VPF đưa ra lý do tạm dừng hợp đồng đã ký với Next Media

VPF đưa ra lý do tạm dừng hợp đồng đã ký với Next Media

07-03-2018 08:15
Liên quan đến việc tranh chấp bản quyền truyền hình V-League giữa VPF và Next Media, VPF trước đó đã gửi công văn cho phía Next Media nêu rõ lý do họ tạm dừng hợp đồng đã ký với công ty này, vì phía VPF cho rằng Next Media không thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết.

Cụ thể, ngay trước Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, vào ngày 12/12, phía VPF đã có công văn số 59/VPF gửi đến Next Media, đề nghị tạm dừng 2 hợp đồng thương mại liên quan đến việc khai thác truyền hình các giải đấu do VPF tổ chức, với thông báo rõ ràng rằng “Next Media không thực hiện đúng theo các điều khoản đã cam kết, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của VPF”.

Cụ thể, theo phía VPF, hơn 1 năm tính từ thời điểm thực hiện hợp đồng với Next Media, VPF không nhận được bất cứ hồ sơ nào liên quan đến việc quyết toán doanh thu và chia lợi nhuận từ phía đối tác.

Dù trước đó, theo thoả thuận của hợp đồng giữa đôi bên, Next Media có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác minh bạch doanh thu thương mại, từ các hợp đồng quảng cáo tài trợ, cùng các chứng từ kèm theo, để các bên có thể hạch toán các khoản thu và khoản chia lợi nhuận giữa đôi bên.

VFF hiện chỉ giao cho VPF quyền khai thác hình ảnh giải V-League cho đến hết năm 2018, nhưng hợp đồng giữa nhiệm kỳ cũ của VPF ký với Next Media kéo dài đến tận năm... 2022

Không nhận được các chứng từ có liên quan đến vấn đề tài chính sau hơn 1 năm hợp tác, xung quanh các bản hợp đồng đã ký kết, phía VPF từng có công văn số 25/PVF chuyển đến Next Media hồi cuối tháng 1, tiếp tục yêu cầu phía đối tác cung cấp thông tin việc hạch toán, phân chia lợi nhuận. Nhưng 3 tuần sau công văn đấy, Next Media tiếp tục không thực hiện trách nhiệm của họ, dẫn đến việc VPF buộc phải tạm dừng hợp đồng với đối tác này.

Theo chủ tịch VPF Trần Anh Tú, khoản thu từ bản quyền truyền hình, cùng với khoản thu từ vé, là những nguồn thu chính của các giải bóng đá chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Trong khi đó, VPF dù đã ký hợp đồng khai thác bản quyền truyền hình với phía đối tác, nhưng lại không có chút thông tin nào về mặt tài chính xung quanh vấn đề nói trên là bất cập.

Ngoài ra, khi rà soát các hợp đồng giữa VPF với tất cả các đối tác, sau khi nhận nhiệm vụ mới nhiệm kỳ 3, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc mới của VPF phát hiện ra chi tiết quan trọng, đó là VPF chỉ được giao quyền khai thác hình ảnh V-League từ phía VFF cho đến hết năm 2018.

Trong khi đó, hợp đồng khai thác bản quyền truyền hình mà bộ máy cũ của VPF ký với Next Media có thời hạn đến tận năm 2022.

Hiểu nôm na rằng, sau năm 2018, VPF còn chưa chắc có phải là đơn vị được giao quyền tổ chức, khai thác hình ảnh của giải V-League hay không? Thế nhưng hợp đồng cũ giữa VPF và Next Media từng được ký trước đây lại cho phép Next Media khai thác bản quyền truyền hình giải V-League lố đến… 4 năm, tức là bán sản phẩm chưa (hoặc không) thuộc sở hữu của mình.

Toàn bộ những bất cập đấy, VPF đang muốn thay đổi, để tăng tính chuyên nghiệp cho giải đấu, phục vụ lợi ích lâu dài cho người hâm mộ. Tuy nhiên, hiện VPF và Next Media vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong chuyện đàm phán lại vấn đề bản quyền truyền hình V-League 2018.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất