Rashford không phải là bất khả xâm phạm ở Old Trafford

Rashford không phải là bất khả xâm phạm ở Old Trafford

03-10-2019 07:00 | 0 bình luận
Phong độ của Marcus Rashford đang có dấu hiệu tụt lùi qua từng mùa bóng. Đã đến lúc MU cần có cái nhìn chân thực hơn về khả năng thực sự của chân sút 21 tuổi này.

Ở tuổi 21, Rashford đã chơi tổng cộng 177 trận cho MU ở các cấp độ khác nhau. Anh ghi 48 bàn, giành 3 danh hiệu cùng MU và có 34 lần khoác áo tuyển Anh.

Rashford hiện cũng đang là một trong những cầu thủ hưởng lương tuần cao nhất ở MU, với con số 250.000 bảng/tuần với những khoản thưởng khác nhau nữa. Cầu thủ trẻ người Anh cũng được trao số 10, số áo gắn liền với những tên tuổi huyền thoại là Wayne Rooney, Ruud van Nistelrooy và Teddy Sheringham.

Rashford lần đầu tiên chơi cho đội 1 của MU khi mới 18 tuổi. Đó là trận ra mắt ở sân chơi Europa League, khi MU có chiến thắng tưng bừng trước Midtjylland. Trận ấy, Rashford lập cú đúp. Vài ngày sau, anh làm điều tương tự ở sân chơi Premier League với một cú đúp khác vào lưới Arsenal.

Tiền đạo được đánh giá là thần đồng này tiếp tục có những bước thăng tiến cực nhanh. Anh ghi bàn thắng duy nhất trong những chiến thắng nhọc nhằn trước Manchester City và Aston Villa. Trong màu áo tuyển Anh, Rashford cũng chỉ mất có 3 phút để ghi bàn thắng ở ngay trận đầu ra mắt.

Ở giai đoạn đó, dù liên tục tỏa sáng, Rashford vẫn chỉ được coi như một cầu thủ trẻ đầy tiềm năng. Bởi quãng thời gian ấy, MU vẫn đang kiếm tìm một chân sút thượng hạng, người vốn đã khẳng định được thương hiệu. Chính bởi thế, Rashford không phải chịu một áp lực quá lớn. Tâm lý thoải mái khiến Rashford chơi tốt và liên tục tỏa sáng trong màu áo Quỷ đỏ.

Phong độ tồi tệ của Rashford giai đoạn này đã tác động tiêu cực đối với MU

Nhưng sau 4 tháng khởi đầu như mơ ấy, dưới sự tâng bốc của truyền thông, Rashford đã bắt đầu cảm thấy bị áp lực. Áp lực ấy tỷ lệ nghịch với sự phát triển của riêng anh. Từ lúc có một vị trí đá chính ở đội 1 MU, Rashford không cải thiện được khả năng ghi bàn. 18 trận cuối mùa đầu tiên ra mắt, anh có 8 bàn thắng. Mùa hay nhất của Rashford là năm ngoái, khi anh có 10 bàn sau 33 trận ra sân ở Premier League và 13 bàn trong 47 trận ở mọi đấu trường. Con số ấy không xứng đáng với sự kì vọng, khi MU muốn một chân sút cần phải có hiệu suất trung bình 20 bàn/mùa.

Hãy làm một phép so sánh, tiền đạo 21 tuổi Tammy Abraham vừa có mùa đầu tiên đá chính ở Chelsea đã có 7 bàn ở Premier League mùa này. Ngược lại, Rashford mới chỉ có 3 bàn, với 2 trong số đó đến từ những quả 11m. Trong khi Abraham vẫn đang còn phải thích nghi thì Rashford đã có quá nhiều thời gian để trải nghiệm với sân chơi lớn của mình. Bởi thế, sau 3 mùa bóng liên tiếp, Rashford vẫn đang dậm chân một chỗ đầy kì lạ.

Làm một phép so sánh khác là trường hợp của Cristiano Ronaldo. Khi đến MU, anh vẫn chỉ là một ngôi sao tiềm năng. Nhưng khi được Sir Alex Ferguson trao cơ hội, Ronaldo đã biết tận dụng để hoàn thiện mình. Từ một cầu thủ chơi thiên về cá nhân, Ronaldo trở nên hoàn hảo với tất cả những phẩm chất của một ngôi sao.

Tất nhiên, Ronaldo chỉ có một và không thể đem Rashford ra để so sánh với ngôi sao người Bồ Đào Nha. Nhưng ít nhất, nó cho thấy rằng cách duy nhất để trở thành một ngôi sao lớn ở MU là buộc phải cải thiện phong độ, phải chơi tốt hơn qua từng mùa bóng. Đây lại là điều Rashford chưa làm được dù anh đã được trao cơ hội quá nhiều kể từ mùa giải đầu tiên gây ấn tượng mạnh.

Sau 4 mùa bóng, có lẽ đã đến lúc MU cần phải nhìn nhận đúng khả năng của Rashford thay vì tiếp tục coi anh như một sát thủ ngôi sao mới ở Old Trafford.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất