Salah hóa người hùng đưa Ai Cập tới World Cup sau 28 năm

Salah hóa người hùng đưa Ai Cập tới World Cup sau 28 năm

09-10-2017 05:00
Tiền vệ đang khoác áo Liverpool ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-1 của Ai Cập trước Congo.

Salah trong pha mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng: Salah 63', phạt đền 90'+5 - Moutou 87'

Ai Cập dưới sự dẫn dắt của "Vua về nhì" Hector Cuper bước vào loạt đấu áp chót với mục tiêu giành chiến thắng trước đội bét bảng Congo để hy vọng giành vé sớm. 

Đội chủ nhà phải chờ tới hiệp hai để có bàn mở tỷ số nhờ công Mohamed Salah. Tiền vệ đang là trụ cột ở Liverpool có pha bứt tốc sở trường trước khi sục bóng qua người thủ môn đối phương.

Arnold Bouka Moutou là người khiến sân Alexandria phải im tiếng với bàn gỡ hòa cho Congo chỉ ba phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc. Nếu như tỷ số này giữ nguyên, Ai Cập sẽ phải chờ tới vòng cuối để quyết đấu trên sân đối thủ mạnh là Ghana.

Những nỗ lực đẩy cao đội hình để giành vé ngay trong trận này của Ai Cập được đền đáp. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Trezeguet bị hậu vệ Beranger Itoua phạm lỗi trong vòng 16m50. Trước sức ép phải ghi bàn, Salah vẫn lạnh lùng thực hiện thành công để ấn định chiến thắng 2-1.

Cùng với việc trận đấu còn lại giữa Ghana và Uganda có kết quả hòa 0-0, Ai Cập đã giành vé đi tiếp. Ai Cập có 12 điểm, hơn bốn điểm so với đội nhì bảng Uganda trong khi chỉ còn một vòng nữa là kết thúc.

Ngôi sao đang chơi cho Liverpool sẽ quyết định nhiều tới phong độ của Ai Cập ở hè 2018

Đây mới chỉ là lần thứ ba mà đoàn quân của xứ sở kim tự tháp được dự sân chơi lớn nhất thế giới. Lần gần nhất đã từ Italy 1990 khi họ bị loại ngay từ vòng bảng. Trước đó họ cũng mất hơn nửa thế kỷ từ lần dự World Cup đầu tiên năm 1934.

Trong suốt gần ba thập niên rời xa World Cup vừa qua, Ai Cập đã vô địch châu Phi tới bốn lần vào các năm 1998, 2006, 2008 và 2010. Tuy nhiên họ chưa bao giờ mang được phong độ đó tới sân chơi vòng loại World Cup.

Ai Cập trở thành đội thứ hai ở châu Phi giành vé tới World Cup 2018 sau Nigeria. Thủ môn El Hadary, người bước sang tuổi 45 vào năm sau, nhiều khả năng sẽ phá kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân ở World Cup. Kỷ lục trước đó thuộc về Faryd Mondragon, 43 tuổi khi chơi cho tuyển Colombia ở World Cup 2014.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất