Fellaini thoát án phạt dài hạn, M.U thở phào nhẹ nhõm

Fellaini thoát án phạt dài hạn, M.U thở phào nhẹ nhõm

28-04-2017 23:43
Ngôi sao của M.U, Marouane Fellaini đã thoát khỏi lệnh trừng phạt dài hạn sau tình huống húc đầu vào Sergio Aguero ở trận derby Manchester vào rạng sáng thứ Sáu (28-4, giờ Việt Nam).

Tiền vệ người Bỉ đứng trước nguy cơ bị treo giò dài hạn vì hàng loạt vi phạm liên tiếp trong trận đấu với Man City. Ngoài tấm thẻ đỏ, đồng nghĩa với việc ngôi sao này bị treo giò tự động 1 trận, Fellaini có thể phải nghỉ thêm 3 trận do lỗi hành vi.

Marouane Fellaini thoát án phạt dài hạn sau cú húc đầu vào Sergio Aguero của Man City

Sau khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp (bị phạt thẻ vàng trước đó chỉ 19 giây) vì húc đầu vào Aguero, Fellaini còn nán lại trên sân nhằm giải thích với trọng tài Martin Atkinson, cầu thủ người Argentina và các đồng đội. Mất gần một phút sau đó, với sự khuyên giải từ các ngôi sao M.U, cựu tiền vệ của Everton mới rời sân. Đó được coi là hành vi phản ứng với quyết định của trọng tài và khả năng phải nhận án phạt bổ sung.

Tuy nhiên, sau khi xem xét báo cáo của ông Atkinson, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) không đi xa hơn trong việc trừng phạt Fellaini. Có lẽ, Atkinson đã không cho là ngôi sao người Bỉ phản ứng lại quyết định của mình và không đưa vào báo cáo sau trận đấu. Nếu nhìn vào hành động của Fellaini, khán giả không khó để nhận ra ngôi sao này đơn giản chỉ giải thích cú húc đầu của anh không đến nỗi khiến Aguero phải đổ vật ra sân như thế.

Ngoại trừ án treo giò trực tiếp 1 trận do bị phạt thẻ đỏ, Fellaini chỉ bị FA cảnh cáo về hành vi trong tương lai. Điều đó có nghĩa, ngôi sao này không thể góp mặt ở trận M.U tiếp đón Swansea City tại Old Trafford vào cuối tuần này.

Sự vắng mặt của Fellaini khiến Mourinho thêm đau đầu về lực lượng, trong bối cảnh Quỷ đỏ thiếu vắng sự phục vụ của hàng loạt trụ cột như Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Chris Smalling, Phil Jones, Juan Mata và mới đây là tài năng trẻ Timothy Fosu-Mensah, đều vì chấn thương.

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất