U20 Việt Nam sẵn sàng cho cuộc “dạo chơi” tại VCK U20 World Cup 2017

U20 Việt Nam sẵn sàng cho cuộc “dạo chơi” tại VCK U20 World Cup 2017

19-05-2017 11:30
Chiều ngày 18/5, U20 Việt Nam đã chia tay Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo - nơi tập huấn của đội trong 1 tuần qua để di chuyển tới thành phố Cheonan – Hàn Quốc, một trong những địa điểm thi đấu bảng E của VCK U20 World Cup 2017.

Sau 3 tiếng di chuyển bằng xe bus, 16h30 giờ địa phương cùng ngày, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã đặt chân tới khách sạn On City. Đây cũng là nơi đóng quân của U20 Việt Nam trong 2 trận đấu tại bảng E gặp New Zealand và Pháp trước khi di chuyển sang Jeonju để đá trận cuối vòng bảng gặp Honduras.

Xem thêm: Bản tin thể thao

Các tuyển thủ U20 Việt Nam di chuyển bằng xe Bus để tới Cheonan

Trước đó, sau bữa ăn trưa cùng U20 Việt Nam tại Trung tâm Mokpo, 2 cầu thủ Văn Tới và Tiến Anh đã chia tay các đồng đội để trở về nước. Trước khi lên đường, Văn Tới và Tiến Anh đã chào BHL, gặp gỡ các đồng đội và chúc U20 Việt Nam sẽ thi đấu thật tốt tại U20 World Cup, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cũng động viên 2 cậu học trò và căn dặn Văn Tới, Tiến Anh tiếp tục nỗ lực tập luyện khi trở về khoác áo CLB. Không được nản chí vì tương lai vẫn còn rất rộng mở.

U20 Việt Nam chính thức hòa nhịp vào guồng quay U20 World Cup 2017

Bắt đầu từ ngày hôm nay, U20 Việt Nam cũng chính thức hòa nhịp với lịch hoạt động chung của VCK U20 World Cup. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được FIFA bố trí riêng một xe bus để di chuyển trong suốt thời gian ở Hàn Quốc. Hôm nay, chiếc xe bus này đã lên tận Trung tâm Mokpo để đón U20 Việt Nam về Cheonan.

Buổi tập đầu tiên của thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại Cheonan4

Xem thêm: FA sẽ phạt nguội các ngôi sao “đóng kịch” kiếm penalty kể từ mùa tới

Sau khi ổn định nơi ăn nghỉ tại On City Hotel, ĐT U20 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm bóng đá Cheonan. HLV Hoàng Anh Tuấn rất hài lòng về chất lượng mặt sân và nhanh chóng đốc thúc các học trò lao vào tập luyện. Trong gần 2 tiếng đồng hồ “quần thảo” trên sân, HLV Hoàng Anh Tuấn liên tục nhắc nhở các cầu thủ phải dành sự tập trung cao nhất, đồng lòng hướng tới mục tiêu trước mắt là trận ra quân tại bảng E gặp U20 New Zealand. Đây cũng chính là trận đấu được đánh giá là chìa khóa mở cơ hội đi tiếp đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong lần đầu tiên tham dự U20 World Cup.

Các cầu thủ đang rất háo hức cho lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Từ thời điểm này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ hướng tới mục tiêu số 1 là trận ra quân tại bảng E gặp U20 New Zealand. Chiều cùng ngày đội bóng đại diện cho châu Đại dương cũng đã có mặt tại Cheonan và ở cùng khách sạn On City với U20 Việt Nam.

Trao đổi với báo chí trong nước sau buổi tập đầu tiên tại Cheonan, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U20 New Zealand không quá ghê gớm như những gì giới chuyên môn trong nước đánh giá trong thời gian qua: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, đừng nghĩ U20 New Zealand là đội bóng quá mạnh. Ngay như ở VCK U19 châu Á 2016, đội đương kim á quân CHDCND Triều Tiên đã bị thua cả 3 trận vòng bảng, trong đó có trận thua trước U19 Việt Nam. Nói thế để thấy rằng, không phải đội bóng nào cũng duy trì được sự ổn định về phong độ, nhất là ở các giải trẻ. Sự vươn lên và trưởng thành của các cầu thủ nhanh, đôi khi không lường trước được”.

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U20 New Zealand không quá ghê gớm.

Vị chiến lược gia người Khánh Hòa cũng tuyên bố, U22 Việt Nam cũng sẽ nỗ lực trong từng trận đấu một để có thể hoàn thành mục tiêu đặt ra trước thềm giải đấu: “Cả ba đội New Zealand, Pháp và Honduras đều mạnh và chúng tôi phải giải quyết từng trận chứ không phải riêng đối thủ nào. Trận đầu bao giờ cũng rất quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến cơ hội đi tiếp và cả tinh thần của các cầu thủ. Những ngày qua, BHL dành sự quan tâm tới U20 New Zealand vì đây là đối thủ đầu tiên của U20 Việt Nam. Bản thân tôi, cứ sau bữa ăn tối là dành thời gian để cập nhật thông tin về đội bóng này”.  

Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Tin bóng đá Việt Nam

Anh Chiến

Admin
Tin tức mới nhất