CĐV và giới chuyên môn Australia ngả mũ trước U23 Việt Nam

CĐV và giới chuyên môn Australia ngả mũ trước U23 Việt Nam

14-01-2018 21:00
Nhiều ý kiến từ phía Australia trên các mạng xã hội đều cho rằng đội của họ đã bất lực trước hàng thủ Việt Nam trong trận thua 0-1 ở vòng chung kết U23 châu Á.

"Thật đáng thất vọng. Việt Nam vừa hạ Australia ở giải U23 châu Á. Việt Nam đã cho thấy lối chơi phòng ngự kiên cường và bướng bỉnh. Họ không còn mỏng manh dưới sức ép. Dù sao, tôi cũng thích thú với trải nghiệm bình luận”, bình luận viên người Australia Dez Corkhill chia sẻ trên Twitter.

Việt Nam chỉ kiểm soát 28% thời lượng bóng, nhưng ghi bàn duy nhất trận đấu nhờ công của tiền vệ Nguyễn Quang Hải phút 72. Thống kê cho thấy hai đội đều tung ra năm cú dứt điểm trúng hướng cầu môn. Nhưng giới chuyên môn cho rằng Việt Nam thắng thuyết phục.

"Chiến thắng xứng đáng cho Việt Nam. Olyroos (biệt danh U23 Australia) đã không tạo ra nhiều nguy hiểm quanh vòng cấm đối thủ. Australia tạo ra ít cơ hội chất lượng, do thiếu sáng tạo và tính tổ chức", HLV người Australia từng làm trợ lý ở CLB Phnom Penh Crown, Ryan Steele bình phẩm trên Twitter.

Trên diễn đàn bóng đá nổi tiếng FourFourTwo, các CĐV cũng khẳng định đội bóng được đánh giá dưới cơ đã thắng xứng đáng. Trước trận đấu, thành viên TheSelectFew dự đoán: “Chúng ta sẽ thua Việt Nam. Luôn là như vậy”. Sau trận, anh này viết: “May là tôi không xem trận này”.

Kết thúc hiệp một, thành viên City Sam ghi: “Hiệp đấu tệ hại. Kiểm soát nhiều bóng mà chẳng có cơ hội nào, thậm chí đối mặt nhiều tình huống bị phản công. May mắn tỷ số vẫn là 0-0”.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tài khoản Derider ngậm ngùi: “Trời ạ. Thật xấu hổ quá. Tôi cứ tưởng đây là đội mạnh của U23 Australia. Họ không thể thua trước Việt Nam như vậy”.

CĐV và giới chuyên môn Australia ngả mũ trước U23 Việt Nam

Việt Nam có chiến thắng vang đội 1-0 trước Austrlia. Ảnh: AFC.

Người hâm mộ Australia cũng cho rằng Việt Nam mạnh hơn Syria - đội đã thua Australia 1-3 ở lượt đầu. "Một lần nữa chúng ta không khoan thủng hàng thủ được tổ chức tốt", southmelb phân tích. "Kiểm soát bóng nhiều nhưng vô nghĩa.

Chúng ta đã ghi nhiều bàn dễ dàng vào lưới Syria. Đây là thử thách để xem Australia có vượt được đối thủ khó chịu hơn hay không, nhưng chúng ta chả tạo ra cái gì hay ho. Thất bại xấu hổ trước Việt Nam". Thành viên walnuts nhận xét: "Rõ ràng Việt Nam mạnh hơn Syria, khiến chúng ta đối mặt nhiều áp lực”.

Trên Facebook của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), các CĐV Đông Nam Á cũng bày tỏ niềm tự hào với chiến tích của thầy trò HLV Park Hang-seo. "Chúc mừng Việt Nam. Các bạn đã làm rạng danh ASEAN. Hy vọng Malaysia có thể làm điều tương tự ở trận tới. Làm tốt lắm, Việt Nam", Muhammad Fahim Purwandi viết.

Việt Nam sẽ chạm trán Syria ở lượt đấu cuối bảng B vào lúc 18h30 ngày 17/1.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất