Wenger: "Rất khó để đuổi kịp Man City lúc này"

Wenger: "Rất khó để đuổi kịp Man City lúc này"

15-10-2017 11:16
Sau trận thua 1-2 trên sân của Watford, HLV Wenger thừa nhận rất khó để Arsenal có thể bám đuổi đội đầu bảng Man City.
Arsenal thua ngược Watford, tụt sâu trên bảng điểm

 

Arsenal có bàn thắng mở tỷ số ở phút 39, nhờ cú đánh đầu của trung vệ Per Mertesacker. Tuy nhiên, pha đá 11m thành công của Troy Deeney khi Hector Bellerin phạm lỗi trong vòng cấm và cú sút thành bàn ở phút bù giờ của Tom Cleverley khiến “Pháo thủ” phải ra về với hai bàn tay trắng.

 “Bây giờ, quá khó để chúng tôi bám đuổi đội dẫn đầu. Nhưng tôi nghĩ, lúc này chúng tôi không nhìn vào Man City mà phải nhìn vào chính mình”, HLV Arsene Wenger chia sẻ.

Arsenal toàn thắng bốn trận đá trên sân nhà nhưng đã thua ba trong bốn trận đi làm khách. Kết quả này khiến đoàn quân của HLV Wenger tụt xuống vị trí thứ sáu trên bảng điểm với chín điểm kém hơn Man City.

 “Arsenal cần đứng dậy sau trận đấu tệ hại với Watford. Nếu chơi như hiệp một, chúng tôi sẽ thắng. Tuy nhiên vấn đề là cần duy trì như vậy trong cả 90 phút”, HLV Wenger nói thêm.

Chiến lược gia người Pháp đặc biệt không hài lòng với công tác trọng tài. Ông cho rằng Arsenal phải chịu một bàn thua oan khi trọng tài thổi 11m ở phút 71, ở tình huống Bellerin va chạm với Richarlison trong vòng cấm.

“Đó không thể là penalty. Các trọng tài đã sai trong tình huống này. Đó là thời khắc quan trọng với Watford và các trọng tài đã giúp họ có bàn thắng”, HLV Wenger bức xúc.

Song song với việc chỉ trích trọng tài, HLV Wenger cũng chê trách các học trò. Ông cho rằng các cầu thủ của Arsenal cần phải cải thiện khâu dứt điểm để kết liễu đối thủ.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất