Tiết lộ lý do khiến Lampard phải rời Chelsea

Tiết lộ lý do khiến Lampard phải rời Chelsea

04-12-2017 16:01
Cựu tuyển thủ Anh rời Stamford Bridge hè 2014, thời điểm Chelsea chiêu mộ tiền vệ Cesc Fabregas từ Barca.

“Tôi chưa từng thi đấu cùng Cesc Fabregas ở Chelsea. Về cơ bản họ thay thế tôi bằng cậu ấy”, Frank Lampard nửa đùa, nửa thật trên đài BT Sport. “Chúng tôi cũng chưa bao giờ thân thiết trên sân. Có lẽ vì thế ban lãnh đạo Chelsea không tin chúng tôi có thể ở chung phòng thay đồ”.

Lampard và Fabregas không ít lần cãi cự trên sân.

 

Lampard và Fabregas nhiều lần lời qua tiếng lại trên sân, khi tiền vệ người Tây Ban Nha khoác áo Arsenal hay Barca. Cả hai thậm chí đã lao vào nhau ở bán kết lượt về Champions League 2011-2012. Đó là mùa giải đội chủ sân Stamford Bridge lên ngôi vô địch, cũng là danh hiệu lớn nhất châu Âu đầu tiên của họ.

Bên cạnh Champions League, Lampard đã ba lần vô địch Ngoại hạng Anh trong 649 trận khoác áo Chelsea, kể từ năm 2001. Sau khi rời Tây London, anh có thời gian ngắn chơi cho Man City theo dạng cho mượn từ New York City. Tháng 2/2017, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Chelsea giải nghệ.

Hiện tại Fabregas đang vất vả cạnh tranh vị trí chính thức ở hàng tiền vệ chật chội của Chelsea. Mùa trước, anh chỉ là phương án dự bị của cặp đôi N’Golo Kante – Nemanja Matic, trong chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh dưới thời Antonio Conte.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất