Real dùng Neymar "phế" Ronaldo. Man United giải cứu CR7

Real dùng Neymar "phế" Ronaldo. Man United giải cứu CR7

09-06-2018 09:00
Real Madrid nổ siêu hợp đồng 307 triệu bảng ký Neymar, MU vung tiền giải cứu Ronaldo.

Real Madrid chi 307 triệu bảng, dùng Neymar "phế" Ronaldo

The Sun đưa tin sốt dẻo, Real Madrid sẵn sàng chi "không tưởng" 307 triệu bảng, để đưa Neymar về làm ông Vua mới ở Bernabeu, đồng nghĩa "phế" huyền thoại số 7, Cristiano Ronaldo.

Chủ tịch Perez muốn xây dựng Neymar thành ông Vua mới ở Bernabeu

Cho dù Nhà trắng chưa tìm được người thay thế Zidane, đột ngột bỏ đi, nhưng Chủ tịch Perez vẫn kế hoạch như đã định: Neymar đích thị là người ông muốn, gương mặt mới cho Galactico, cả ở góc độ chuyên môn lẫn thương mại.

Đó là lý do, cho dù Ronaldo dọa đi, làm mình làm mẩy đòi tăng lương cao chót vót, tới 841.000 bảng/tuần, tương đương 44 triệu bảng/năm, sau thuế, vượt qua cả Messi, nhưng ông trùm này vẫn phớt lờ.

Và Real đã khiến CR7 không còn lựa chọn, buộc phải ra đi, như hôm qua tờ Record của Bồ Đào Nha loan đi, Ronaldo sẽ rời Real và chắc chắn là vậy.

Trong khi đó, Nhà trắng rầm rộ kế hoạch chuẩn bị đón Neymar về lại La Liga bằng một siêu hợp được được chính chân sút Brazil "phá giá", sau chỉ đúng 1 năm cập bến PSG.

Mùa trước, Neymar gia nhập gã nhà giàu Pháp với giá không tưởng 198 triệu bảng. Tuy nhiên, giờ Real sẵn sàng chi nhiều hơn 109 triệu bảng, tức 307 triệu bảng để làm... điên đảo thị trường chuyển nhượng hè 2018.

Tin đồn Neymar cập bến Real, về làm đối thủ của đàn anh - đồng đội cũ thân thiết Messi, nổi lên từ lâu và ngày một dần thành hiện thực.

MU vung tiền "giải cứu" CR7

Real chuẩn bị đón Neymar, Ronaldo lương chẳng được tăng theo ý mà cũng không còn đường ở lại, trong khi chỉ có 2 cái tên đủ khả năng mua siêu sao người Bồ là MU và PSG.

Real không giữ Ronaldo và MU ra tay "giải cứu" đưa số 7 trở lại Old Trafford

Don Balon cho hay, trái tim Ronaldo hướng về MU, về lại với Premier League sôi động, sau khi bị Real hắt hủi. Zidane được cho bỏ đi cũng vì cãi nhau với Chủ tịch Perez, liên quan đến việc giữ Ronaldo, thay vì chi cả núi tiền mua Neymar về.

Nguồn này cũng tuyên bố, MU sẽ ký với Ronaldo vào hè này, dù phải bỏ ra rất nhiều tiền cho một ngôi sao đã qua ngưỡng tuổi 33.

Nhưng vì Ronaldo là một biểu tượng số 7 xuất sắc ở Old Trafford, và các fan Quỷ đỏ vẫn chưa quên anh. Cái giá MU phải chi Don Balon nói là 132 triệu bảng, nhưng có nguồn khác đưa tin phải đến 175 triệu bảng.

Và để dễ đàm phán với Real Madrid hơn, MU được cho sẽ dùng Paul Pogba để đàm phán. Real từng rất muốn có tiền vệ Pháp và ý định ấy giờ vẫn còn. Ngay cả Pogba được cho cũng muốn khoác áo Real.

Vậy nên, Mourinho và MU không ngại lấy Pogba để "cược" vào hợp đồng ký Ronaldo.

Tuy nhiên, nhiều người am tường bóng đá nghi ngờ khả năng này, bởi MU cách thời vinh quang còn xa, trong khi Ronaldo dù vẫn cho thấy sức mạnh đáng sợ nhưng anh vẫn không thể chống cự đang đi qua thời sung sức nhất của phong độ đỉnh cao...

Phùng Việt
Tin tức mới nhất