Roma chính thức tìm được người thay thế Luciano Spalletti

Roma chính thức tìm được người thay thế Luciano Spalletti

14-06-2017 13:42
Trang chủ AS Roma chính thức xác nhận Eusebio Di Francesco trở thành huấn luyện viên mới của đội bóng theo hợp đồng 2 năm, thay thế Luciano Spalletti, người đã chia tay Giallorossi cuối mùa giải vừa qua để về dẫn dắt Inter Milan.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với Roma sau 18 tháng trở lại, HLV Luciano Spalletti đã chia tay Giallorossi cuối mùa giải vừa qua để nhận lời dẫn dắt Inter Milan. Không lâu sau đó, "Bầy sói" đã nhanh chóng tìm được người ngồi vào "ghế nóng" ở sân Olimpico.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Italia

Eusebio Di Francesco được chọn làm HLV trưởng Roma

"Khi chúng tôi ngồi xuống để thảo luận về ứng cử viên lý tưởng cho vị trí HLV trưởng ở Roma, chúng tôi muốn có một ai đó có thể hiểu CLB và những cầu thủ xuất sắc nhất ở đây, đồng thời có khả năng phát triển một số tài năng trẻ xuất sắc từ Học viện bóng đá trẻ, " Chủ tịch Jim Pallotta phát biểu trên trang web của câu lạc bộ.

"Giám đốc thể thao mới của chúng tôi, ông Monchi đã chỉ ra Eusebio Di Francesco và, với phong cách của HLV này, chúng tôi tin rằng anh ấy phù hợp với Roma", chủ tịch Jim Pallotta nói lý do lựa chọn Di Francesco.

Là một cựu cầu thủ của Roma, Di Francesco được lựa chọn là mục tiêu số 1 để thay thế vị trí mà HLV Luciano Spalletti để lại. Do đó, Giallorossi đã sẵn sàng bồi thường cho Sassuolo một khoản tiền lớn (chưa tiết lộ) để đưa nhà cầm quân 47 tuổi này về sân Olimpico.

Cuối cùng, trong ngày hôm qua, phía Sassuolo đã đồng ý chấm dứt hợp đồng với Eusebio Di Francesco và HLV 47 tuổi này đã có mặt ở Trigoria để ký kết hợp đồng với Roma.

Xem thêm: Chelsea dẫn đầu cuộc đua giành Marco Verratti

Sau khi ký hợp đồng 2 năm với Giallorossi, Di Francesco hồ hởi chia sẻ: "Tôi rất vui khi trở lại Roma. Trở lại trên cương vị HLV trưởng luôn là điều nung nấu trong tôi thời gian qua.

"Tôi cảm ơn chủ tịch Pallotta và các giám đốc vì cơ hội này. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để có được kết quả xứng đáng với sự tin tưởng này. "

Năng lực của Di Francesco đã được kiểm chứng tại Sassuolo

Khi còn là cầu thủ, Di Francesco từng chơi cho Roma từ năm 1997 đến năm 2001, giành Scudetto trong mùa giải 2000/01. Đó là danh hiệu Serie A đầu tiên của Giallorossi sau 18 năm, và là thứ 3 trong lịch sử đội bóng thủ đô.

Sau khi giải nghệ, Di Francesco đã bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Virtus Lanciano, Pescara, và tới Sassuolo vào năm 2012. Ngay ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Sassuolo (2012-13), Di Francesco đã giúp đội bóng này vô địch Serie B và thăng hạng Serie A.

Ở mùa giải 2015/16, Di Francesco còn giúp đội bóng "vô danh" như Sassuolo giành vé dự Europa League và xếp trên cả 2 đội bóng thành Milan.

Để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập tại: Báo bóng đá online

Admin
Tin tức mới nhất