Việt Nam xếp đầu Đông Nam Á trên bảng FIFA

Việt Nam xếp đầu Đông Nam Á trên bảng FIFA

21-12-2017 20:00
Theo bảng vị trí mới công bố của Liên đoàn bóng đá thế giới, Việt Nam có bước nhảy vọt, lên đứng thứ 112 thế giới - trên cả Thái Lan.

Trong tháng 12, tuyển Việt Nam thi đấu một trận duy nhất trước Afghanistan tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2019. Đây là trận ra mắt của HLV Park Hang-seo, với kết quả hoà 0-0 vừa đủ để đoạt vé dự vòng chung kết giải vô địch châu Á 2019.

Từ vị trí 125 của tháng 11, tuyển Việt Nam nhờ đó tăng 13 bậc vươn lên số một khu vực - trên cả "ông kẹ" Thái Lan. Đội xếp số một của tháng trước là Philippines thì tụt sáu bậc, xuống thứ 124 thế giới. Thái Lan dù tăng hai bậc vẫn xếp thứ ba Đông Nam Á (130 thế giới).

Tuyển Việt Nam bất bại trong năm 2017. 

 

Dẫn đầu thế giới vẫn là Đức, xếp thứ hai là Brazil và thứ ba là Bồ Đào Nha. Ở châu Á, các đội tuyển Iran, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc là những đội dẫn đầu. Đây cũng là những quốc gia đoạt vé dự World Cup 2018.

Bảng thứ tự của FIFA được tính theo công thức P = M x I x T x C. Trong đó M là số điểm theo kết quả trận đấu, I là tầm quan trọng của trận đấu, T là đẳng cấp của đối thủ và C là sức mạnh châu lục. Dựa trên những con số máy móc nên vị trí của các đội theo bảng FIFA nhiều khi không phản ánh đúng thực chất. Ví dụ như việc các đội đá giao hữu càng nhiều càng có nguy cơ tụt hạng, trong khi các đội không chơi trận giao hữu nào trong thời gian dài lại thăng tiến.

Bóng đá Việt Nam kết thúc năm 2017 với vị trí số 112 thế giới và số một khu vực Đông Nam Á.

 

Trần Sơn
Tin tức mới nhất