Wenger: 'Làm gì có CLB nào dùng cầu thủ tự đào tạo nhiều hơn Arsenal'

Wenger: 'Làm gì có CLB nào dùng cầu thủ tự đào tạo nhiều hơn Arsenal'

22-12-2017 20:12
HLV người Pháp khẳng định các cầu thủ trẻ được đội nhà đào tạo có chất lượng tốt hàng đầu thế giới.

"Tôi muốn nhắc các anh rằng thứ Bảy vừa rồi, ở trận gặp Newcastle, chúng tôi có bốn cầu thủ được đào tạo ở đây ra sân. Hãy nhìn vào các đội bóng lớn khác và chỉ cho tôi biết đội nào thi đấu với bốn cầu thủ tự đào tạo", Arsene Wenger nói, ý muốn nhắc đến Jack Wilshere, Alex Iwobi, Ainsley Maitland-Niles và Hector Bellerin.

Wenger sẽ có dịp gặp lại Oxlade-Chamberlain vào cuối tuần này. 

 

Tối nay 22/12, Arsenal sẽ tiếp đón Liverpool. Đây là trận đấu đầu tiên Alex Oxlade-Chamberlain tái ngộ đội chủ sân Emirates. Tuyển thủ Anh rời Arsenal để gia nhập đội bóng của Jurgen Klopp hồi mùa hè. Trước đó, Oxlade-Chamberlain nằm trong một nhóm các cầu thủ người Anh ký hợp đồng với Arsenal vào năm 2012 với kỳ vọng sẽ trở thành nòng cốt của đội bóng này.

Hè này, một cầu thủ khác từng rất được kỳ vọng, hậu vệ cánh trái Kieran Gibbs, cũng rời Arsenal để đến West Brom. Carl Jenkinson hiện tại được đem cho Birmingham mượn vì không tìm được điểm đến. Wilshere mới trở về và chưa chắc chắn về tương lai. Tuy nhiên, Wenger vẫn quả quyết rằng Arsenal là một trong những đội tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ trẻ.

Ông nói: "Tôi nghĩ chúng tôi làm điều đó mỗi khi có thể. Tôi tin rằng đó vẫn là cơ sở trong triết lý hoạt động bóng đá của chúng tôi. Tôi đồng ý với các anh là đôi khi nó không đi đúng hướng nhưng chúng tôi vẫn là một trong những đội giới thiệu nhiều cầu thủ nhất trong khoảng 20 năm qua".

Oxlade-Chamberlain rời Arsenal vì không tìm được vị trí chắc chắn trong đội hình. Tuy nhiên, Wenger cho rằng tuyển thủ Anh cũng không thể tìm được điều đó tại Liverpool. "Cậu ta có được chắc suất đá chính ở đó? Chẳng có ở đâu là chắc chắn cả. Ở những đội bóng lớn, mỗi vị trí là một cuộc chiến", nhà cầm quân người Pháp nói.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất