U23 Nhật Bản giành ngôi đầu bảng, U23 Thái Lan chia tay giải đấu

U23 Nhật Bản giành ngôi đầu bảng, U23 Thái Lan chia tay giải đấu

16-01-2018 19:30
Dù đã chắc suất vào tứ kết, nhưng U23 Nhật Bản vẫn thi đấu rất nghiêm túc để giành thắng lợi 3-1 trước CHDCND Triều Tiên trong trận đấu cuối cùng bảng B VCK châu Á. U23 Thái Lan chia tay giải đấu bằng trận thua Palestine 1-5 và đứng cuối bảng với 0 điểm.

Trước giờ bóng lăn, U23 Nhật Bản đã chắc suất giành quyền vào tứ kết, với 2 trận toàn thắng trước đó. Trong khi đó, phía đầu sân bên kia, U23 CHDCND Triều Tiên cần ít nhất 1 điểm để đảm bảo chiếc vé vào tứ kết.

Tuy nhiên, cho dù đã chính thức đi tiếp, nhưng U23 Nhật Bản vẫn thi đấu rất nghiêm túc, quyết không lơi chân trước U23 CHDCND Triều Tiên vốn đang rất cần điểm.

U23 Nhật Bản đánh bại U23 CHDCND Triều Tiên

Chiếm ưu thế trong khoảng thời gian đầu trận, U23 Nhật Bản vươn lên dẫn trước từ phút 31. Trong pha bóng này, cầu thủ Nhật Bản thực hiện pha đá phạt từ phía cánh trái, bóng “trôi” qua một rừng đầu cầu thủ đôi bên, vô tình bật trúng chân Yanagi bên phía Nhật Bản bay vào lưới, giúp đội bóng xứ sở mặt trời mọc có bàn dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, CHDCND Triều Tiên cố gắng gia tăng sức ép, nhưng khi mà họ còn chưa kịp tìm thấy mành lưới đối phương, thì U23 Nhật Bản đã có tiếp bàn thắng thứ 2.

Sau một loạt các pha phối hợp gắn bó của cầu thủ Nhật Bản, bóng đến chân Hatate Reo và cầu thủ này ung dung đệm bóng từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho các nhà đương kim vô địch.

Đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc quá mạnh so với phần còn lại của bảng B

Mãi cho đến hiệp 2, U23 CHDCND Triều Tiên mới tìm được đường vào khung thành đối phương. Phút 52, Kim Yu-Song phá bẫy việt vị, nhận đường chuyền khe của đồng đội, dứt điểm đánh bại thủ môn Go Hatano của Nhật Bản, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho CHDCND Triều Tiên.

Nhưng niềm vui của các cầu thủ CHDCND Triều Tiên không kéo dài được lâu. Phút 72, hậu vệ Kim Nam-Il của đội này chèn trái phép Hatate Reo của Nhật Bản trong khu cấm địa, và nhà đương kim vô địch được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Hatate Reo đá phạt dội cột dọc, rồi dội tiếp vào lưng thủ môn Kang Ju-Hyok của CHDCND Triều Tiên, bay vào lưới, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho U23 Nhật Bản.

Palestine cũng giành quyền đi tiếp sau khi thắng U23 Thái Lan

Toàn thắng sau cả 3 trận, U23 Nhật Bản hiên ngang tiến vào tứ kết, đồng thời khẳng định họ chưa từ bỏ mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Trong khi đó, thất bại 1-3 trước U23 Nhật Bản, cộng với việc Palestine đánh bại Thái Lan 5-1 trong trận đấu diễn ra cùng thời điểm, U23 CHDCND Triều Tiên phải nói lời chia tay với giải.

Sau vòng bảng, CHDCND Triều Tiên và Palestine cùng có 4 điểm, hoà nhau ở trận đối đầu trực tiếp của 2 đội, nhưng Palestine xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng/bại (6/3 so với 3/4 của CHDCND Triều Tiên.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất