy chỉ như một giải giao hữu thì bạn vẫn muốn giành chiến thắng”. Ryan Giggs chia sẻ tiếp. “Giải đấu đầu tiên trong cuộc đời tôi là League Cup 1992, và nó thật sự là một giải đấu tuyệt vời. Khi tham dự bất cứ giải đấu nào, bạn cũng đều muốn nâng cao chiếc cúp”.

Roy Keane: “Pogba vào sân và chẳng làm gì cả”

Huyền thoại của M.U là Roy Keane đã nói rằng Pogba chẳng làm gì cả sau khi vào sân thay người ở trận đấu với Sevilla vừa rồi, và chính tiền vệ người Pháp là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến sự thất bại của M.U trong trận đấu đấy. “Anh ấy không phải là vấn đề duy nhất, nhưng anh ấy là một vấn đề lớn đối với M.U, nếu như Mourinho không thể tìm ra cách giải quyết”. Roy Keane chia sẻ trên ITV.

Xem thêm: Kết quả bóng đá

Pogba đang có vấn đề rất lớn ở Man United

“Anh ấy là một cầu thủ giỏi và khi anh ấy đến, bạn mong đợi anh ấy sẽ tạo ra sự khác biệt cho đội bóng. Nhưng trận đấu vừa qua với Sevilla nó thật tệ với anh ấy. Dường như anh ấy chẳng làm gì cả từ khi vào sân thay cho Fellaini. Những pha xử lý của anh ấy nó giống như những cầu thủ trẻ vậy.

M.U lúc này là một tập hợp của những hỗn độn. Không ai giúp đỡ ai, mạnh ai nấy đá. Họ không phải là một đội bóng”. Roy Keane còn cho biết ở M.U lúc này có nhiều cầu thủ không ở đẳng cấp quốc tế, và dường như họ cũng không mấy hào hứng cùng chung tay với M.U để chinh phục những thử thách mới.

“Ở thời của tôi, chỉ cần khoác chiếc áo M.U lên người là cả một sự tự hào. Ai cũng muốn cống hiến hết mình, mọi cầu thủ đều gắn kết và hướng đến một mục đích chung của CLB. Chúng tôi luôn tự hào về truyền thống, về lịch sử của CLB. Sự kỳ vọng của NHM vào chúng tôi lúc đấy là vô cùng lớn, và chúng tôi luôn nỗ lực để mang những danh hiệu về cho họ.

Nhưng bây giờ tôi có cảm tưởng rằng M.U không thể chịu được những áp lực và sự kỳ vọng. Hãy nghe những gì Mourinho nói sau trận đấu. Ông ta chẳng có vẻ gì là thất vọng với lối chơi bạc nhược của CLB, ngược lại ông ấy còn cho bị loại là điều bình thường. Thật không thể chấp nhận được.

Ông ấy biết họ không thể trở thành một đội bóng xuất sắc nhất Châu âu, ông ấy biết điều đấy. M.U đã gặp khó khăn trong 3, 4 năm qua, và họ luôn nói tới việc phải bỏ ra một đống tiền để chiêu mộ cầu thủ sau mỗi mùa giải. Đấy không phải là cách giải quyết vấn đề, nếu như bạn có một HLV giỏi.

Bạn phải biết tận dụng những gì mà bạn đang có trong tay. Có một số cầu thủ của M.U chơi không thực sự tốt gần đây, nhưng tôi biết đấy không phải là lỗi của họ. Nếu như một ngày nào đó bạn được M.U chọn thì đấy là một điều tuyệt vời, nhưng vấn đề là bạn không đủ khả năng để chơi cho một đội bóng như thế. M.U của bây giờ không thể vĩ đại như M.U thời chúng tôi. Quá khứ nó đã qua rất lâu rồi”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất