Bản tin thể thao 21/11: Pogba tự tin khi Man United có sự trở lại của các trụ cột, Dembele có thể đá trong trận El Clasico

Pogba tự tin khi Man United có sự trở lại của các trụ cột, Dembele có thể đá trong trận El Clasico

21-11-2017 14:00
Pogba cho rằng M.U sẽ đuổi kịp Man City ở cuộc đua danh hiệu Premier League năm nay, Dembele có thể ra sân trong trận El Clasico vào tháng 12 sắp tới.

Niềm tin đã trở lại với Man United

Có thể nói sức mạnh của M.U đã được tăng cường rất đáng kể ở cuối tuần trước khi họ có sự trở lại của hai ngôi sao là Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic. Ngoài ra trung vệ Marcos Rojo cũng đã kịp có mặt trong đội hình xuất phát.

Với những sự trở lại tương đối quan trọng của các trụ cột, M.U đã lội ngược dòng rất ấn tượng trước Newcastle với tỉ số 4-1. Sau trận đấu này, Paul Pogba đã tự tin tuyên bố rằng M.U của anh hoàn toàn có thể đuổi kịp Man City ở cuộc đua vô địch Premier League năm nay.

Xem thêm: bóng đá

Pogba tự tin cho rằng Man United có thể đuổi kịp được Man City trên BXH

Nhưng để làm được điều đấy, tiền vệ người Pháp cho rằng M.U cần sự ủng hộ của vị thần may mắn khi trong đội không còn xảy ra những chấn thương đáng tiếc nữa. “Để giành những danh hiệu, chúng tôi cần sự có mặt của tất cả những thành viên trong đội hình” Pogba nói.

“Khi bạn có một người bị thương hôm nay, rồi lại có tiếp những người khác bị thương vào ngày mai thì bạn sẽ chẳng có được một danh hiệu nào. Zlatan và Marcos đã phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài, và giờ chúng tôi vui mừng khi cả hai người đó đã có thể trở lại”.

Premier League còn một chặng đường rất dài và chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Có thể M.U sẽ không vô địch được vì những chấn thương của các trụ cột của họ trong giai đoạn đầu, điều đó đã khiến họ bị bỏ khá xa so với đối thủ cùng thành phố.

Nhưng chẳng may nếu như đội hình của Pep Guardiola cũng gặp phải điều tương tự như M.U đã phải vừa trải qua thì sao? Lúc đấy chắc chắn Premier League sẽ trở nên rất khó đoán và vô cùng hấp dẫn.

Nói thì nói thế thôi, nhưng chúng ta phải nhìn vào thực tế. Khoảng cách 8 điểm không phải là một khoảng cách nhỏ. Dù M.U đã có sự trở lại của những nhân tố hết sức quan trọng, nhưng hãy xem cách các học trò của Pep Guardiola thi đấu.

Họ dường như muốn nuốt chửng tất cả những ai muốn cản đường họ, dù đấy là đội bóng lớn hay đội bóng nhỏ. Pep Guardiola luôn cho các học trò của mình chơi theo một cách duy nhất đó là luôn giành sự kiểm soát và dồn lên sân đối phương với thời gian ngắn nhất.

Chính lối chơi ấy đã khiến Man City đang bất bại và không ai muốn gặp họ trong giai đoạn này. Chính vì thế nếu muốn đuổi kịp “Man xanh”, M.U ngoài việc phải giữ cho đội hình của mình khỏe mạnh từ giờ đến cuối mùa, mà họ còn phải thể hiện được một phong độ tương tự. Điều đó xem ra không hề đơn giản đối với thầy trò HLV Mourinho.

Dembele có thể trở lại trong trận El Clasico

Tiền vệ Ousmane Dembele của Barca đang có những dấu hiệu hồi phục nhanh chóng sau khi bị chấn thương gân kheo. Các bác sỹ của đội chủ sân Camp Nou cho biết nhiều khả năng tiền vệ người Pháp này sẽ kịp trở lại trong trận đấu Siêu Kinh Điển với Real sắp tới.

Xem thêm: Nhận định kèo bóng đá chính xác nhất

Dembele có thể trở lại trong trận El Clasico vào tháng 12 tới

Dembele đã không thể chơi bóng sau khi anh bị chấn thương gân kheo trong trận đấu với Getafe vào ngày 16 tháng 9 vừa qua. Barca đã phải bỏ ra số tiền là 105 triệu euro để mang anh từ Dortmund về với sân Camp Nou với hy vọng anh có thể lấp đầy khoảng trống mà Neymar để lại.

Nhưng mới chỉ qua 3 trận, tiền vệ 20 tuổi này đã bị chấn thương nặng và anh không thể đóng góp được nhiều cho Barca. Rõ ràng đến thời điểm này chúng ta có thể khẳng định đây là một bản hợp đồng thất bại của đội bóng cứ Catalunya.

Mặc dù vậy đoàn quân của ông Valverde đang thi đấu rất ân tượng ở La Liga. Qua 12 vòng đấu, đội chủ sân Camp Nou đang bất bại với vị trí thứ nhất trên BXH với 34 điểm, hơn Valencia 4 diểm và hơn Real cũng như Atletico Madrid 10 điểm.

Chính sự sa sút của Real đã làm cho kịch bản trận lượt đi Siêu Kinh Điển mùa này ở Liga kém hấp dẫn đi, khi khoảng cách giữa hai đội là quá xa. Và nếu như Real thất bại trong trận đấu này, thì có lẽ họ cũng nói lời tạm biệt luôn với La Liga mùa giải năm nay.

Những vấn đề mà Zidane đang phải đối mặt rõ ràng là một cuộc khủng hoảng và nó không thể giải quyết được trong ngày 1, ngày 2. Và nếu như Dembele kịp hồi phục cho trận đấu với Real được diễn ra vào tháng 12 sắp tới đây thì có lẽ anh cũng sẽ được Valverde sử dụng.

Có nhiều lý do để HLV người Tây Ban Nha này có thể làm như thế khi khoảng cách giữa hai đội là tương đối an toàn. Ngoài ra nếu sử dụng Dembele, Valverde vừa giảm tải được cho các cầu thủ chính thức thời lượng thi đấu, mà cũng vừa có cơ hội để kiểm chứng xem tiền vệ người Pháp ngày đã thực sự sẵn sàng trở lại hay chưa.

Rõ ràng Barca đang có rất nhiều lợi thế trước Real Madrid trong cuộc đua vô địch năm nay, từ khoảng cách, phong độ cho đến sự thoải mái về tinh thần. Và có lẽ mục tiêu của Valverde cùng các học trò năm nay không chỉ dừng lại ở La Liga, mà họ cũng quyết tâm trở lại với đỉnh vinh quang ở đấu trường Champions League nữa.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất