Wenger: ‘Tôi xin lỗi’, Klopp: ‘Không Coutinho, Liverpool vẫn tạo mưa bàn thắng’

Wenger: ‘Tôi xin lỗi’, Klopp: ‘Không Coutinho, Liverpool vẫn tạo mưa bàn thắng’

28-08-2017 19:31
HLV Arsene Wenger khẳng định màn trình diễn của Arsenal trước Liverpool đêm qua hoàn toàn là một thảm họa. Trong khi đó, Juergen Klopp chia sẻ ông đã tập được cho các cầu thủ cách thi đấu với cùng phong độ trong khoảng thời gian ngắn.

Arsenal đã bị Liverpool hủy diệt với tỷ số 0-4 trên sân Anfield. Pháo thủ đã có một trận đấu rất tệ và lần lượt để Roberto Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah và Daniel Sturridge chọc thủng lưới.

Đây đã là trận thua thứ hai của Arsenal trong mùa giải này. Tuần trước, đội bóng của HLV Arsene Wenger cũng vừa để thua Stoke City với tỷ số 0-1.

Phát biểu trên Sky Sports, chiến lược người Pháp cho biết: “Kết quả này đến từ màn trình diễn của chúng tôi. Chúng tôi đã chơi không đủ tốt”.

 “Chúng tôi đã bị đánh bại ở từng vị trí và cả về thể chất. Đó là một màn trình diễn đáng thất vọng. Ngày hôm nay chúng tôi đã chơi một trận đấu thật sự thảm họa”, Wenger thất vọng.

Nhưng khi được hỏi về lý do khiến Arsenal trở thành một đội bóng thiếu tinh thần chiến đấu và khát khao như hiện tại, HLV Wenger phớt lờ: “Sự thất vọng đã đủ lớn rồi.

Không cần đi quá sâu vào cảm xúc sau trận đấu”. “Có rất nhiều lý do đằng sau để phân tích. Nhưng các cầu thủ giờ đây sẽ bước vào đợt triệu tập ĐTQG và chúng tôi phải chấp nhận kết quả vừa rồi”. Wenger thất vọng với màn trình diễn của Arsenal

Trong hiệp 2, đám đông trên sân Anfield đã hô vang khẩu hiệu “Wenger Out” để phán đối chiến lược gia người Pháp. HLV Wenger có vẻ không để tâm mấy tới cảm xúc của các CĐV.

“Đó là một phần cảm giác của các CĐV. Nếu tôi là vấn đề thì tôi xin lỗi tất cả mọi người”, Wenger tiếp tục. “Nhưng chúng tôi muốn tất cả các CĐV ở lại cùng CLB khi chúng tôi thua cuộc, thậm chí khi có một màn trình diễn như vậy.

Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là trở lại và tặng họ một màn trình diễn tốt hơn”. Về tương lai của Alexis Sanchez và Chamberlain trong mùa Hè này, HLV Wenger khẳng định đây không phải thời điểm thích hợp để bàn về thị trường chuyển nhượng.

“Chúng tôi đã nghĩ rất nhiều về điều này. Nhưng tôi nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp để bàn luận về tương lai của các cầu thủ”, Wenger khép lại.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Juergen Klopp cho biết: “Chúng tôi không bao giờ nghĩ về những cầu thủ chúng tôi đang thiếu, ngay cả khi chúng tôi biết vấn đề đó lớn đến mức nào.

Tất cả những gì chúng tôi cần làm là học tính độc lập”. “Chúng tôi hiểu rằng không thể dùng cùng 11 cầu thủ trong 5, hay 6 tháng được. Chúng tôi cần cơ hội để thay đổi các vị trí.

Hôm nay, chúng tôi đã thử thay đổi nhịp độ và rất tự tin. Tôi đã nghĩ rất nhiều về đội hình. Tất cả các cầu thủ đều tỏ ra rất hào hứng sau trận đấu với Hoffenheim.

Trong quá trình tập luyện, tôi đã nghĩ: ‘Chiến nào, cùng thử lại nhé’. Rõ ràng nó đã thành công”. “Chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt trước Hoffenheim và hôm nay là một bước tiến lớn bởi chúng tôi đã làm điều tương tự. Đó có thể là thử thách lớn nhất với chúng tôi.

Tất cả phải học và hiểu cách thi đấu cùng với phong độ như vậy chỉ trong 3 hoặc 4 ngày bởi mùa giải này sẽ có những lúc lịch thi đấu như vậy.

Chúng tôi muốn chứng minh điều đó và ngay từ đầu, Liverpool đã thể hiện tham vọng của mình”. “Trong một trận đấu, bạn không bao giờ biết mình có thể chiến thắng hay không. Chúng tôi thực sự không nghĩ nhiều về kết quả, chúng tôi chỉ quan tâm tới màn trình diễn”, Klopp nói thêm.

Wenger: ‘Tôi xin lỗi’, Klopp: ‘Không Coutinho, Liverpool vẫn tạo mưa bàn thắng’

Klopp vui mừng với phong độ của Liverpool

Trong trận đấu vừa qua, thủ thành Loris Karius bất ngờ được chọn đá chính trước Arsenal thay vì Simon Mignolet.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức nói rằng Mignolet sẽ lấy lại vị trí của mình trong trận gặp Man City sắp tới. “Yếu tố lựa chọn thủ môn khác với những vị trí khác.

Nó dựa vào tinh thần chứ không phải thể chất”, Klopp giải thích. “Trước mùa giải, chúng tôi đã tạo ra tình huống khi nói rằng mình đang sở hữu 3 thủ môn chất lượng.

Giờ thì chúng tôi đang ở trong tình huống đó”. “Vâng, Simon rõ ràng là thủ môn số 1 nhưng không chắc hai người còn lại ai là số 2 và số 3.

Họ thực sự là những thủ môn tài giỏi. Simon đã có những thành công trong quá khứ. Cậu ấy luôn ở đó và thực sự rất đáng tin cậy”. “Loris đã chờ đợi rất lâu để được ra sân.

Tôi đã nói với Simon sẽ để cậu ấy nghỉ ngơi. Loris đã làm rất tốt trong ngày hôm nay và tôi hạnh phúc vì điều đó. 100% nếu không có gì xảy ra thì Simon sẽ lại bắt chính trong trận gặp Man City”, Klopp nói tiếp.

Chỉ còn vài ngày nữa là thị trường chuyển nhượng sẽ kết thúc, Klopp nói rằng ông không quan tâm mấy tới vấn đề này. “Chúng ta rồi sẽ thấy, bạn phải chờ đợi”, Klopp tiếp tục.

“Không có trận đấu nào trong thời gian tới, do vậy, bạn có thể thưởng thức những tin đồn chuyển nhượng”. “Tôi không mong đợi nhiều lắm nhưng đây là một phần của môn thể thao này mà”, Klopp khép lại.

Phạm Thể
Tin tức mới nhất