Tuyển Anh đã có những bước tiến lớn sau Euro 2016. Bernd Leno tự hào khi là thành viên của Arsenal

Tuyển Anh đã có những bước tiến lớn sau Euro 2016. Bernd Leno tự hào khi là thành viên của Arsenal

21-06-2018 18:00
Marcus Rashford nói rằng tuyển Anh đã có những bước tiến lớn sau Euro 2016. Berns Leno vui mừng và tự hào khi là thành viên của Arsenal.

Marcus Rashford: “Tuyển Anh đã có những bước tiến lớn sau Euro 2016”

Marcus Rashford đã nói rằng tuyển Anh đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng họ đã thay đổi ra sao sau Euro 2016. Harry Kane là người hùng của Tam Sư trong trận đấu mở màn với Tunisia, khi anh có được cú đúp giúp tuyển Anh vượt qua đại diện đến từ Châu Phi với tỉ số 2-1.

Xem thêm: Tin tức bóng đá quốc tế

Rashford nói rằng tuyển Anh đang có những bước tiến lớn sau Euro 2016

Màn trình diễn trong trận đấy của các học trò ông Gareth Southgate rất khác so với màn trình diễn nghèo nàn khi họ để thua Iceland ở Euro 2016. Tiền đạo của M.U tin rằng Tam Sư đang có những bước tiến đáng kể.

“Đây là một màn trình diễn rất khác so với những gì mà chúng tôi đã thể hiện ở Euro 2 năm trước đây”. Rashford nói. “Đây là những điều mà chúng tôi mong đợi. ở Euro 2016, nói thật là chúng tôi đã thiếu tính đoàn kết, nhưng điều đó đã được cải thiện ở mùa World Cup năm nay.

Cả đội đang thể hiện một tinh thần đoàn kết tuyệt vời, và chúng tôi không chỉ là một đội bóng, tất cả những cầu thủ, BHL và các nhân viên chung sống với nhau như một đại gia đình. Chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh của mình trong trận đấu với Tunisia, và bản lĩnh đó sẽ tiếp tục được thể hiện trong trận đấu với Panama sắp tới.

Tôi nghĩ rằng tinh thần là thứ quan trọng nhất trong bóng đá. Mỗi lúc bạn gặp khó khăn hay thất bại, bạn phải có được một tinh thần thật mạnh mẽ để tiếp tục vững bước. Chúng tôi là một tập thể có thể làm tốt được điều đó, không quan trọng chúng tôi gồm những cầu thủ ở lứa tuổi khác nhau, và kinh nghiệm của chúng tôi là như thế nào.

Cùng với sự đoàn kết và tinh thần mạnh mẽ, chúng tôi sẽ cùng nhau chinh phục những thử thách khó khăn nhất”. Rashford chính là cầu thủ đầu tiên được HLV Southgate sử dụng quyền thay người ở hiệp 2 trong trận đấu với Tunisia. Anh vào sân thay Sterling ở phút 68.

Sau khi ghi được một bàn thắng đẹp mắt trong trận giao hữu với Costa Rica trước thềm World Cup, tiền đạo 21 tuổi đã bỏ lỡ 2 buổi tập cùng đội tuyển Anh vì chấn thương đầu gối. “Tôi cảm thấy khó chịu khi mình bị đau và không thể tập luyện”. Rashford nói tiếp. “Nhưng tôi biết tôi cần phải học cách kiên nhẫn trong những tình huống thế này, và tôi đã hồi phục một cách nhanh chóng.

Kiên nhẫn cũng là thứ mà tôi luôn phải nhớ, khi tôi nhận thức được chấn thương sẽ đến bất kỳ lúc nào. Nó cũng là thứ sẽ giúp tôi vượt qua được những khó khăn”. Tiền đạo của M.U cho rằng anh xứng đáng có tên trong đội hình xuất phát của Southgate trong trận đấu với Panama sắp tới.

“Panama là một đối thủ có thể gây ra những khó khăn cho chúng tôi”. Rashford chia sẻ tiếp. “Vì thế chúng tôi sẽ phải làm tất cả những gì có thể vô hiệu hóa được họ. Họ có lối đá phòng ngự phản công rất khó chịu, và cũng có những nhân tố chất lượng trong đội hình.

Chúng tôi không được phép chủ quan trong trận đấu này, vì mục tiêu của chúng tôi không gì khác là tiếp tục có được một chiến thắng để chắc chắn có mặt ở vòng knock out”.

Bernd Leno: “Tôi hạnh phúc và tự hào khi là thành viên của Arsenal”

Arsenal đã hoàn tất bản hợp đồng thứ 2 của mình trong mùa hè này với cái tên Bernd Leno của Bayer Leverkusen. Leno 26 tuổi, chuyển đến Bắc London với mức phí chuyển nhượng 20 triệu bảng và trở thành bản hợp đồng thứ hai của Unai Emery sau Stephan Lichtsteiner.

Xem thêm: bình luận bóng đá đức

Bernd Leno đã trở thành tân binh thứ hai của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay

Thủ môn người Đức đã có tổng cộng hơn 230 lần ra sân trong màu áo Leverkusen trong 7 năm ở BayArena, và mùa trước anh đã có 33 trận đấu cho đội bóng của Bundesliga. Là một thủ môn tài năng, nhưng Leno đã không được HLV Joachim Low triệu tập vào ĐTQG để thi đấu ở World Cup 2018. Neuer sẽ là thủ môn chính thức của Mannschaft sau khi anh đã bình phục chấn thương đã khiến anh phải nghỉ thi đấu 7 tháng.

Leno trưởng thành từ học viện Stuttgart, anh gia nhập Bayer Leverkusen từ năm 2011 và trở thành thủ môn trẻ nhất của Đức có mặt tại Champions League khi anh mới 19 tuổi trong trận đấu với Chelsea.

Sau trận đấu đó, thủ môn 26 tuổi này đã luôn là một phần quan trọng của Leverkusen, và trong màu áo đội tuyền quốc gia, anh là một phần quan trọng của Đức đã giúp họ đăng quang tại Confederations Cup 2017. Leno đã viết lên trên trang Twitter của mình để bày tỏ niềm vui khi anh ký hợp đồng với Pháo Thủ.

“Tôi hạnh phúc và tự hào khi được chơi cho một đội bóng tuyệt vời như Arsenal. Tôi sẽ làm hết sức mình và tôi đang rất háo hức để chờ đợi mùa giải mới bắt đầu”. Phát biểu trên trang web chính thức của CLB, HLV Unai Emery cũng rất háo hức khi được làm việc với thủ môn người Đức.

“Chúng tôi rất vui mừng khi Bernd Leno sẽ tham gia cùng chúng tôi. Bernd là một thủ môn có kinh nghiệm và ở đẳng cấp rất cao. Anh ấy là một thủ môn xuất sắc, đã bắt chính ở Leverkusen trong 7 năm qua. Chúng tôi rất vui mừng khi Bernd đã chọn Arsenal và tôi mong muốn được bắt đầu làm việc với anh ây ngay từ lúc này để chuẩn bị cho mùa giải mới”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất