Premier League lập cột mốc mới về chuyển nhượng

Premier League lập cột mốc mới về chuyển nhượng

02-02-2018 09:00
Giải đấu số một xứ sương mù lập cột mốc mới về chuyển nhượng khi liên tục nổ bom tấn.

Theo thống kê từ hãng kiểm toán Deloitte, tổng số tiền Ngoại hạng Anh ném vào thị trường chuyển nhượng tháng 1/2018 là 605 triệu đôla. Chỉ tính riêng ngày cuối - 31/1, các CLB xứ sương mù đã chi một phần ba số tiền này.

Bốn hợp đồng lớn nhất trong ngày 31/1/2018 ở Anh là Pierre-Emerick Aubameyang (79 triệu đôla), Lucas Moura (35 triệu đôla), Andre Ayew và Oliver Giroud (cùng 25 triệu đôla).

Aubameyang, Giroud và Moura cùng có bến đỗ mới trong ngày cuối chuyển nhượng

Tổng số tiền mà Ngoại hạng Anh bỏ ra trong tháng 1/2018 là lớn nhất, kể từ khi FIFA đồng ý chia việc chuyển nhượng ra làm hai giai đoạn vào mùa 2002-2003. Kỷ lục cũ được thiết lập vào năm 2011, khi Chelsea kích nổ bom tấn Fernando Torres, còn Liverpool mua bộ đôi Andy Carroll và Luis Suarez. Tuy nhiên, số tiền chuyển nhượng vào đầu năm 2011 chỉ là 325 triệu đôla, bằng một nửa so với năm 2018.

Thương vụ lớn nhất trong tháng 1/2018 tại nước Anh mang tên Virgil Van Dijk. Trung vệ người Hà Lan gia nhập Liverpool với phí chuyển nhượng 100 triệu đôla. Cựu cầu thủ Southampton cũng trở thành hậu vệ đắt nhất lịch sử.

Bên cạnh Van Dijk và bốn thương vụ lớn trong ngày cuối, Ngoại hạng Anh còn chứng kiến nhiều bom tấn chuyển nhượng khác trong mùa đông 2018. Đó là Cenk Tosun và Theo Walcott cùng cập bến Everton với giá lần lượt 37 triệu và 27 triệu đôla. Man City chiêu mộ trung vệ Aymeric Laporte với giá 80 triệu đôla.

Những bom tấn chuyển nhượng tại Ngoại hạng Anh vào tháng 1/2018

Leicester City cũng phải chờ đến tháng 1/2018 để đón Adrien Silva. Đây là thương vụ mà họ đã chi đủ 29 triệu đôla từ hè 2017, nhưng chậm giấy tờ nên không kịp đăng ký thi đấu từ đầu mùa 2017-2018.

Một vụ chuyển nhượng nữa cũng được xếp hàng bom tấn là Alexis Sanchez. Dù Man Utd không mất một xu mua ngôi sao người Chile, do "Quỷ đỏ" chấp nhận để Henrik Mkhitaryan đến Arsenal, đây vẫn được xem là vụ mua bán đình đám bởi cựu cầu thủ Barca chỉ còn nửa năm hợp đồng và mức lương tuần 840.000 đôla anh nhận tại Old Trafford.

"Các đội bóng ở Ngoại hạng Anh đã chi tiêu ròng hơn một tỷ đôla trong hai kỳ chuyển nhượng mùa 2017-2018, chiếm 17% tổng doanh thu của họ", Dan Jones, đại diện của Deloitte cho biết. "Dù vậy, khả năng tài chính của các CLB Ngoại hạng Anh vẫn rất khả quan nhờ doanh thu lớn từ bản quyền truyền hình. Số tiền chi cho chuyển nhượng tăng tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng của doanh thu của cả nền bóng đá".

Số tiền chi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông của Ngoại hạng Anh qua các năm. (Đơn vị: triệu đôla)

Nhóm sáu đội mạnh nhất Ngoại hạng Anh, gồm Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man Utd và Tottenham có sự tăng trưởng đột biến về tiền chuyển nhượng. Sáu đội này hầu như nói không với mua cầu thủ hồi tháng 1/2017, nhưng đã chi 375 triệu đôla trong tháng 1/2018.

Hợp đồng tốn nhiều giấy mực nhất của báo giới vào đầu năm 2018 thuộc về Aubameyang. Tiền đạo người Gabon được cả Arsenal, Chelsea lẫn Man Utd quan tâm. Khi "Pháo thủ" nổi lên thành ứng viên số một trong việc giành cựu cầu thủ Borussia Dortmund, từ khóa #YoPierre được người dùng Twitter nhắc đến 77.000 lần trên mạng xã hội này. Hơn 280.000 nội dung trao đổi có liên quan đến chân sút người Gabon

La Liga là giải đấu chi nhiều tiền thứ nhì trong tháng 1/2018. Số tiền giải đấu số một Tây Ban Nha ném vào thị trường chuyển nhượng là 350 triệu đôla, chỉ hơn một nửa so với mức chi của Ngoại hạng Anh. Chiếm phần lớn trong đó là thương vụ Philippe Coutinho. Ngôi sao người Brazil ngốn của Barca 192 triệu đôla.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất