Bản tin thể thao 18/12: Ronaldo sẽ không bao giờ có được mức lương như của Messi, Juve quyết có được Emre Can

Ronaldo sẽ không bao giờ có được mức lương như của Messi, Juve quyết có được Emre Can

18-12-2017 14:00
Dù đang là cầu thủ rất quan trọng của Real, nhưng có lẽ Ronaldo sẽ không thể có được mức lương như của Messi nếu như gia hạn hợp đồng với Real, Emre can nhiều khả năng sẽ trở thành cầu thủ của Juventus trong tháng Giêng sắp tới.

Nếu như gia hạn hợp đồng với Real, Ronaldo sẽ không thể có được mức lương như của Messi và Neymar

Mới đây có nhiều thông tin nói rằng Ronaldo muốn có một mức lương như của Messi và Neymar khi gia hạn một bản hợp đồng mới với Real Madrid. Tiền đạo 32 tuổi này nhận thức được rằng nếu như tiếp tục gia hạn hợp đồng với đội bóng Hoàng gia, có nghĩa anh sẽ phải kết thúc sự nghiệp của mình ở sân Bernabeu, và đấy cũng là bản hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của anh.

Xem thêm: Tin tức cúp FA

Ronaldo sẽ không bao giờ có được mức lương như Messi nếu như tiếp tục gia hạn hợp đồng với Real

Với những gì mà Ronaldo đã và đang làm được cho Real, anh hoàn toàn có quyền đòi hỏi một bản hợp đồng xứng đáng với năng lực của mình. Cựu tiền đạo của Man United đã kết thúc mùa giải trước theo cách không thể tuyệt vời hơn.

Anh đã cùng Real đoạt được những danh hiệu Champions League, La Liga, Siêu Cúp Tây Ban Nha, Siêu Cúp Châu Âu và mới đây là FIFA Club World Cup, kèm theo Quả Bóng Vàng thứ 5 trong sự nghiệp. Liên tục tỏa sáng trong những trận chung kết, Ronaldo nhắc cho cả thế giới biết rằng anh quan trọng với Real như thế nào.

Việc Ronaldo sẽ bước vào ngôi đền huyền thoại của đội chủ sân Bernabeu để trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Real có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí đã có ý kiến cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha xứng đáng được bình chọn là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của Real Madrid.

Chính bản thân Ronaldo cũng tin rằng anh xứng đáng với điều đó khi tuyên bố rằng anh là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất năm ở mùa giải trước có lẽ là điều không ai phủ nhận được. Vì vậy cũng không có gì ngạc nhiên khi anh tuyên bố như thế.

Và nếu như phải chọn ra một thứ thực tế nhất để làm thước đo cho danh hiệu cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại ở thời đểm này có lẽ không gì khác ngoài việc nhìn vào mức thu nhập của anh ta.

Ronaldo đã từng là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, nhưng kể từ khi Messi gia hạn hợp đồng mới với Barca, và Neymar sang PSG, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3. Được biết hợp đồng mới của Messi vừa gia hạn với Barca có mức lương không dưới 50 triệu euro/mùa cho cầu thủ người Argentina.

Tuy nhiên Florentino Perez sẽ không dễ dàng gì có thể chấp nhận một bản hợp đồng như thế, khi nhiều nguồn tin cho biết quan hệ giữa Perez và Ronaldo đang xấu đi hàng ngày bởi những đòi hỏi của ngôi sao người Bồ và sự ngạo mạn của anh.

Về cơ bản Perez không muốn làm mất lòng tiền vệ 32 tuổi vào lúc này, nhưng một khi những thông tin về Neymar ngày càng xuất hiện với một tần suất không hề suy giảm thì có lẽ vị chủ tịch của Real đã bắt đầu nghĩ đến một tương lai không Ronaldo khi anh kết thúc hợp đồng của mình hiện tại.

Ở một thông tin khác, dù ghi bàn ở cả hai trận Bán Kết và Chung Kết giải FIFA Club World Cup, Ronaldo vẫn không được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. Theo tiểu ban kỹ thuật của giải, thì Ronaldo chỉ về đích thứ 2 sau người đồng đội của anh là Luka Modric.

Tuy tiền vệ người Croatia không có một pha làm bàn nào ở cả hai trận đấu, nhưng Modric chính là nhịp cầu nối quan trọng giúp điều hòa mỗi pha lên bóng của “Kền Kền Trắng” trở nên thanh thoát hơn, nhất là trong trận đấu chung kết trước Al Jazira.

Đứng sau Modric cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất FIFA Club World Cup, nhưng Ronaldo cũng không có gì phải buồn, khi chính anh mới là nhân tố quan trọng của Real, nhất là khi tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có bàn thắng duy nhất mang về danh hiệu này lần thứ 3 trong lịch sử cho đội bóng Hoàng gia.

Hơn nữa trong năm nay anh cũng đã gặt hái được hầu hết những danh hiệu CLB cũng như cá nhân cao quý mà gần đây nhất chính là hai giải thưởng The Best 2017 và Quả Bóng Vàng.

Juve đang tiến đến rất gần Emre Can

Mới đây GĐĐH của Juventus là ông Beppe Marotta đã xác nhận rằng Juve đang rất quan tâm đến tiền vệ Emre Can của Liverpool. Hiện tại hợp đồng của tiền vệ người Đức với đội chủ sân Anfield sẽ kết thúc vào tháng 6 năm sau, và đội bóng thành Turin đang săn đón rất sát sao cầu thủ này.

Xem thêm: LTD bóng đá hôm nay

Juve muốn có Emre Can trong đội hình

“Juve đang rất quan tâm đến Emre Can”. Ông Beppe Marotta cho biết. “Hợp đồng của anh ấy với Liverpool sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, và Juve hi vọng sẽ có được chữ ký của tiền vệ 23 tuổi này ngay tại TCCN mùa đông sắp tới. Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được những thỏa thuận với Liverpool vào tuần sau.

Trong cuộc phỏng vấn, Marotta cũng nói về việc Dybala đã phải ngồi trên băng ghế dự bị trong chiến thắng 3-0 của Juve trước Bologna ở cuối tuần trước. “HLV phải đưa ra quyết định dựa trên phong độ thực tế của từng cầu thủ chứ không phải theo tình cảm cá nhân”. Marotta nói tiếp.

“Đây là khoảng thời gian khó khăn của Dybala. Nhưng anh ấy cần phải thi đấu tập trung hơn và có được phong độ tốt hơn ở thời điểm hiện tại. Tôi hi vọng Dybala sẽ sớm lấy lại phong độ tuyệt vời của mình trong những trận đấu sắp tới”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất