Ronaldo sẽ không thay đổi quyết định rời Real Madrid. Liverpool muốn có Nabil Fekir

Ronaldo sẽ không thay đổi quyết định rời Real Madrid. Liverpool muốn có Nabil Fekir

08-06-2018 17:00
Trong thời gian gần đây, thông tin Ronaldo sẽ rời Real xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Thậm chí truyền thông Bồ Đào Nha còn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng CR7 sẽ không bao giờ thay đổi quyết định rời khỏi sân Bernabeu. Liverpool muốn có Nabil Fekir.

Ronaldo sẽ rời Real Madrid là điều không thể khác

Theo những thông tin từ Bồ Đào Nha đưa ra, Ronaldo đã quyết định rời Real Madrid sau khi World Cup 2018 kết thúc, và anh sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Thậm chí trang đầu của tờ Diario Record đã đăng một bức ảnh của Ronaldo với dòng tít “Ronaldo sẽ rời Real, và quyết định này sẽ không thay đổi”.

Xem thêm: tin tức bóng đá tbn mới nhất

Ronaldo sẽ chắc chắn rời Real sau World Cup 2018?

Hợp đồng giữa ngôi sao người Bồ Đào Nha với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kéo dài đến tháng 6 năm 2021. Sở dĩ Ronaldo đùng đùng nổi giận và đòi ra đi vì anh cho rằng chủ tịch của Real, ông Florentino Perez đã không giữ lời hứa tăng lương cho anh, khi anh giúp đội chủ sân Bernabeu đi vào lịch sử Champions League với thành tích 3 năm vô địch liên tiếp.

Tờ Correio Da Manha thậm chí còn đi sâu vào chi tiết khi cho rằng Florentino Perez đã hứa với Ronaldo ngay sau khi Real vô địch Champions League mùa 2016/2017 rằng sẽ tăng lương cho anh thêm 14 triệu euro nếu như Real tiếp tục vô địch giải đấu này trong năm nay, qua đó nâng tổng mức lương của CR7 từ 23,6 triệu euro lên thành 37 triệu euro/mùa sau thuế, đấy là mức lương kỷ lục của CLB.

Nhưng rốt cục Perez đã nuốt lời và tuyên bố sẽ không tăng lương cho tiền vệ 33 tuổi này, thậm chí ông còn tuyên bố “Nếu Ronaldo muốn ra đi thì anh ấy cứ việc đi”. Động thái đấy chứng tỏ Perez đã tính rất kỹ đến trường hợp này, và ông hoàn toàn đã có những kế hoạch để thay thế ngôi sao số 1 của mình.

Tờ AS đã nói rằng người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes sẽ đến Real Madrid để làm sáng tỏ vấn đề. Hiện tại ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Nhưng chắc chắn Ronaldo cũng đã chuẩn bị cho mình những phương án để rời Madrid khi anh đã tuyên bố đã từng chơi ở đây ngay sau khi Real hạ Livepool trong trận chung kết Champions League.

Một nguồn tin thân cận với Ronaldo đã xác nhận với ESPN rằng đội trưởng Bồ Đào Nha muốn rời Real sau khi Perez đã không giữ lời với anh. Ronaldo cảm thấy anh xứng đáng được tăng lương, nhất là khi nhìn sang bên cạnh, Messi và Neymar đang có mức lương cao hơn anh.

Hiện tại tiền đạo 33 tuổi đang tập trung tập luyện cùng Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup 2018 sẽ khởi tranh vào tuần sau. Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu World Cup 2018 với đội Tây Ban Nha vào ngày 15/06 tới. Hai trận đấu tiếp theo của họ là với Morocco và Iran. Mourinho, người thầy cũ của Ronaldo ở Real nói rằng với sự xuất hiện của CR7, Bồ Đào Nha là một ứng cử viên rất nghiêm túc cho danh hiệu vô địch World Cup lần này.

“Tôi có thể đảm bào vào lúc này, tất cả các cầu thủ Bồ Đào Nha đều có tham vọng sẽ vô địch World Cup năm nay”. Từ Bồ Đào Nha, Ronaldo cũng cho biết. “Với nhiều người, chúng tôi không phải là một đội bóng mạnh, nhưng trong bóng đá không có gì là không thể. Các trận đấu ở World Cup sắp tới sẽ là những trận đấu rất khó khăn, nhưng với những gì mà chúng tôi đang có, chúng tôi có thể nghĩ đến một thành tích cao ở giải năm nay.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình, chúng tôi sẽ phải chơi với tinh thần như 2 năm trước ở Euro 2016, chiến đấu đến những giây phút cuối cùng và xem điều gì sẽ xảy ra”.

Liverpool muốn có Nabil Fekir trước thềm World Cup

Liverpool đang nỗ lực ký hợp đồng với tiền đạo  Nabil Fekir của Lyon trước khi anh cùng Pháp tham dự World Cup 2018. Không có một thỏa thuận nào được công bố đến thời điểm này nhưng Liverpool dự kiến sẽ chốt xong thương vụ này chậm nhất là vào ngày chủ nhật tới.

Xem thêm: bình luận la liga

Liverpool quan tâm đến Nabil Fekir

Nhưng chủ tịch của Lyon, ông Jean-Michel Aulas đã nói rằng việc một CLB nào đó có được Fekir trước thềm World Cup là điều rất khó xảy ra. “Vẫn chưa có gì xảy ra với trường hợp của Fekir”. Jean-Michel Aulas nói. “Tôi có thể chắc chắn một điều rằng việc cầu thủ này ra đi nếu xảy ra chắc chắn không thể trước thềm World Cup. Đấy là điều không thể khác.

Chúng tôi còn chưa ra giá với Nabil Fekir vì chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện đó”. Đại diện của Fekir đã xác nhận rằng đúng là Liverpool đang quan tâm đến thân chủ của anh. “Đúng là Liverpool đang quan tâm đến Nabil Fekir. Nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo. Kỳ chuyển nhượng mới chỉ bắt đầu, và các CLB khác nếu muốn có anh ấy đều còn nguyên cơ hội của mình.

Fekir đã có 21 bàn thắng trong 39 trận trên khắp các mặt trận của Lyon mùa trước. Việc Liverpool có được Fekir là điều không dễ để có thể xảy ra khi The Kop vừa mới mua Fabinho với giá 43,7 triệu bảng và Naby Keita cũng sẽ trở thành cầu thủ của sân Anfield sau khi Liverpool đã đạt được một thảo thuận với RB Leipzing vào mùa hè năm ngoái.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất