Rashford bị chỉ trích nặng nề vì tội “đóng kịch” để hưởng penalty

Rashford bị chỉ trích nặng nề vì tội “đóng kịch” để hưởng penalty

30-04-2017 23:10
Tiền đạo Marcus Rashford đã mang về cho M.U quả phạt 11m trong trận gặp Swansea City, nhưng đây là tình huống gây nhiều tranh cãi.

Theo cáo buộc từ giới truyền thông cũng như dư luận, Rashford đã "đóng kịch" giúp Quỷ đỏ được hưởng quả phạt penalty vào cuối hiệp 1 trận đấu với Swansea City.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh

Marcus Rashford ngã giả vờ, giúp M.U hưởng quả phạt 11m

Tài năng trẻ người Anh được cho là bị thủ môn của Swansea, Lukasz Fabianski đốn ngã trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, hình ảnh quay lại cho thấy Rashford ngã trước lúc có bất cứ va chạm nào từ thủ môn người Ba Lan.

Xem thêm: M.U tự tin trong thương vụ Marquinhos

Trên thực tế, trọng tài điều khiển trận đấu, Neil Swarbrick đã lưỡng lự một lúc, sau đó mới chỉ tay vào chấm phạt 11m. Wayne Rooney là người thực hiện thành công quả penalty, giúp M.U vươn lên dẫn trước vào cuối hiệp 1.

Cựu tuyển thủ người Wales, Robbie Savage không ngớt lời khen ngợi Rashford, mô tả đó là màn trình diễn ấn tượng khi cầu thủ này lĩnh xướng vai trò trung phong.

Dù vậy, cựu trọng tài Graham Poll, chuyên gia bình luận của kênh BT Sport, nói rằng ông Swarbrick đã bị Rashford “qua mặt” và đó là tình huống tiền đạo người Anh xứng đáng phải nhận thẻ vàng.

Cùng với ông Poll, cựu tiền đạo đội tuyển Anh, Chris Sutton nói với BBC cho rằng Rashford đã giả vờ ngã để được hưởng penalty, tình huống cho thấy quyết định thiếu chính xác của trọng tài. Đó cũng là màn trình diễn nghèo nàn từ Rashford.

Tin tức chuyển nhượng mới nhất, những chuyển động ngoài sân cỏ mời bạn xem thêm tại: Bản tin thể thao 247

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất