Thủ thành Alisson chấn thương, HLV Klopp lo sốt vó

Thủ thành Alisson chấn thương, HLV Klopp lo sốt vó

10-08-2019 06:00
Thủ thành Alisson Becker của Liverpool đã gặp chấn thương bắp chân trong trận mở màn Premier League và dự kiến sẽ bỏ lỡ trận Siêu cúp châu Âu gặp Chelsea vào giữa tuần sau.

Liverpool đã dẫn trước Norwich với tỷ số 3-0 trước khi Alisson Becker phải rời sân vì chấn thương ở phút 36. Thủ thành người Brazil thực hiện pha phát bóng lên và  bị trượt chân.

Ngay sau đó, anh đã phải nhận sự chăm sóc của các bác sĩ và không thể tiếp tục thi đấu. Người được đưa vào thay Alisson là thủ thành Adrian, cầu thủ vừa ký hợp đồng với đội chủ sân Anfield cách đây vài ngày.

Chung cuộc, Liverpool đã đánh bại Norwich với tỷ số 4-1 trong trận mở màn Premier League. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Juergen Klopp xác nhận Alisson sẽ vắng mặt trong trận tranh Siêu cúp châu Âu gặp Chelsea ở Istanbul giữa tuần sau.

“Đó là một chấn thương bắp chân", Klopp chia sẻ. “Alisson cảm thấy như có thứ gì đó đập vào lưng mình. Cậu ấy không sẵn sàng cho trận đấu với Chelsea đêm thứ Tư tới. Tôi có thể khẳng định điều này. Đó là dấu hiệu không tốt nhưng chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp và tiến lên”.

Ở vòng tiếp theo, Liverpool sẽ có chuyến làm khách trên sân của Southampton vào ngày 17/8. HLV Klopp tỏ ra khá thoải mái khi ông đã có trong tay Adrian, người có thể thay Alisson trấn giữ khung thành của Liverpool.

“Adrian là một người rất tự tin. Cậu ấy đã tới và tôi không nghĩ cậu ấy chỉ muốn ngồi dự bị trong vài năm tới. Cậu ấy đã sẵn sàng”, Klopp nói tiếp.

“Đây là một tình huống khó khăn và khi bạn gặp phải trường hợp này, bạn sẽ muốn có một thủ môn giàu kinh nghiệm và đã từng thi đấu ở giải đấu này. Adrian đã 32 tuổi, một chàng trai điềm tĩnh, giàu tình cảm và bắt cũng rất tốt. Điều đó thực sự quan trọng đối với chúng tôi”.

Alisson được các bác sĩ đưa ra khỏi sân

Nói về trận đấu vừa qua, HLV Klopp không thực sự hài lòng với cách các cầu thủ thể hiện dù đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1.

“Chúng tôi đã nhập cuộc tốt. Tôi hài lòng với những gì diễn ra trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, Liverpool đã không còn hoàn toàn kiểm soát thế trận. Chúng tôi có những cơ hội để ghi bàn thắng thứ 5 và thứ 6 nhưng lại không thể tận dụng”.

“Có sự khác biệt giữa hai hiệp đấu, chúng tôi không được để điều đó tái diễn. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên, các cầu thủ chỉ mới thi đấu trở lại sau một thời gian dài bởi vậy sự gắn kết chưa phải là cao nhất. Chúng tôi sẽ trình diễn một bộ mặt tốt hơn ở những trận đấu sau”, Klopp khép lại.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất