Bản tin thể thao 20/11: Pogba vẫn chưa thể vươn tới đẳng cấp của Gerrard. Stones chấn thương và có thể nghỉ hết năm

Pogba vẫn chưa thể vươn tới đẳng cấp của Gerrard. Stones chấn thương và có thể nghỉ hết năm

20-11-2017 14:00
Rafa Benitez nói rằng Pogba vẫn chưa thể đạt được đến đẳng cấp của Gerrard, Stones chấn thương gân kheo và có thể nghi thi đấu hết năm nay.

Rafa Benitez: “Pogba vẫn chưa đạt đến đẳng cấp của Gerrard”

HLV của Newcastle, Rafa Benitez cho rằng Pogba sẽ cần phải nỗ lực tập luyện trong nhiều năm nữa mới có thể đạt đến đẳng cấp và tầm ảnh hưởng như Steven Gerrard, học trò cũ của ông khi cả hai còn ở Liverpool.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Pogba vẫn chưa đạt được đến đẳng cấp của Gerrard

Mặc dù vừa trở lại sau chấn thương, nhưng Pogba đã chơi rất hay trong trận đấu với Newcastle ở cuối tuần vừa rồi. Tiền vệ người Pháp đóng góp một bàn và vô số lần tham gia vào những tình huống nguy hiểm trong trận thắng 4-1 của M.U trước Newcastle.

Tuy nhiên, dù là một trong những người chơi hay nhất trong trận đấu, nhưng theo Benitez, Pogba vẫn còn một chặng đường dài nữa mới có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại thật sự, như Gerrard huyền thoại của Liverpool trước kia.

“Gerrard là một cầu thủ hàng đầu” Benitez phát biểu sau trận đấu. “Pogba cũng là một cầu thủ giỏi, nhưng anh ấy vẫn cần phải ổn định trong nhiều năm nữa, như Stevie đã từng thế trong 10 hay 15 năm”.

M.U đã phá kỷ lục của họ trong hợp đồng chuyển nhượng với Pogba với mức phí 90 triệu bảng vào năm 2016.

Có thể nói Pogba vắng mặt là nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút của M.U, khi giờ đây đội bóng chủ sân Old Trafford đang kém Man City 8 điểm, và anh cũng được cho là nguyên nhân khiến Lukaku tịt ngòi, khi ở M.U không còn ai có thể hiểu tiền đạo người Bỉ như Pogba.

Không biết có phải là một sự trùng hợp không, nhưng khi Pogba vừa trở lại thì Lukaku ngay lập tức tìm lại được bàn thắng bằng một cú sút rất quyết đoán ngay trong vòng cấm. Rõ ràng việc Pogba trở lại đã khiến tinh thần của M.U lên cao và họ chơi tự tin hơn hẳn, không chỉ riêng mỗi Lukaku.

Giờ đây Mourinho đã có thêm nhiều lựa chọn và ông cũng có thể xoay tua đội hình như ý muốn khi sắp tới lịch thi đấu của M.U sẽ rất dày. Sức ép lúc này với Mourinho là không hề nhỏ khi ông vừa phải nghĩ cách làm thế nào để thu hẹp khoảng cách 8 điểm với “Man xanh” nhưng vẫn đảm bảo thể lực cho các cầu thủ khi Champions League trở lại.

Trong khi đó, Benitez thừa nhận rằng giờ đây sức ảnh hưởng của Newcastle đã không còn như hồi xưa nữa. Và chắc chắn họ không có đủ tiềm lực kinh tế để chạy đua giành chữ ký của những ngôi sao cùng với các đại gia khác như M.U hay Man City...

Theo nhiều nguồn tin, chủ tịch của Newcastle là ông Mike Ashley đang muốn bán CLB và Benitez không biết mình có thể ký tiếp hợp đồng với Newcastle sau khi mùa giải này kết thúc không.

“Rất khó để thoát khỏi những khó khăn về mặt kinh tế” Benitez phát biểu tiếp. “Đối với một đội bóng mới thăng hạng như chúng tôi, cuộc sống ở Premier League là rất khó khăn vì chúng tôi không có khoản tiền lớn trong vài năm trở lại đây.

Đây là vấn đề rất quan trọng. Đối với những đội bóng hàng đầu như M.U, Man City... họ luôn được duy trì bởi những khoản thu khổng lồ như tiền bản quyền, áo đấu, tiền bán vé... Thế nên thật khó khăn cho chúng tôi.

Mục tiêu của chúng tôi là trụ hạng, tất nhiên nếu có thể thì chúng tôi sẽ cố gắng bứt phá lên top trên, nhưng mục tiêu chính của toàn đội trong mùa giải năm nay vẫn là cố gắng để trụ hạng.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào tháng Giêng tới, liệu tôi có ký tiếp hợp đồng với CLB không. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng lúc này tôi đang cố gắng đưa Newcastle đạt được những thành tích tốt nhất”.

Kompany: “Stones có thể trở lại mạnh mẽ hơn sau khi hồi phục chấn thương”         

Trung vệ người Bỉ, Vicent Kompany tin rằng đồng đội trẻ của anh, John Stones sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau khi hồi phục chấn thương gân kheo. Trung vệ người Anh đã phải rời sân ngay đầu hiệp 2 trong trận thắng 2-0 của Man City trước Leicester hôm thứ 7 vừa rồi vì bị chấn thương gân kheo.

Xem thêm: Nhận định Bundesliga

John Stones chấn thương và phải nghỉ thi đấu ít nhất là 6 tuần

Chấn thương này sẽ khiến Stone nghỉ thi đấu ít nhất là 6 tuần, đây sẽ là một thiệt thòi không nhỏ đối với Man City.

Kompany, người có lẽ là thấu hiểu nỗi đau của Stones hơn ai hết khi anh đã phải nghỉ thi đấu trong một thời gian rất dài. Đội trưởng của “Man xanh” mới trở lại trong trận đấu với Leicester vào cuối tuần trước và nhìn chung anh đã có một trận đấu tốt.

Kompany hy vọng Stones sẽ học theo tấm gương của mình để giữ vững tinh thần tập luyện, chờ ngày có thể tái xuất thi đấu. “Stones là một trong số những cầu thủ rất quan trọng của chúng tôi trong mùa giải năm nay”. Kompany nói sau trận đấu với Leicester.

“Nếu phải đưa ra lời khuyên cho đồng đội của tôi vào thời điểm này thì tôi chỉ có thể nói rằng đã là một cầu thủ chuyên nghiệp thì ai cũng phải rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này ít nhất là 1 lần.

Và điều anh ấy có thể làm không gì khác là luôn giữ tinh thần lạc quan và cố gắng tập luyện để có thể trở lại thật mạnh mẽ trong ngày tái xuất. Tôi hy vọng chấn thương của anh ấy không quá nặng và anh ấy sẽ sớm quay trở lại với chúng tôi".

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất