Van Dijk tố cáo Harry Kane ăn vạ kiếm phạt đền

Van Dijk tố cáo Harry Kane ăn vạ kiếm phạt đền

05-02-2018 20:12
Hậu vệ đắt giá nhất thế giới của Liverpool cho rằng hai quả penalty của Tottenham đều không chính xác, ở trận cầu đinh vòng 26 Ngoại hạng Anh.

Harry Kane đã bị thủ môn Loris Karius phạm lỗi trong vòng cấm Liverpool, mang về quả phạt đền đầu tiên trong trận. Giới chuyên môn cho rằng trọng tài đã bắt đúng, nhưng Virgil van Dijk không nghĩ vậy.

“Đó là pha ăn vạ của Kane. Tôi không thấy ai luận bàn vấn đề này, nhưng có thể thấy rõ cậu ta đã ngã vờ. Mọi người cũng đang tranh cãi tình huống này có việt vị không. Tôi cũng cho rằng Kane đã việt vị. May là quả penalty đã bị cản phá”, trung vệ 100 triệu đôla nói.

Van Dijk phạm lỗi khiến Liverpool đánh rơi hai điểm đúng phút cuối. 

 

Karius chỉ có thể cứu Liverpool ở tình huống phạt đền đầu tiên. Đúng phút bù giờ cuối cùng, đội chủ nhà một lần nữa bị thổi penalty. Lần này đến lượt Van Dijk va chạm với Erik Lamela trong vòng cấm.

“Thấy Lamela đang vọt lên, tôi cố gắng thu chân lại. Nhưng anh ta cố gắng chen lên trước bóng và ngã ra. Trọng tài cho trận đấu tiếp tục, nhưng trọng tài biên lại vẫy cờ. Tôi cũng không nghĩ đây đáng là quả phạt đền, cũng như tình huống đầu tiên”, Van Dijk nói thêm. Kane không mắc thêm sai lầm nào, đánh lừa Karius, ấn định kết quả hòa 2-2 tại Anfield.

Trận đấu diễn ra kịch tính với người hâm mộ trung lập, nhờ những tuyệt phẩm từ Victor Wanyama và Mohamed Salah. Van Dijk cho rằng ngôi sao người Ai Cập xứng đáng được ngợi khen, dù Liverpool đã đánh rơi điểm ở phút cuối: “Các CĐV chắc chắn rất thích trận đấu này, còn chúng tôi dĩ nhiên là thất vọng vì không thể thắng.

Wanyama đã có bàn thắng đẹp, còn pha lập công của Salah cũng tuyệt vời. Mọi người nên nói nhiều hơn về bàn đó. Cậu ấy đã cho thấy phẩm chất xuất sắc trong ngày hôm nay”.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất