Quân mệt rã rời, MU hòa trận thứ 3 liên tiếp

Quân mệt rã rời, MU hòa trận thứ 3 liên tiếp

31-12-2017 02:53
Dù đã rất nỗ lực nhưng trước một hàng thủ của Southampton chơi kỉ luật, Quỷ đỏ đã chấp nhận một trận hòa không bàn thắng.

Việc để mất điểm liên tiếp ở hai trận đấu vừa qua trước Leicester City và Burnley khiến Quỷ đỏ nhập cuộc rất quyết tâm. Họ suýt mở tỉ số ngay phút thứ 4 với pha đánh đầu vọt xà của Romelu Lukaku. 

 Lukaku phải dùng đến mặt nạ oxy.

 

Tuy nhiên, khi tinh thần của đội chủ nhà đang lên, họ lại chịu một thiệt thòi vô cùng lớn. Sau một pha va chạm tưởng chừng không có gì nguy hiểm, trung phong Lukaku đã dính chấn thương nặng và buộc phải có sự trợ giúp của các bác sĩ mới có thể rời khỏi sân. 

Marcus Rasford là người được Jose Mourinho tin dùng để thay cho tiền đạo người Bỉ. Cũng từ đây, đội chủ sân Old Trafford đã chơi một thứ bóng đá tấn công thanh thoát. Họ liên tục khiến hậu vệ Southampton phải đuổi bóng với những pha đập nhả liên hoàn.

Đáng tiếc, trong những tình huống quyết định, Henrikh Mkhitaryan lại có tung ra những đường chuyền thiếu cảm giác. Ở pha bóng duy nhất mà Mkhitaryan lật bóng chuẩn xác, đồng đội của anh lại đánh đầu chệch cột. 

 Khi có cơ hội, Mkhitaryan lại không biết nắm bắt.

Sau giờ nghỉ giải lao, Southampton dần bắt nhịp với trận đấu. Họ phòng ngự kín kẽ hơn và khi cần sẽ tung ra những đường phản công cực kì sắc nét. Phút 49, sau đường căng ngang thuận lợi của đồng đội, Shane Long bất ngờ tăng tốc và đệm bóng cận thành. Tưởng chừng David De Gea đã bị đánh bại, nhưng cái chân của thủ thành người Tây Ban Nha vẫn kịp cứu nguy cho Quỷ đỏ. 

Đến giữa hiệp hai, Jose Mourinho quyết định rút Mkhitaryan - cầu thủ đã chơi cực tệ trước đó và thay bằng Anthony Martial một chân sút tốc độ hơn. Đến đây, Man Utd tập trung hết hỏa lực vào cánh trái. Tuy nhiên, cũng vì thế các cầu thủ Southampton càng dễ bắt bài. 

Không có một trung phong thực thụ ở phía trong, Quỷ đỏ chỉ biết bứt tốc và căng ngang hú dọa. Những đường ban bật ở hiệp một đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những pha chuyền lỗi và dứt điểm vội vàng.

Chung cuộc, đoàn quân của Mourinho bị Southampton cầm hòa 0-0 một cách cực kì thất vọng. Họ cũng mất luôn vị trí thứ 2 đang nắm giữ bấy lâu nay vào tay Chelsea - đội đã thắng vang dội Stoke City 5-0 ở vòng 21 Premier League. 

Đội hình ra sân:

Man Utd: De Gea; Young, Lindelof, Jones, Shaw; Pogba, Matic; Mata, Mkhitaryan, Lingard; Lukaku (Rashford 14').

Dự bị: Romero, Blind, Rojo, Tuanzebe, Herrera, Martial, Rashford.

Southampton: Forster; Stephens, Yoshida, Hoedt, Targett; Romeu; Boufal, Hojbjerg, Lemina, Redmond; Long. 

Dự bị: Forster, Davis, Lemina, Gabbiadini, Redmond, Pied, Bednarek.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất