Sau 19 năm, Real Madrid hay Juventus sẽ thắng ở chung kết Champions League?

Sau 19 năm, Real Madrid hay Juventus sẽ thắng ở chung kết Champions League?

11-05-2017 10:20
Năm 1998, Real Madrid đã chấm dứt 32 năm chờ đợi danh hiệu Cup C1/Champions League nhưng 19 năm sau lần gặp Juventus, liệu họ sẽ viết một chương mới trong lịch sử?

Theo Bản tin thể thao 247 cho biết cuộc tái ngộ giữa Real Madrid và Juventus có vẻ như sẽ mang đến nhiều điều thú vị bởi trong khi đội bóng Italia muốn chấm dứt 21 năm trắng tay kể từ ngày đánh bại Ajax, đại diện của Italia muốn phá vỡ lời nguyền 27 năm ở Champions League. Nếu thành công, Real Madrid sẽ trở thành đội bóng đầu tiên của giải vô địch trong 2 năm liên tiếp.

Về lý thuyết là vậy, nhưng ai sẽ lên ngôi tại Cardiff, xứ Wales vào ngày 3-6 tới?

Juventus cần trông chừng Ronaldo

Vẫn biết bộ ba Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar đã ghi 18 bàn trong 26 bàn của Barcelona tại Champions League nhưng rồi hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ của Juventus, Real Madrid đang có một vũ khí đặc biệt là Cristiano Ronaldo.

Hiển nhiên thì mọi đội bóng đều biết phải trông chừng cầu thủ người Bồ Đào Nha như thế nào nhưng rồi từ Bayern Munich đến Atletico Madridm họ đã phải nhận 7 bàn thua. Nghĩa là Bayern Munich, với Manuel Neuer xuất sắc trong khung thành, và Atletico Madrid, với hệ thống phòng ngự chặt chẽ, đều không thể ngăn cản được Ronaldo.

Liệu Juventus có thành công, họ vẫn cứ phải cầu nguyện để anh không ghi bàn vào lưới Gigi Buffon.

Hàng thủ quyết định tất cả?

Hàng công ghi bàn, hàng thủ mang lại danh hiệu. Cho đến giờ, Buffon đã có 8 trận đấu giữ sạch lưới ở Champions League và mới đây nhất, Kylian Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới Juventus ở vòng knockout. Đúng hơn, trước pha ghi bàn của tiền đạo trẻ này, đội bóng Italia đã giữ sạch lưới kể từ trận gặp Sevilal tại vòng bảng hồi tháng 11-2016.

Juventus có Buffon và một hàng thủ chắc chắn

Ở đây, ngoài Buffon, Juventus còn có những hậu vệ kinh nghiệm như Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini và Andrea Barzagli, trong khi Dani Alves và Alex Sandro bên cạnh nhiệm vụ phòng ngự đã mang đến sự sáng tạo nhờ khả năng chơi tấn công của mình.

Ngược lại, Real Madrid chưa bao giờ được đánh giá cao ở hàng thủ, dù họ có Sergio Ramos và Marcelo rất biết cách tạo cơ hội và ghi bàn.

Xem thêm: Torino xác nhận Milan theo đuổi Andrea Belotti

Cuộc chiến ở giữa sân

Ronaldo đã lập hat-trick ở trận lượt đi trước Atletico Madrid tại bán kết nhưng phải thừa nhận nền tảng mang đến thành công cho Real Madrid là một hàng tiền vệ mạnh với bộ ba Toni Kroos, Luka Modric và Casemiro.

Juventus chắc chắn không có một hàng tiền vệ như vậy nhưng khác biệt ở đây là lối chơi của họ được xây dựng dựa trên hàng thủ. Nghĩa là họ thừa biết phải làm gì để hạn chế hiệu quả hàng tiền vệ của Real Madrid.

Kroos sẽ giúp Real Madrid kiểm soát khu vực giữa sân

Higuain đối đầu Benzema

Karim Benzema luôn chơi hiệu quả mỗi khi có Ronaldo và Gareth Bale trên sân nhưng đôi lúc, phong độ của anh cũng khiến tất cả phải hoài nghi. Điều an ủi cho Zinedine Zidane là tiền đạo người Pháp giờ trở nên đồng đội hơn. Anh có thể không ghi bàn nhưng anh sẽ thi đấu vì các cầu thủ khác, tạo khoảng trống cho họ và tạo cơ hội cho họ dứt điểm.

Ngược lại, Gonzalo Higuain được đưa về từ Napoli là nhằm tạo nên sự khác biệt cho Juventus ở Champions League. Tiền đạo người Argentina đã ghi được 24 bàn ở Serie A nhưng thách thức thực sự cho anh vẫn là Champions League, ngay cả khi anh đã ghi 2 bàn vào lưới Monaco ở lượt đi vòng bán kết.

Những siêu dự bị của Real Madrid

Một trận chung kết chặt chẽ là điều được chờ đợi nhưng nếu để tìm ai đó tạo nguồn cảm hứng mới, Zidane sẽ thấy anh có nhiều lựa chọn hơn so với Max Allegri trên băng ghế dự bị.

Ở đây, Real Madrid có Alvaro Morata đã ghi 20 bàn ở các giải dù không thường xuyên được đá chính. Rồi Marco Asensio đã chơi tốt trong hai trận gặp Bayern Munich và Atletico Madrid, Lucas Vazquez hay Isco nếu như Bale được đá chính.

So với đối thủ, Juventus chỉ có Juan Cuadrado và Claudio Marchisio trong trường hợp Sami Khedira được đá chính. Khỏi cần phải nói thì Allegri chắc cũng rất muốn trận đấu được giải quyết chỉ trong 90 phút và từ đội hình mạnh nhất mà ông có trong tay.

Cập nhật tin tức bóng đá thế giới, chuyển động ngoài sân cỏ hàng ngày mời bạn xem tại: Bóng đá quốc tế

Admin
Tin tức mới nhất