Trực tiếp kết quả lễ bốc thăm chia bảng Tứ kết Cup C1 Champions League 2018

Tứ kết Champions League diễn ra khi nào? Bao giờ bốc thăm? Những đội nào lọt vào Tứ kết Champions League?

15-03-2018 17:00
Lễ bốc thăm chia bảng tứ kết Cúp C1 sẽ diễn ra vào lúc 18h00 chiều nay (16/3/2018). Kết quả bốc thăm Cúp C1 Châu Âu Champions League sẽ được cập nhật nhanh nhất tại Bantinthethao.tv

Có thể nói Champions League là một đấu trường luôn mang lại những bất ngờ lớn nhất cho NHM. Trên đấu trường này không phải cứ đội bóng lớn hơn và giàu kinh nghiệm hơn sẽ là những đội chiến thắng. Bất ngờ lớn nhất ở vòng 1/8 có lẽ được mang tên M.U, khi Mourinho đã tự bắn vào chân mình khi xáo trộn đội hình đang rất thành công của ông.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá quốc tế

Man United bị loại là bất ngờ lớn nhất ở vòng 1/8 Champions League

Chỉ phải gặp Sevilla ở vòng 1/8, nhưng Quỷ Đỏ đã gặp rất nhiều khó khăn trước đại diện đến từ Tây Ban Nha trong cả hai lượt trận. Lượt đi ở Sanchez Pizjuan hai đội đã hòa nhau với tỉ số 0-0. Đây được coi là một kết quả có lợi cho M.U khi họ có lợi thế lớn ở sân nhà trong trận lượt về.

Thế nhưng không ai hiểu vì lý do gì mà Mourinho lại thay đổi đội hình đang chơi rất thành công của mình. Ông để Fellaini đá chính thay bằng Mc Tominay đang thi đấu rất ấn tượng. Kéo Rashford sang cánh phải và tin dùng một Alexis Sanchez vô hại từ khi đặt chân đến Old Trafford.

Chỉ từng ấy thôi cũng đủ M.U biến lợi thế sân nhà của mình thành vô vàn những điều bất lợi trước một Sevilla chơi kỷ luật và có chiến thuật rõ ràng. Cuối cùng điều gì đến nó cũng phải đến, khi hai bàn thắng của Yedder nó đến như một điều tất yếu. Lukaku chỉ gỡ lại được một bàn cho M.U nhưng như thế là không đủ để Quỷ Đỏ có thể đi tiếp.

Bị loại tức tưởi trước một đối thủ bị đánh giá là yếu hơn mình rất nhiều, rõ ràng Mourinho còn rất nhiều điều phải làm ở Old Trafford nếu như muốn M.U trở lại thời hoàng kim như xưa.

Trong khi đó Tottenham cũng phải dừng bước trước một đối thủ có đẳng cấp và bản lĩnh hơn họ rất nhiều ở đấu trường Châu âu đó là Juventus. Lượt đi hai đội đã hòa nhau với tỉ số 2-2 ở Juventus Arena, và lượt về Tottenham có lợi thế lớn trên sân nhà. Nhưng cũng như M.U, Pochettino đã mắc một sai lầm không thể tha thứ đó là lựa chọn lối chơi tấn công trong trận này.

Juve chưa bao giờ ngại những đội tấn công vũ bão kiểu như Tottenham. Đến Barca khi gặp họ cũng phải nhún nhường vài phần và không dám chơi tấn công tổng lực. Pochettino đã mắc sai lầm khi lẽ ra ông nên chỉ đạo các học trò của mình chơi chậm và chờ thời khắc thích hợp để bung sức.

Dù bị thủng lưới trước, nhưng bản lĩnh của Juve đã giúp họ có được 2 bàn thắng sau đó để chính thức gạch tên Tottenham ra khỏi vòng 1/8 Champions League. Thất bại này cho thấy Spurs vẫn còn rất kém bản lĩnh ở đấu trường châu lục và họ cần phải tích lũy thêm kinh nghiệm nếu như muốn thành công ở đây.

Dấu ấn cuối cùng ở vòng 1/8 Champions League đó chính là cặp đấu giữa PSG và Real Madrid. Với sự đầu tư mạnh mẽ từ các ông chủ Ả rập, nhất là sự có mặt của Neymar ở trong đội hình, PSG ngỡ tưởng như mình đã đủ thực lực để có thể đi chinh phục Châu âu, và họ đã rất tự tin khi tuyên bố sẽ không cần đến hai lượt trận để có thể loại Real Madrid ra khỏi Champions League.

Sự tự tin thái quá của những người Paris đã phải trả giá. Ngay trong trận đấu lượt đi ở Bernabeu, Real đã cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm ở đấu trường Châu âu nó đáng quý hơn rất nhiều những đồng tiền như thế nào, khi hạ đo ván PSG với tỉ số 3-1. Với thất bại này cùng với việc thiếu vắng Neymar trong trận lượt về, PSG vừa đá vừa run ngay tại thủ đô Paris của họ.

Real tiếp tục có chiến thắng 2-1 trong trận này, qua đó đã dạy cho các học trò của ông Unai Emery về sự khiêm nhường, nhất là trước đối thủ hơn họ rất nhiều về đẳng cấp, bản lĩnh cũng như những giá trị truyền thống.

Cùng với Real, Sevilla và Juventus còn có 5 đội bóng khác cũng góp mặt ở vòng Tứ kết Champions League lần này là Liverpool, Man City, Roma, Bayern và Barca. Đêm qua đội bóng chủ sân Camp Nou cũng có một chiến thắng vô cùng xứng đáng trước các cầu thủ Chelsea. Lượt đi hai đội đã hòa nhau với tỉ số 1-1 ở Stamfor Bridge, và ngỡ tưởng The Blues sẽ thi đấu ấn tượng như những gì họ đã làm được trước đó hai tuần trong trận đấu đêm qua.

Xem thêm: tin bóng đá champions league

Barca là ứng viên sáng giá nhất ở Champions League năm nay

Nhưng không, ở Camp Nou là một Barca khác hẳn. Willian và Hazard đã không thể làm được gì trước những bức tường hàng thủ của đội bóng xứ Catalunya. Trong khi đó Messi vẫn tuyệt vời như mọi khi với cú đúp vào lưới của thủ môn Courtois, và một đường kiến tạo cho Dembele lập công.

Kết quả này không làm ai ngạc nhiên vì Barca xứng đáng vào vòng trong hơn đại diện đến từ London rất nhiều. Chelsea đã có những vấn đề bất ổn trong thời gian gần đây và họ đã không thể vượt qua được chính mình cũng như bức tường mang tên Camp Nou.

Theo dự kiến lễ bốc thăm chia cặp Tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào 18h00 tối mai (giờ Việt Nam) tại Nyon, Thụy Sỹ. Lượt đi Tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào các ngày 03,04/04, lượt về diễn ra sau đấy một tuần.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất