Real bị bác đơn kháng án cho Ronaldo

Real bị bác đơn kháng án cho Ronaldo

17-08-2017 10:00
Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha giữ nguyên lệnh cấm thi đấu năm trận với siêu sao người Bồ Đào Nha.
Ronaldo sẽ vắng mặt trong bốn vòng đầu tiên của La Liga mùa giải mới

 

Ngay trước trận lượt về Siêu Cup Tây Ban Nha, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã bác đơn kháng án của Real Madrid. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không giảm án phạt treo giò năm trận với Ronaldo vì lỗi đẩy trọng tài Ricardo De Burgos Bengoechea, ở trận lượt đi Siêu Cup Tây Ban Nha hôm 13/8.

Sau trận lượt về Siêu Cup Tây Ban Nha hôm qua, Ronaldo sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài trong bốn vòng đấu đầu tiên La Liga mùa giải mới, gồm các trận gặp Deportivo La Coruna, Valencia, Levante và Real Sociedad. Ronaldo chỉ trở lại ở vòng năm, trong trận tiếp Real Betis trên sân nhà ngày 20/9.

Đơn kháng án của Real dành cho Ronaldo gồm hai phần, lệnh treo giò một trận do nhận hai thẻ vàng, và án cấm thi đấu bốn trận do hành vi đẩy trọng tài.

Ở án phạt đầu tiên, đội bóng thành Madrid viện dẫn tình huống gần tương tự của Jese ngày 9/1/2014 trong trận gặp Osasuna. Tiền đạo của Real khi đó cũng bị bắt lỗi ngã vờ trong vòng cấm, sau pha va chạm với thủ môn, và bị rút thẻ vàng. Tuy nhiên, thẻ phạt này sau đó bị xóa.

"Ở tình huống của Jese, trọng tài đánh giá cầu thủ này giả vờ ngã, nhưng thực tế, anh ta đã chịu tác động của thủ môn", thông báo của ban kỷ luật có đoạn. "Còn ở pha bóng của Ronaldo, trọng tài nhấn mạnh sự cực đoan một cách liên tục của cầu thủ. Chúng tôi từ chối giảm án ở khía cạnh này".

Trong án phạt thứ hai dành cho cựu cầu thủ Man Utd về lỗi đẩy trọng tài, Ban kỷ luật lập luận: "Những hình ảnh về hành vi thiếu chuyên nghiệp của Ronaldo là rất rõ ràng. Căn cứ theo điều 96, Hội đồng kỷ luật đã xử lý chính xác. Sự tôn trọng dành cho trọng tài phải là tuyệt đối. Mọi cầu thủ không được quên điều này, và đưa ra bất cứ phản ứng nào, dù là lời nói hay hành động".

Trần Sơn
Tin tức mới nhất