Wenger nhắm học trò cũ kế nhiệm ghế HLV Arsenal

Wenger nhắm học trò cũ kế nhiệm ghế HLV Arsenal

24-11-2017 19:30
Hợp đồng của HLV Arsene Wenger với "Pháo thủ" hết hạn hè 2019, và ông đang nhắm tới Giovanni van Bronckhorst làm ứng viên thay thế.

Nhà cầm quân người Pháp đang hướng tới năm thứ 23 dẫn dắt Arsenal. Sau khi gia hạn thêm hai năm với chủ sân Emirates hè 2017, Wenger vẫn nhận nhiều chỉ trích do không thể giúp Arsenal lấy lại hình ảnh đội bóng lớn. Theo Daily Star, chiến lược gia 68 tuổi sẽ làm việc đến hết hợp đồng hiện tại, sau đó trao ghế lái trưởng cho Van Bronckhorst.

Van Bronckhorst từng là học trò của Wenger. 

 

Hè 2016, Van Bronckhorst dẫn dắt Feyenoord đoạt Cup Hà Lan ngay mùa đầu tiên làm HLV đội chuyên nghiệp. Đến mùa thứ hai, anh đưa đội bóng thành phố cảng vô địch quốc gia sau 18 năm. Mùa này, Feyenoord khởi đầu không tốt khi chỉ đứng thứ bảy sau 12 vòng, kém đầu bảng PSV Eindhoven 14 điểm.

Cựu tuyển thủ Hà Lan thi đấu cho Arsenal giai đoạn 2001-2003, dù không thành công. Chỉ sau vài tháng gắn bó với sân Highbury (sân cũ của Arsenal), Van Bronckhorst dính chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng. Trong hai năm khoác áo “Pháo thủ”, tiền vệ sinh năm 1975 đá 64 trận, ghi hai bàn. Kể từ khi rời Arsenal, anh dần làm quen với vị trí hậu vệ trái.

Van Bronckhorst đeo băng thủ quân tuyển Hà Lan từ 2008 đến 2010. Sau World Cup trên đất Nam Phi, anh treo giày, chuyển sang công tác huấn luyện.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất